Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/12/2025 - 14:28 (GMT+7)

Bối cảnh mới đòi hỏi các cấp Hội LHPN Quảng Trị tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, bứt phá hơn nữa

Thu Hà
Bối cảnh mới đòi hỏi các cấp Hội LHPN Quảng Trị tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, bứt phá hơn nữa

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: X.P

Sáng 6/12, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc phiên chính thức. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự đại hội có: Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, địa phương và 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 422 nghìn hội viên, phụ nữ trên toàn tỉnh.

Đạt và vượt 9/9 nhóm chỉ tiêu, mục tiêu đề ra so với kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với những thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và nhiều đợt thiên tai khắc nghiệt, nhưng các cấp Hội của tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được nhiều kết quả nội bật.

Bối cảnh mới đòi hỏi các cấp Hội LHPN Quảng Trị tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, bứt phá hơn nữa- Ảnh 1.

250 đại biểu chính thức tham dự Đại hội, đại diện hơn 422 nghìn hội viên, phụ nữ trên toàn tỉnh. Ảnh: X.P

Một là, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đạt và vượt 9/9 nhóm chỉ tiêu, mục tiêu đề ra so với kế hoạch, trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết đề ra như: Hỗ trợ hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo theo tiêu chí đa chiều (vượt 52%); hỗ trợ thành lập mới 02 hợp tác xã/doanh nghiệp có phụ nữ tham gia quản lý (vượt 100%); hỗ trợ hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch" (vượt 48%).

Hai là, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với phương châm hướng về cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề liên quan mật thiết đối với phụ nữ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, nhiều mô hình hay với cách làm sáng tạo đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. 

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi diện mạo từ nông thôn đến thành thị, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng ngày càng được nâng lên.

Các cấp Hội phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực, vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được triển khai theo hướng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, các nguồn lực, mở rộng tính kết nối, liên kết các chương trình, các mô hình, theo hướng hỗ trợ có điều kiện đã mang lại kết quả tích cực. 

Giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thành lập 34 Hợp tác xã, 41 Tổ hợp tác; 482 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; nâng cao năng lực cho hơn 1.800 lượt chị phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; giúp 2.613 hộ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo. Đây chính là giải pháp căn bản tạo sự thay đổi bền vững cho gia đình, cộng đồng và địa phương.

Bối cảnh mới đòi hỏi các cấp Hội LHPN Quảng Trị tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, bứt phá hơn nữa- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: X.P

Ba là, phát huy tốt vai trò trong thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, trong đó có phụ nữ, trẻ em đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng của bom mìn sau chiến tranh. Triển khai hiệu quả Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống. Kết quả đó đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gắn kết tình quân - dân, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thông qua Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề thiết thân của phụ nữ và trẻ em" với việc thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu đề ra và được Trung ương lựa chọn làm đơn vị điểm triển khai mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" để nhân rộng toàn quốc. Từ đó góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS, nhất là đã giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại, buôn bán phụ nữ, trẻ em và những thủ tục lạc hậu như: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Bốn là, Thực hiện nghiệm túc chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hội LHPN các cấp được sắp xếp lại, tiếp tục cải tiến lề lối làm việc; đội ngũ cán bộ Hội các cấp được nâng cao chất lượng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ, từ đó hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả. Cán bộ Hội các cấp chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội với nhiều giải pháp. Qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các tầng lớp phụ nữ, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị bước vào nhiệm kỳ mới trong bối cảnh tỉnh nhà đang đứng trước những vận hội mới, nhiều tiềm năng, dư địa để bứt phá phát triển, mục tiêu là phấn đấu đưa tỉnh Quảng Trị phát triển theo hướng xanh, bền vững, toàn diện, hội nhập với 4 trụ cột phát triển về "Năng lượng - Logistics - Du lịch - Nông nghiệp xanh", phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung. 

Bối cảnh đó đòi hỏi các cấp Hội LHPN Quảng Trị phải tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, bứt phá hơn nữa góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bối cảnh mới đòi hỏi các cấp Hội LHPN Quảng Trị tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, bứt phá hơn nữa- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: X.P

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đồng tình với 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp chủ yếu mà Báo cáo chính trị đã nêu. 

"Tôi trân trọng đề nghị các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị nhận thức sâu sắc về vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong công tác phụ nữ; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ I và định hướng của Trung ương Hội thông qua việc triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm giao tại Lễ Kỷ niệm 95 năm thành lập tổ chức Hội LHPN và các Chương trình, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam để cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới" - Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị các cấp Hội luôn phải đặt hội viên, phụ nữ ở vị trí trung tâm, phải lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự tiến bộ của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự đồng thuận của phụ nữ làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội tập trung triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an"; triển khai có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ mà Hội được giao trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án của Chính phủ; xây dựng các mô hình thiết thực như "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em", các mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng đặc thù như nữ thanh niên, nữ công nhân lao động, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ theo tôn giáo…

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị cụ thể hóa và triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới". Cần xác định các tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng lứa tuổi, nhóm đối tượng phụ nữ Quảng Trị; lấy truyền thống anh hùng, yêu nước của phụ nữ Quảng Trị làm động lực để phát huy tinh thần thi đua yêu nươc của hội viên, phụ nữ. Đồng thời các cấp Hội phải tạo môi trường để chị em rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao kỹ năng số, kỹ năng tài chính cá nhân, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ, giúp chị em tự tin hội nhập và phát triển.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội và hỗ trợ phụ nữ. Hội LHPN tỉnh cần nâng cao khả năng thích ứng linh hoạt, nắm bắt thời cơ để chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ, từ quản lý, điều hành Hội đến việc hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ, tham gia kinh tế số và xã hội số; hỗ trợ phụ nữ tham gia sàn thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc nông sản; phổ cập kỹ năng an toàn số cho phụ nữ và trẻ em; phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp công nghệ xây dựng "không gian mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em".

Bối cảnh mới đòi hỏi các cấp Hội LHPN Quảng Trị tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, bứt phá hơn nữa- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: X.P

Cùng với đócông tác tham mưu, đề xuất chính sách phải được nâng cao, đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng theo dõi sau giám sát, phản biện xã hội để chính sách thực sự đi vào cuộc sống và mang lại lợi ích cho phụ nữ, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị chính đáng của phụ nữ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng lưu ý Hội LHPN tỉnh cần chủ động, sáng tạo huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác Hội và thực hiện tốt các mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ. Chủ động tham mưu, lồng ghép các vấn đề của phụ nữ, gia đình, trẻ em vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, cần chú trọng đào tạo các chị có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ, có phương pháp làm việc khoa học, gần gũi cơ sở. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu đoàn kết, dẫn dắt của đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ ở các cấp, các lĩnh vực; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tham gia một cách tích cực, hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức vào ngày 15/3/2026.

Đại hội cũng đã công bố quyết định của Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận