pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc thăm Trường Tiểu học Đồng Đăng

Thầy, trò trường Tiểu học Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), vui mừng chào đón hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc đến thăm trường
Đây là một hoạt động đặc biệt ý nghĩa trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, lần thứ 9 đang diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn.

Người dân vùng biên giới Lạng Sơn chào đón hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, lần thứ 9, vào sáng ngày 17/4
Con đường nhỏ ở huyện Cao Lộc, vùng biên giới Lạng Sơn, hôm nay rực rỡ cờ hoa. Các giáo viên và học sinh trường Tiểu học Đồng Đăng diện những bộ trang phục dân tộc sặc sỡ, đẹp nhất cùng niềm tự hào, xúc động đan xen khi đón chào hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến thăm. Tiếng hô to khẩu hiệu "Việt - Trung hữu nghị, Việt - Trung đoàn kết" cứ thế vang xa, rộn rã.
Cô Nguyễn Thị Mỵ, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Đăng, cho biết: "Lần đầu tiên thầy, trò trường tôi được vinh dự đón sự kiện lớn cấp quốc gia thế này. Mấy hôm nay, các cô trò đã tập luyện vẫy cờ hoa, hô khẩu hiệu đón đoàn đại biểu trong niềm vui hân hoan, chờ đón".

Cô Nguyễn Thị Mỵ (thứ 2 từ trái qua), Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Đăng, cùng đồng nghiệp và học sinh trong lễ chào đón đoàn đoàn đại biểu Quốc phòng 2 nước đến thăm trường
"Trường học ở địa bàn biên giới nên nhiều năm qua, ngoài chương trình học chính khoá, trường Tiểu học Đồng Đăng luôn có những buổi học trải nghiệm, kỹ năng sống, đưa học sinh đi thăm cột mốc biên giới. Trong các tiết học văn hoá, văn học, các cô giáo cũng lồng ghép giới thiệu về tình cảm hữu nghị của dân tộc 2 nước Việt Nam - Trung Quốc, để các em hiểu hơn về lịch sử vùng đất mình đang sống và học tập" - cô Nguyễn Thị Mỵ chia sẻ.

Cô Đinh Thị Liễu, giáo viên Trường Tiểu học Đồng Đăng
Trong tà áo dài màu xanh lam nổi bật và dịu dàng, cô Đinh Thị Liễu, 29 năm đứng trên bục giảng, trong đó có 6 năm làm giáo viên trường Tiểu học Đồng Đăng, bày tỏ: "Được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam - Trung Quốc quan tâm, xây tặng phòng học đa năng, tặng quà… nên thầy cô và các em học sinh nhà trường rất xúc động. Mấy ngày nay, chúng tôi cùng các em học sinh tập văn nghệ, hát các bài về Việt Nam - Trung Quốc, về tình đoàn kết, về Đảng, Bác Hồ và cùng nhau hô vang khẩu hiệu bằng tiếng Việt và tiếng Trung: "Việt - Trung hữu nghị, Việt - Trung đoàn kết", các em học sinh còn nhỏ nhưng học rất nhanh".
Theo cô Đinh Thị Liễu: "Trường Tiểu học Đồng Đăng từ nhiều năm qua có nhiều em học sinh là người dân tộc Hoa sinh sống và học tập tại trường. Các em vô cùng hoà đồng, không có gì khác biệt với người Việt Nam. Đặc biệt, trong các tiết học lồng ghép, đi dã ngoại, chúng tôi có kể nhiều về văn hoá, phong tục, tập quán của 2 nước Việt Nam - Trung Quốc. Các em nhỏ rất hứng thú khi thầy cô giáo gieo vào các em tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình đoàn kết, gắn bó, sẻ chia giữa 2 dân tộc ở 2 nước Việt Nam - Trung Quốc đã cùng sinh sống, gắn bó ở vùng biên nơi này từ lâu đời".
Mong ngày càng nhiều trẻ em trở thành "sứ giả nhỏ" trong quan hệ hữu nghị Việt - Trung
Trường Tiểu học Đồng Đăng thành lập ngày 19/8/2004. Hiện nay, trường có 30 lớp, 1.132 học sinh với 53 cán bộ, giáo viên. Trong những năm qua, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Hằng năm, nhà trường có hơn 75% học sinh đạt xuất sắc, nhiều em đoạt giải kỳ thi các cấp. Cùng với nhiệm vụ dạy và học, Trường Tiểu học Đồng Đăng đã tích cực tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ giáo viên, học sinh về tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Lễ cắt băng khánh thành Tòa nhà đa năng do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng Trường Tiểu học Đồng Đăng.
Trong chương trình, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân cùng xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh Trường Tiểu học Đồng Đăng và Trường Tiểu học số 4, thành phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ( Trung Quốc) biểu diễn.
Bày tỏ vui mừng được đến thăm Trường Tiểu học Đồng Đăng, đồng chí Liêu Phẩm Hổ, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), nhấn mạnh: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 là hoạt động cụ thể về hợp tác an ninh nhằm thực hiện nhận thức chung mà lãnh đạo hai nước đạt được. Đồng chí Liêu Phẩm Hổ mong muốn học sinh Trung Quốc và Việt Nam sẽ tăng cường giao lưu thăm hỏi, học tập kinh nghiệm, trải nghiệm văn hóa để ngày càng nhiều trẻ em trở thành "sứ giả nhỏ" trong quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước và các đại biểu tham quan Tòa nhà đa năng.
Nhân dịp này, hai Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước đã cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Tòa nhà đa năng do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng Trường Tiểu học Đồng Đăng. Tòa nhà đa năng có 12 phòng, trong đó có 1 phòng máy vi tính. Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhà trường, đáp ứng nhu cầu thiết thực, mang đến môi trường học tập chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng, cùng nhiều phần quà ý nghĩa.
Cũng trong ngày 17/4, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước đã trồng cây lưu niệm, tới thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và xem trận giao hữu bóng chuyền hơi giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Trạm Hội ngộ hội đàm Bằng Tường.
Cùng thời gian này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã thăm Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn.

Hai Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với đội văn nghệ, trong đó có các cô gái diện trang phục dân tộc Choang ở Quảng Tây (Trung Quốc) khi đến thăm Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn
Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn đang từng bước thực hiện xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh của Việt Nam tiên phong về công nghệ, hiệu quả vận hành và năng lực kết nối. Với vị trí đắc địa, tiếp giáp hệ thống quốc lộ, cao tốc và tuyến đường sắt xuyên biên giới, Công viên không chỉ là một trung tâm logistics mà còn là một hệ sinh thái toàn diện gồm thông quan, kiểm dịch, kiểm hóa, sang tải, lưu kho và vận chuyển xuyên biên giới.
Việc triển khai cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị không chỉ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa Việt - Trung mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái logistics hiện đại, nơi con người và công nghệ cùng nhau vận hành một cách tối ưu.