Bước qua cánh cửa để nhận diện và thay đổi

06/03/2018 - 10:55
Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật nhằm chuyển tải thông điệp, hãy bước qua mặc cảm, nhẫn nhục, bi kịch, định kiến để nhận diện và thay đổi về mình và những thứ quanh mình.
Chương trình giao lưu nghệ thuật Bước qua cánh cửa kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2018) vừa được Hội LHPN TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức vào tối 4/3.
Thông qua các tiết mục biểu diễn đặc biệt, phóng sự ngắn và phần giao lưu với các khách mời… Chương trình nghệ thuật đặc biệt này đã đề cập đến những vấn đề nổi cộm trong xã hội mà người phụ nữ đã và đang phải đối diện như vấn nạn bạo hành gia đình, lạm dụng tình dục, bất bình đẳng giới.

Chương trình đã mang đến cho khán giả những câu chuyện có thật đầy rung cảm của những tấm gương, nghị lực sống vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời. Cụ thể là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Bích Thủy - người từng bị chồng bạo hành trong một thời gian dài, giờ đây trở thành người tư vấn, hỗ trợ cho những người đồng cảnh ngộ và nhà văn trẻ Trần Trà My - vượt qua bệnh tật để sống cuộc sống đầy ý nghĩa.

Qua đó, chuyển tải thành công thông điệp “Hãy bước qua mặc cảm, nhẫn nhục, bi kịch, định kiến của đám đông, của chính bản thân. Bên kia cánh cửa, chưa hẳn mọi thứ đều đẹp đẽ, sáng sủa, hạnh phúc nhưng ít nhất một lần bạn dám thay đổi để nhận diện về mình và những thứ quanh mình”.

dsc_1932.JPG
NSND Bạch Tuyết với trích đoạn cải lương Thái hậu Dương Vân Nga

 


Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Bích đã ôn lại kỷ niệm 1978 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910-8/3/2018), ghi nhận những đóng góp quy báu của phụ nữ thành phố trong suốt thời gian qua. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích bày tỏ sự cảm phục, trân trọng và lòng biết ơn mà các chị em phụ nữ đã gieo mầm và lan tỏa trên hành trình vì sự nghiệp bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho rằng, cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, giúp đỡ để ngày càng có thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc. Bản thân người phụ nữ phải luôn cố gắng vươn lên. Đó là cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thực sự cho phụ nữ.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm