Tags:

bộ trưởng ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao: 3 trọng tâm để phát huy "ngoại giao cây tre Việt Nam"

Bộ trưởng Ngoại giao: 3 trọng tâm để phát huy "ngoại giao cây tre Việt Nam"

Chia sẻ với báo giới dịp cuối năm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điểm lại những dấu ấn nổi bật của ngành ngoại giao năm 2023 và nêu định hướng cho ngành trong năm 2024.

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho bà Nguyễn Minh Hằng

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho bà Nguyễn Minh Hằng

Tân Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy hết năng lực để làm tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bị đề nghị xem xét kỷ luật Đảng; nhiều cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài bị kỷ luật Đảng trong đó có 4 người bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển rực rỡ

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển rực rỡ

Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam kết thúc thành công chuyến thăm cấp nhà nước tại Đại Hàn Dân Quốc (4-6/12) theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol, ngày 7/12, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

Vụ giẫm đạp ở Seoul: 1 công dân Việt Nam thiệt mạng

Vụ giẫm đạp ở Seoul: 1 công dân Việt Nam thiệt mạng

Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc xác định một công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ Itaewon. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã có thư gửi Đại sứ Việt Nam bày tỏ chia buồn trước sự việc này.

Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao thăm học sinh Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam

Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao thăm học sinh Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam

Nhân dịp cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55), bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Bộ trưởng đã đến thăm, tặng quà học sinh Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam tại tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Triều Tiên bổ nhiệm nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên

Triều Tiên bổ nhiệm nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11/6 đưa tin, nhà ngoại giao cấp cao Choe Son-hui đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Triều Tiên có người đứng đầu là phụ nữ.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm kiêm chức trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm kiêm chức trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao

Trong 3 trợ lý Bộ trưởng Bộ ngoại giao có bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ thông tin Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Hơn 6,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19

Hơn 6,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19

Chiều 17/6, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao cho Ủy ban TƯ MTTQVN hơn 6,2 tỷ đồng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Văn phòng Quốc hội Lào và cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19.