Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên tiếng vụ MV dung tục của Jun Phạm
MV Truth or Dare của Jun Phạm ra mắt tối 28/3.
Tại họp báo thường kỳ quý I ngày 15/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh MV Truth or Dare của Jun Phạm. Đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm tình trạng mạo danh nghệ sĩ bằng công nghệ AI, một vấn đề đang gây nhiều hệ lụy trong môi trường số.
Theo ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, việc xử lý MV gây tranh cãi sẽ được thực hiện theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP và giao cho cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương, nơi sản phẩm được phát hành – kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ông Trần Hướng Dương, Cục Phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn thông tin tại buổi họp báo
Cách tiếp cận này tiếp tục khẳng định xu hướng quản lý hậu kiểm trong lĩnh vực âm nhạc: tạo điều kiện cho sáng tạo, nhưng không đồng nghĩa với buông lỏng. “Không gian nghệ thuật cần được cởi mở, nhưng vẫn phải nằm trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục”, đại diện cơ quan quản lý nhấn mạnh.
MV Truth or Dare – sản phẩm đánh dấu nỗ lực làm mới hình ảnh của Jun Phạm, ngay khi ra mắt cuối tháng 3 đã vấp phải phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng các chi tiết mang ẩn ý nhạy cảm, thiếu cảnh báo độ tuổi, có thể gây tác động không phù hợp tới người xem trẻ. Ở chiều ngược lại, có ý kiến nhìn nhận đây là thử nghiệm mang tính điện ảnh, thể hiện bước chuyển mình về phong cách.
Trước làn sóng tranh luận, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã vào cuộc thẩm định, đồng thời lấy ý kiến chuyên môn từ hội đồng nghệ thuật và các chuyên gia. Đáng chú ý, cơ quan này cũng chỉ ra một “khoảng trống” pháp lý: chưa có quy định cụ thể về việc dán nhãn phân loại độ tuổi đối với MV phát hành trên nền tảng số, dù các sản phẩm vẫn chịu sự điều chỉnh của nhiều luật liên quan.

Hình ảnh trong MV
Giữa áp lực dư luận, phía nghệ sĩ đã chọn cách “hạ nhiệt”: ê-kíp của Jun Phạm chủ động gỡ bỏ MV, khẳng định mong muốn dung hòa giữa sáng tạo và sự tiếp nhận của công chúng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình thẩm định.
Bộ cũng đặt ra vấn đề lớn hơn, sự bùng nổ của nội dung mạo danh nghệ sĩ bằng AI. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, pháp luật hiện hành đã có quy định xử lý hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng công nghệ gây nhầm lẫn.
Đặc biệt, các nội dung có sử dụng AI phải được gắn nhãn nhận diện theo quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 nhằm đảm bảo tính minh bạch. Các nền tảng số cũng có trách nhiệm gỡ bỏ nội dung vi phạm; riêng hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị xử phạt từ 60 đến 80 triệu đồng.
Thông điệp được đưa ra khá rõ ràng, công nghệ không phải “lá chắn” cho hành vi mạo danh. Việc lợi dụng AI để giả mạo người nổi tiếng không chỉ xâm phạm pháp luật mà còn trực tiếp bào mòn uy tín cá nhân và niềm tin của công chúng.