Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Đoàn Đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Sáng 7/8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).
Đoàn do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có Thủ trưởng các cơ quan Quân khu và Bộ Tư lệnh TPHCM.
Hoạt động được tổ chức trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, dâng hương tại khu vực nhà quàn hài cốt liệt sĩ mới được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ngay sau lễ dâng hương, dâng hoa, các thành viên trong đoàn đã thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; trong đó có nhiệm vụ tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trung tướng Lê Xuân Thế đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cố gắng hơn nữa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đảm bảo sự tỉ mỉ, trân trọng để tìm hài cốt, di vật của các liệt sĩ.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, đánh giá cao những nỗ lực, vượt qua những khó khăn về địa hình và thời tiết của cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tướng Lê Xuân Thế có những chỉ đạo để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thuận lợi hơn.

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
"Hoạt động tìm kiếm, quy tập sẽ làm cơ sở để làm xét nghiệm AND, giúp người thân tìm được liệt sĩ sau nhiều nam. Nhân dân, gia đình các liệt sĩ sẽ mãi mãi ghi nhớ việc làm của các đồng chí", Trung tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh.
Công viên Lê Thị Riêng trước đây là khu vực nghĩa trang Đô Thành, còn gọi là nghĩa địa Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu tư liệu, lời kể nhân chứng và khảo sát bằng radar xuyên đất, lực lượng chức năng xác định nhiều vị trí có dấu hiệu bất thường; tổ chức khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, tại Công viên Lê Thị Riêng, tính từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 6/8/2026, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 210 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm: 184 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ; 6 vị trí mộ tập thể, quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng các phần quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng nằm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.