Bỏ xe cùng 12 thùng nội tạng thối chạy thoát thân

05/08/2016 - 17:00
Bị công an phát hiện, nam thanh niên đã bỏ lại chiếc xe máy chở 12 thùng nội tạng động vật bốc mùi hôi thối. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và tiến hành tiêu hủy số nội tạng trên theo quy định.
nt22.jpg
Nội tạng hôi thối vừa được Đội Cảnh sát Giao thông huyện Bát Xát phát hiện và tiêu hủy
Tối ngày 4/8, cơ quan chức năng huyện Bát Xát (Lào Cai) đã tiến hành tiêu hủy 12 thùng xốp (mỗi thùng nặng 20kg) chứa nội tạng động vật. Toàn bộ số hàng hóa trên không không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã bốc mùi hôi thối.

Trước đó, trong khi đi làm nhiệm vụ tại cung đường từ thị trấn Bát Xát đi xã Bản Qua (huyện Bát Xát) lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện một thanh niên đi xe máy biển kiểm soát 88H3 – 8905, phía sau chở theo nhiều thùng xốp nên ra hiệu dừng xe. Thấy vậy, đối tượng trên đã bỏ xe và bỏ trốn khỏi hiện trường. Đội CSGT Bát Xát đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 12 thùng xốp chứa nội tạng động vật, với tổng cộng là 240kg. Đội CSGT đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng cùng xe máy tang vật để điều tra. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy số nội tạng trên theo quy định.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm