Bố trí khách sạn, lối đi, phòng họp riêng cho Đại biểu Quốc hội từ vùng dịch

Dương Hà
17/07/2021 - 17:20
Bố trí khách sạn, lối đi, phòng họp riêng cho Đại biểu Quốc hội từ vùng dịch

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường (giữa) thông tin về kỳ họp tại họp báo chiều 17/7. Ảnh: D.H

Thông tin trên được ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - đưa ra tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Vấn đề phòng dịch Covid-19 cho ĐBQH, đặc biệt là các đại biểu đến từ vùng dịch là vấn đề được quan tâm nhiều nhất tại cuộc họp báo.

87% ĐBQH đã tiêm vaccine Covid-19

Tại cuộc họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, công tác đảm bảo an toàn cho ĐBQH về dự kỳ họp đầu tiên vào ngày 20/7 tới đây được đặc biệt quan tâm, chú trọng kỹ lưỡng ở tất cả các khâu và có quá trình chuẩn bị trong thời gian dài trước khi kỳ họp diễn ra.

Theo đó, trong số 449 ĐBQH khóa XV, đã có 435 ĐBQH được tiêm vaccine Covid-19, cơ bản đủ 2 đợt tiêm (chiếm 87% tổng số ĐBQH). Số lượng 64 ĐBQH chưa được tiêm, theo ông Cường là do phần lớn liên quan đến tuổi tác (60 - 65 tuổi) được Bộ Y tế khuyến cáo không nên tiêm vaccine Astra Zeneca. "Chúng tôi đang chờ vaccine Pfizer về để tiêm cho các ĐBQH này, nhằm đảm bảo cao nhất tỷ lệ ĐBQH được tiêm phòng vaccine" - ông Cường nói.

Ngoài các ĐBQH, các lực lượng phục vụ kỳ họp có liên quan như cán bộ Văn phòng Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, phóng viên báo chí và đội ngũ hậu cầu từ nhà Quốc hội đến khách sạn nghỉ của ĐBQH… đều được tiêm phòng vaccine.

Liên quan đến các ĐBQH khu vực phía Nam, ông Bùi Văn Cường cho hay, hiện ở một số địa phương do tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp nên lãnh đạo chủ chốt ưu tiên nhiệm vụ cấp bách phòng dịch cho địa phương mình nên xin phép vắng mặt.

"Một số ĐBQH trong quá trình phòng, chống dịch có tiếp xúc với F0 nên Quốc hội cho phép không tham gia kỳ họp để đảm bảo an toàn chung cho kỳ họp. Chúng tôi đang tiếp tục thống kê số lượng này, sát ngày khai mạc sẽ thông tin lại về số lượng ĐBQH vắng mặt vì lý do bất khả kháng" - ông Bùi Văn Cường cho hay

Bố trí khách sạn, lối đi, phòng họp riêng cho Đại biểu Quốc hội từ vùng dịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VPQH

Kịch bản kỹ lưỡng cho ĐBQH từ vùng dịch

Trước sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí về hoạt động của các ĐBQH đến từ vùng dịch, ông Bùi Văn Cường khẳng định đều được lên mọi phương án kỹ lưỡng, có kịch bản chi tiết.

Theo đó, ngoài việc xét nghiệm 3 lần trước khi diễn ra kỳ họp, riêng các ĐBQH ở địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ sẽ tiếp tục được xét nghiệm thêm 2 lần khi về Hà Nội dự họp.

Các ĐB này sẽ ở khách sạn riêng, đi bằng phương tiện riêng, đi theo lối riêng vào nhà Quốc hội và ngồi ở khu vực riêng để đảm bảo phòng chống dịch. Quốc hội sẽ bố trí phòng họp riêng dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố cần cách ly ngay.

"Các kịch bản đều được lên rất kỹ lưỡng, kế hoạch chi tiết, có biểu đồ các bước về phát hiện và xử lý trong trường hợp xảy ra ca nhiễm. ĐBQH thường xuyên được kiểm tra thân nhiệt và các biểu hiện để lập tức có phương án đảm bảo an toàn nhất" - Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Ông Bùi Văn Cường đồng thời nhấn mạnh, do thời gian làm việc toàn kỳ họp được rút ngắn nên quỹ thời gian của ĐBQH cũng được tính toán kỹ, đảm bảo không để thừa thời gian, thậm chí là khá "căng".

"Hai ngày thứ 7 các ĐBQH đều phải làm việc, chỉ nghỉ một ngày Chủ nhật. Nếu cần thiết thì có thể phải làm việc sau 17h. Khoảng nghỉ của ĐBQH trong quá trình thực hiện công tác nhân sự sẽ được rút ngắn nhất, tính toán khoa học theo lịch trình. Các vấn đề lớn cần thảo luận thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng tránh mất thời gian. Kỳ này, các ĐBQh không thảo luận dự thảo luật, chỉ thảo luận các vấn đề kinh tế xã hội, chương trình xây dựng luật pháp lệnh, giám sát… Hiện chúng tôi đã gửi cho ĐBQH nghiên cứu trước kèm theo định hướng kỹ các nội dung cần phải có ý kiến của ĐBQH" - ông Bùi Văn Cường cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm