Thứ tư, 30/7/2025
Nhiều nắngHà Nội
27° - 38°C
Tags:

bốc hỏa ở tuổi trung nien

Những 'thủ phạm' không ngờ gây bốc hỏa ở phụ nữ

Những 'thủ phạm' không ngờ gây bốc hỏa ở phụ nữ

Hiện tượng bốc hỏa thường thấy ở phụ nữ mãn kinh hoặc tiền mãn kinh. Tuy nhiên đôi khi không phải nguyên nhân trên mà chị em vẫn bị bốc hỏa.

Xem nhiều nhất

Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".

Luật sư nói gì về việc Thay đổi Quyết định khởi tố vụ án bé trai người Nhật đuối nước tại Phan Thiết

Luật sư nói gì về việc Thay đổi Quyết định khởi tố vụ án bé trai người Nhật đuối nước tại Phan Thiết

Luật sư bảo vệ cho nạn nhân đã đưa ra các ý kiến phân tích pháp lý sau khi Công an tỉnh Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, thay đổi Quyết định khởi tố vụ án bé trai người Nhật đuối nước tại Phan Thiết.

Từ các vụ trẻ dậy thì bỏ nhà đi: Cha mẹ cần làm gì để con mình không phải là nạn nhân tiếp theo?

Từ các vụ trẻ dậy thì bỏ nhà đi: Cha mẹ cần làm gì để con mình không phải là nạn nhân tiếp theo?

Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp các vụ việc trẻ vị thành niên bỏ nhà đi khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng, hoang mang. Điển hình là trường hợp bé gái 13 tuổi từ Hà Nội vào TPHCM theo "bạn trai trên mạng" hay những lời kêu cứu tìm kiếm con trên mạng xã hội. Điều này lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng đáng báo động thời 4.0.

VN-Index điều chỉnh mạnh, thanh khoản bùng nổ

VN-Index điều chỉnh mạnh, thanh khoản bùng nổ

Thị trường chứng khoán ngày 29/7 ghi nhận một phiên điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng nóng kéo dài. VN-Index giảm hơn 64 điểm, thanh khoản bùng nổ lên mức kỷ lục với hơn 2,7 tỷ đơn vị khớp lệnh, giá trị giao dịch vượt 72.000 tỷ đồng.

UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030

UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28/7, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã ký ban hành Hướng dẫn số 03/HD-MTTW-BТТ về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn Hướng dẫn.

Podcast: Vợ chồng người Khmer vượt khó, xây dựng gia đình hạnh phúc

Podcast: Vợ chồng người Khmer vượt khó, xây dựng gia đình hạnh phúc

Câu chuyện của vợ chồng anh Lý Văn Hề và chị Thạch Thị Hơ (dân tộc Khmer) là minh chứng cho sự yêu thương, vượt khó để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.

Podcast: Chăm cháu thay con - Trách nhiệm mang tên yêu thương

Podcast: Chăm cháu thay con - Trách nhiệm mang tên yêu thương

Chăm cháu thay con là câu chuyện về yêu thương, hy sinh thầm lặng nhưng cũng nhiều vất vả của những người ông, người bà nơi bản làng vùng biên của xã Sơn Lâm (Nghệ An). Họ âm thầm trở thành chỗ dựa bình yên, thương yêu cho gia đình để con cái yên tâm mưu sinh nơi đất khách.

Podcast: Đường đến trung tâm y tế: Hành trình an toàn cho mẹ và bé

Podcast: Đường đến trung tâm y tế: Hành trình an toàn cho mẹ và bé

Tại xã Sơn Lâm (Nghệ An), nơi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai vẫn còn nhiều khó khăn. Hành trình lắng nghe những người đang ngày ngày sát cánh cùng bà con - từ cán bộ y tế cơ sở, cô đỡ thôn bản đến cán bộ Hội Phụ nữ - sẽ mở ra góc nhìn rõ nét về những nỗ lực âm thầm nhằm thay đổi nhận thức, giúp chị em tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn.

Podcast: Chủ động sinh con, gia đình hạnh phúc

Podcast: Chủ động sinh con, gia đình hạnh phúc

Trong hành trình làm mẹ, phụ nữ thường gánh trên vai rất nhiều áp lực: từ chăm sóc con cái, làm kinh tế, vun vén hạnh phúc gia đình đến giữ gìn sức khỏe của chính mình. Với phụ nữ dân tộc thiểu số, hành trình ấy lại còn gian nan hơn, khi nhiều định kiến, rào cản văn hóa vẫn còn đè nặng. Không ít chị em vẫn chưa được quyền lên tiếng về việc chủ động sinh con, hay sử dụng biện pháp tránh thai gì cho phù hợp với cơ thể và hoàn cảnh sống.