Bồi thường 1,7 tỷ đồng cho hai vợ chồng phải làm bị cáo oan 10 năm

11/07/2018 - 09:39
Mặc dù đòi bồi thường 32 tỷ đồng nhưng vợ chồng bà Hòa, ông Lộc (Quảng Trị) chỉ được tòa án chấp thuận bồi thường 1,7 tỷ đồng cho những thiệt hại vì 10 năm phải làm bị cáo oan.

Ngày 10/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử phúc thẩm về khởi kiện bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn là vợ chồng bà Nguyễn Thị Hòa và ông Phan Chí Lộc (trú tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), bị đơn là Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, người tham gia tố tụng là Công an tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm về vụ việc này, ông Lộc yêu cầu bồi thường oan sai số tiền 32 tỉ đồng nhưng chỉ được hội đồng xét xử sơ thẩm chấp nhận mức bồi thường 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Lộc không chấp nhận và làm đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

phan-chi-loc-1.jpg
Vợ chồng bà Hòa, ông Lộc là nguyên đơn, bị đơn là VKSND tỉnh Quảng Trị và người tham gia tố tụng là Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

 

Vợ, chồng ông Lộc và bà Hòa là nạn nhân của vụ án oan xảy ra cách đây 10 năm. Khi ấy, vợ chồng ông Lộc, bà Hòa có 3 lô quầy kinh doanh hàng điện tử tại chợ Đông Hà và sở hữu căn nhà 3 tầng đường Nguyễn Huệ, Tp. Đông Hà. Năm 2007, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị khởi tố vợ chồng ông Lộc để làm rõ hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Ông Lộc bị tạm giam 368 ngày, trong khi vợ ông do sức khỏe yếu nên được tại ngoại.

Qua 3 phiên tòa xét xử, vào năm 2013, TANDTC xử giám đốc thẩm quyết định hủy án điều tra lại. Đến tháng 1/2016, do hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được hành vi phạm tội, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với vợ chồng ông Lộc.

Vào ngày 29/6/2017, bà Lê Thị Hồng Đào, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị, đại diện cho VKSND Quảng Trị, đứng ra xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Phan Chí Lộc và bà Nguyễn Thị Hòa theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Vợ chồng ông Lộc kiện VKSND Quảng Trị vì kết tội vợ chồng ông oan sai vào 10 năm trước.

Theo người nhà nguyên đơn, do vướng lao lý, ngôi nhà 3 tầng ở trung tâm Tp. Đông Hà của vợ chồng ông Lộc bị kê biên rồi phát mại để trả nợ ngân hàng dù chưa qua xét xử, công việc làm ăn bị đình trệ; con trai đang du học ở Australia phải nghỉ học; bà Hòa do lo lắng nên bệnh suy thận ngày càng nặng, gia đình phải đi ở thuê trong căn nhà cấp bốn cũ nát…

Tại phiên xử ngày 10/7/2018, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, tăng mức bồi thường lên 1,7 tỉ đồng cho vợ, chồng ông Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa.

anh-xin-loi-ong-loc2-1498713944996.jpg
Ông Phan Chí lộc trình bày những khó khăn, thiệt hại trong khi bị tạm giam cũng như phải làm bị cáo oan.Ảnh: Đăng Đức

 

Tại tòa, nguyên đơn phân tích việc cơ quan điều tra kê biên và sau đó bàn giao ngôi nhà của gia đình cho ngân hàng bán đấu giá là không đúng quy định. Quan điểm của vợ, chồng ông Phan Chí Lộc là thời điểm ngân hàng bán đấu giá thì ngôi nhà của vợ chồng ông vẫn đang bị kê biên, không bán được. Dù bị kê biên nhưng cơ quan điều tra đã giao nhà cho ngân hàng phát mãi. Tuy nhiên, đại diện Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định, việc kê biên là đúng và phủ nhận đã giao ngôi nhà cho ngân hàng bán đấu giá.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, đưa ra mức bồi thường hơn 1,7 tỉ đồng. Vợ, chồng ông Phan Chí Lộc không đồng ý, bỏ ra ngoài, để mặc Hội đồng xét xử tuyên án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm