4 nữ Anh hùng Lao động được vinh danh Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu
Từ trái qua, TS Nguyễn Thị Phương Thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, bà Thái Hương và GS.TS Huỳnh Phương Liên là 4 nữ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới được vinh danh tại Lễ Tôn vinh và biểu dương Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026
Ngày 9/6, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức “Lễ Tôn vinh và biểu dương Hội viên Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu 2026”. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm ghi nhận, lan tỏa những đóng góp nổi bật của đội ngũ nữ trí thức đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
Buổi lễ diễn ra trong không khí cả nước hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tham dự Lễ tôn vinh có: bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa; nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam.
Không chỉ là dịp tôn vinh các cá nhân xuất sắc, chương trình còn là lời khẳng định về vai trò ngày càng quan trọng của nữ trí thức trong hành trình phát triển khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Điểm nhấn của lễ tôn vinh năm nay là việc biểu dương 44 nữ trí thức tiêu biểu trong chặng đường 15 năm phát triển của Hội cùng 118 hội viên có nhiều đóng góp tích cực trong giai đoạn 2021-2026. Đây đều là những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn theo các tiêu chí chặt chẽ về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và trách nhiệm xã hội.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy tham dự chương trình.
Trong số 44 đại biểu được tôn vinh có 14 giáo sư, 14 phó giáo sư, 2 Nhà giáo Nhân dân, 3 Nhà giáo Ưu tú, 2 Thầy thuốc Nhân dân, 1 Thầy thuốc Ưu tú, 2 Nghệ sĩ Nhân dân, 1 đại sứ và 4 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đại biểu cao tuổi nhất được tôn vinh năm nay đã 88 tuổi.
Nhiều nữ trí thức trong danh sách được tôn vinh đã đạt các giải thưởng khoa học cao quý của Nhà nước và quốc tế như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Kovalevskaia, Giải thưởng L'Oréal - UNESCO cùng nhiều giải thưởng khoa học quốc tế uy tín khác.



Các đại biểu tham dự chương trình
Trong số 44 gương mặt được lựa chọn, sự xuất hiện của 4 nữ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Họ là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học, y tế đến kinh tế và nông nghiệp công nghệ cao.
Một trong những gương mặt Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới được nhắc đến là Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm. Bà là nhà khoa học nữ nổi bật trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng. Hàng chục năm gắn bó với đồng ruộng, bà cùng các cộng sự đã nghiên cứu và phát triển nhiều giống lúa chất lượng cao được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất. Những giống lúa ấy không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người nông dân.
Điều đáng quý ở PGS.TS Nguyễn Thị Trâm là tinh thần bền bỉ đưa khoa học đến gần thực tiễn. Với bà, nghiên cứu khoa học không dừng lại trong phòng thí nghiệm mà phải đi đến cánh đồng, góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực của nông nghiệp Việt Nam.
Trong khi đó, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động, GS.TS Huỳnh Phương Liên lại ghi dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực y học dự phòng. Là một trong những chuyên gia hàng đầu về vaccine của Việt Nam, bà có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu, sản xuất và phát triển vaccine phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.
Những công trình khoa học của GS.TS Huỳnh Phương Liên góp phần nâng cao năng lực tự chủ vaccine trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh thế giới từng trải qua nhiều dịch bệnh lớn, vai trò của các nhà khoa học trong lĩnh vực y tế dự phòng càng được nhìn nhận rõ nét hơn.
Không chỉ trong khoa học và y tế, dấu ấn của nữ trí thức Việt Nam còn thể hiện mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế và doanh nghiệp. Hai nữ doanh nhân Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới được tôn vinh lần này là TS Nguyễn Thị Phương Thảo và bà Thái Hương đều là những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập.
TS Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là người sáng lập và điều hành hãng hàng không Vietjet. Đây là hãng hàng không tư nhân tạo ra nhiều thay đổi trên thị trường vận tải hàng không Việt Nam.
Dưới sự điều hành của bà, mô hình hàng không chi phí thấp được phát triển mạnh mẽ, giúp nhiều người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ hàng không với mức giá phù hợp hơn. Không chỉ góp phần thúc đẩy giao thương và du lịch, mô hình của Vietjet còn tạo thêm động lực cho sự cạnh tranh, đổi mới và phát triển của ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng
Trong khi đó, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Thái Hương (nhà sáng lập Tập đoàn TH) được xem là người tiên phong trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Với định hướng đầu tư bài bản vào công nghệ, quản trị hiện đại và chuỗi sản xuất khép kín, bà đã góp phần tạo nên hướng đi mới cho ngành chăn nuôi bò sữa và sản xuất thực phẩm sạch. Các dự án của TH mang lại giá trị kinh tế, góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường. Đây cũng là xu hướng phát triển tất yếu của nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.
Theo lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam, vẻ đẹp của nữ trí thức không chỉ nằm ở tri thức và năng lực chuyên môn mà còn ở lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và đức hy sinh thầm lặng. Đó là hình ảnh những nhà khoa học miệt mài trong phòng thí nghiệm, những giảng viên tận tụy trên giảng đường, những bác sĩ, doanh nhân, nghệ sĩ vừa hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn vừa chăm lo gia đình và đóng góp cho cộng đồng.
Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực then chốt cho phát triển quốc gia, đội ngũ nữ trí thức được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác.
Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, mở ra nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ lõi và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Trong dòng chảy phát triển ấy, nữ trí thức Việt Nam đang có thêm nhiều cơ hội để khẳng định năng lực, phát huy sức sáng tạo và đóng góp mạnh mẽ hơn cho đất nước.
Lễ tôn vinh lần này là hoạt động ghi nhận những thành tựu nổi bật của đội ngũ nữ trí thức, lan tỏa tinh thần cống hiến, khơi dậy khát vọng sáng tạo và truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ tiếp tục theo đuổi khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Từ 350 hội viên ban đầu khi thành lập ngày 8/3/2011, đến nay Hội Nữ trí thức Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với gần 6.000 hội viên trên cả nước. Đó là đội ngũ các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia, doanh nhân, nhà quản lý, nhà ngoại giao, nghệ sĩ, nhà báo… đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Sau 15 năm hình thành và phát triển, Hội từng bước khẳng định vai trò là mái nhà chung kết nối đội ngũ nữ trí thức cả nước, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ năm 2018, Hội trở thành thành viên của Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (INWES-APNN), qua đó mở rộng quan hệ đối ngoại và từng bước nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam trên trường quốc tế.