Bộ Y tế khen kíp mổ cứu sống mẹ con sản phụ bị suy thai

25/09/2017 - 15:45
Bộ Y tế vừa gửi thư khen tập thể y, bác sĩ BV Sản-Nhi Quảng Ninh vì đã khẩn trương, tích cực, xuất sắc trong việc cấp cứu và cứu sống mẹ con sản phụ bị hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ dưới gây suy thai.
Ngày 25/9, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BV Sản-Nhi Quảng Ninh cho biết, BV vừa nhận được thư khen của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến gửi tập thể y, bác sĩ BV vì đã cứu sống hai mẹ con sản phụ Dương Thị M. (40 tuổi, huyện Hải Hà, Quảng Ninh), bị hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ dưới gây suy thai.

Trước đó, như PNVN đã thông tin, ngày 11/9/2017, BV tiếp nhận bệnh nhân M. chuyển mổ cấp cứu trong tinh trạng chuyển dạ lần 4, thai 40 tuần, ngồi đầu, suy thai, theo dõi hội chứng chèn chủ. Ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời và thuận lợi, sau 5 phút tại phòng mổ, các bác sĩ phẫu thuật lấy ra nhi trai nặng 3,1 kg, khóc to, hồng hào, phản xạ tốt. Sức khỏe sản phụ tốt, sinh hiệu ổn định, âm đạo không huyết.
21686313_1619479531430077_3750587768255226074_n.jpg
Các bác sĩ BV Sản-Nhi Quảng Ninh thực hiện ca phẫu thuật cứu sống mẹ con sản phụ

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thứ trưởng Bộ Y tế gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể y, bác sĩ BV Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương, tích cực, xuất sắc trong việc cấp cứu và cứu sống hai mẹ con sản phụ Dương Thị M., 40 tuổi bị hội chứng chèn chủ phức tạp.

"Kết quả thành công của ca mổ không chỉ là nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ BV Sản-Nhi Quảng Ninh mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, tận tâm hết lòng phục vụ người bệnh, là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật của người thầy thuốc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể y, bác sĩ BV Sản-Nhi Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai các biện pháp tích cực, để cứu sống hai mẹ con sản phụ trong tình trạng nguy kịch. Tôi mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cải tiến chất lượng bệnh viện hướng tới sự lòng của người bệnh”, thư viết.      

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm