Tags:

bộ trưởng bộ xây dựng

Bộ trưởng Xây dựng lý giải nguyên nhân giá nhà ở xã hội vẫn ở mức cao

Bộ trưởng Xây dựng lý giải nguyên nhân giá nhà ở xã hội vẫn ở mức cao

Tiếp tục chương trình, chiều 3/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các vấn đề giá nhà và phát triển nhà ở xã hội, chính sách hỗ trợ nhà cho đối tượng ưu tiên…

Bộ trưởng thừa nhận "quy hoạch còn chồng chéo"

Bộ trưởng thừa nhận "quy hoạch còn chồng chéo"

Chiều 30/5, với những đóng góp của đại biểu Quốc hội về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, các Bộ trưởng cũng đã có ý kiến giải trình.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Tranh chấp ở chung cư đã giảm hẳn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Tranh chấp ở chung cư đã giảm hẳn

Trả lời chất vấn sáng nay (10/11), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết cả nước có khoảng 4.400 nhà chung cư, trong số đó có 10% là có tranh chấp. Qua nhiều biện pháp, vị này cho rằng, tình hình tranh chấp về nhà chung cư cũng đã giảm hẳn.

Bộ trưởng Xây dựng giải trình việc phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Xây dựng giải trình việc phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng nay (6/11), ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết hiện nay mới đáp ứng được hơn 40% yêu cầu phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Bộ này đang đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở giá rẻ có diện tích nhỏ hơn 70m2 và giá bán khoảng độ từ 15 triệu đồng/m2.

Bộ trưởng Xây dựng: Chung cư cao hơn 100m chưa có quy chuẩn phòng cháy chữa cháy

Bộ trưởng Xây dựng: Chung cư cao hơn 100m chưa có quy chuẩn phòng cháy chữa cháy

Ngày 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Theo báo cáo, cả nước vẫn còn hơn 2.600 công trình nhà ở chưa được thẩm duyệt thiết kế phòng cháy hoặc chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã được đưa và sử dụng. Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận trách nhiệm về những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực quản lý liên quan tới phòng cháy chữa cháy.

Điều chỉnh quy hoạch nhiều lần do chịu ‘tác động’ từ doanh nghiệp?

Điều chỉnh quy hoạch nhiều lần do chịu ‘tác động’ từ doanh nghiệp?

Việc thay đổi quy hoạch chi tiết tùy tiện, thay đổi nhiều lần ở các khu đô thị, các tòa nhà cao tầng nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp và thu hẹp lợi ích cộng đồng, quyền lợi của người dân; trong đó, đại ĐBQH đặt vấn đề “để thay đổi được quy hoạch, có hay không sự tác động của doanh nghiệp?”. Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì khẳng định: ”Chưa có thông tin”.

Giải pháp căn cơ nào khắc phục tình trạng thiếu gay gắt nhà ở xã hội?

Giải pháp căn cơ nào khắc phục tình trạng thiếu gay gắt nhà ở xã hội?

Chiều nay 4/6, Quốc hội tiến hành họp phiên chất vấn với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm tới nhóm vấn đề xây dựng nhà ở cho người nghèo, người thu nhập thấp hiện đang rất cấp thiết, cần có những giải pháp căn cơ, toàn diện.

Mổ xẻ nguyên nhân xảy ra tranh chấp ở 458 chung cư

Mổ xẻ nguyên nhân xảy ra tranh chấp ở 458 chung cư

Trả lời chất vấn của ĐBQH chiều nay, 4/6, về tình trạng tranh chấp xảy ra thường xuyên ở các chung cư giữa người dân với chủ đầu tư, thậm chí nhiều người dân xuống đường căng băng rôn để phản đối, ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết: Hiện cả nước có 458 chung cư đang xảy ra tranh chấp do nhiều nguyên nhân khác nhau và cần có những giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng này.