Bác sĩ Viện Nhi chỉ ra 5 biện pháp chăm sóc trẻ khi thời tiết đang ấm dần

Kim Phụng
05/04/2021 - 13:08
Bác sĩ Viện Nhi chỉ ra 5 biện pháp chăm sóc trẻ khi thời tiết đang ấm dần
Khi thời tiết ấm hơn, vi sinh vật gây các bệnh hô hấp, tiêu hóa có điều kiện thuận lợi để phát triển và gây bệnh cho trẻ nhỏ. Phụ huynh cần lưu ý các biện pháp chăm sóc trẻ vào thời tiết này như sau.

Khi giao mùa, trẻ thường biếng ăn hơn, uể oải và dễ mắc các bệnh về đường hô hấp hay tiêu hóa. Để trẻ khỏe mạnh thì ngoài nâng cao hệ miễn dịch, cha mẹ cũng cần ghi nhớ các biện pháp chăm sóc trẻ thời điểm giao mùa mà Bác sĩ Bành Thị Quỳnh Nga, Trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nêu ra dưới đây.

1. Cần nắm rõ các bệnh trẻ hay mắc khi thời tiết ấm dần lên

Sự thay đổi thời tiết thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, có thể kể đến như sốt xuất huyết, cảm cúm, đau mắt đỏ, viêm họng,.... Cụ thể:

- Cảm cúm

Không chỉ là bệnh phổ biến ở người lớn thời điểm giao mùa mà cảm cúm còn phổ biến ở trẻ em khi thời tiết đang ấm dần lên như hiện tại.

BS Viện Nhi chỉ ra 5 biện pháp chăm sóc trẻ thời tiết đang ấm dần - Ảnh 2.

Trẻ bị cảm cúm thường có biểu hiện sốt, ngạt mũi (Ảnh: Internet)

Khi bị bệnh, trẻ thường có những dấu hiệu cảm cúm như nóng sốt, bị chảy nước mắt, nước mũi, mỏi người và bị ho. Cha mẹ nên lưu ý một số vấn đề về Điều trị cảm cúm ở trẻ nhỏ như sau.

- Viêm họng cấp tính, viêm thanh quản

Viêm họng cấp tính thường xuất hiện cùng với viêm VA, viêm amidan,... đây là bệnh xảy ra phổ biến khi giao mùa không phân biệt lứa tuổi. Nếu trẻ có những dấu hiệu như sốt cao, người ớn lạnh và ho khan liên tục thì cha mẹ nên lưu ý lúc chăm sóc như cho trẻ nghỉ ngơi, tắm nước ấm và dùng thuốc theo đơn của bác sĩ.

- Ngộ độc thực phẩm

Vi sinh vật phát triển mạnh mẽ hơn vào thời tiết nồm ẩm. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ thực phẩm không được sơ chế hay bảo quản đúng cách. Ngộ độc thực phẩm nặng có thể gây mất nước ở trẻ nghiêm trọng dẫn tới các biến chứng nguy hiểm khác.

Vì thế, khi con bị ngộ độc thực phẩm, thì ngoài gây nôn, cha mẹ nên nhanh chóng di chuyển trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám.

BS Viện Nhi chỉ ra 5 biện pháp chăm sóc trẻ thời tiết đang ấm dần - Ảnh 3.

Ngộ độc thực phẩm nặng có thể gây mất nước ở trẻ nghiêm trọng dẫn tới các biến chứng nguy hiểm khác (Ảnh: Internet)

- Đau mắt đỏ

Đây là một bệnh nhiễm trùng vùng mắt có nguyên nhân do vi trùng hay siêu vi gây ra. Trẻ có thể bị đau mắt đỏ ở một bên hoặc đau ở cả hai bên. Khi bị đau mắt đỏ, dấu hiệu thường thấy nhất là mí mắt bị sưng nề, bị chảy nước mắt kèm theo đau nhức.

Điều quan trọng khi trẻ bị đau mắt đỏ ngoài điều trị và vệ sinh mắt đúng cách thì cha mẹ cần lưu ý tới vấn đề cách ly trẻ để phòng tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

2. Chăm sóc trẻ như thế nào khi thời tiết đang ấm dần hơn?

Với sự thay đổi thất thường của thời tiết thì việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ thời điểm giao mùa xuân - hè đóng vai trò hết sức quan trọng. BS Bành Thị Quỳnh Nga, Trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã lưu ý một số vấn đề sau:

- Nếu trẻ bị ốm, cha mẹ không nên tự ý điều trị mà nên đưa trẻ tới cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Việc điều trị đúng cách cũng tương tự với việc chăm sóc làm sao để nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ, từ đó đẩy nhanh quá trình lành bệnh khi trẻ bị ốm.

- Với mỗi giai đoạn thời tiết khác nhau, cha mẹ nên lưu ý linh hoạt thay đổi thực đơn cho trẻ sao cho đảm bảo dinh dưỡng để phòng chống bệnh tật. Các loại thực phẩm như thịt gà, cá, trứng, tôm và các loại rau xanh, củ quả được khuyến khích thêm vào thực đơn hàng ngày.

BS Viện Nhi chỉ ra 5 biện pháp chăm sóc trẻ thời tiết đang ấm dần - Ảnh 4.

Cần linh hoạt thay đổi thực đơn phù hợp cho mỗi giai đoạn thời tiết khác nhau (Ảnh: Internet)

- Khi trời chuyển lạnh, nên chú ý tới việc giữ ấm và khi nhiệt độ chuyển ấm hơn thì cần mặc quần áo chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi để cơ thể trẻ thích nghi kịp thời với sự thay đổi thời tiết.

- BS Nga cũng nhấn mạnh, tuyệt đối không được cho trẻ dùng thuốc mà không có chỉ định từ bác sĩ. Đã có rất nhiều các trường hợp trẻ gặp nguy hiểm do phụ huynh tự ý dùng thuốc mà bạn có thể tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY.

- Chú ý vệ sinh cá nhân và các dụng cụ cá nhân của trẻ như khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, đồ chơi hàng ngày,... Cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm hiệu quả. Đồng thời dạy trẻ hạn chế đưa tay lên mặt, chạm vào mắt, mũi và miệng - nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 như hiện tại.

Tóm lại, chăm sóc trẻ đúng cách thời điểm giao mùa thời tiết thay đổi thất thường ngoài việc nâng  cao hệ miễn dịch thì cũng cần phòng tránh các bệnh dễ lây nhiễm.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm