BV Phụ sản TƯ khánh thành tòa nhà 500 giường để giảm tải

26/02/2019 - 16:36
Khu nhà điều trị BC cao 11 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích mặt sàn là 1.700m2 với gần 500 giường. Tổng mức đầu tư của dự án này là gần 350 tỷ đồng.

Ngày 26/2, BV Phụ sản TƯ đã tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và cắt băng khánh thành tòa nhà BC.

 

Theo Ban tổ chức, tòa nhà BC thuộc dự án xây dựng, cải tạo mở rộng BV Phụ sản TƯ. Đây là một trong 18 dự án xây dựng BV công lớn thuộc Bộ Y tế, khởi công từ cuối tháng 12 năm 2009 do BV Phụ sản TƯ làm Chủ đầu tư. Khu nhà điều trị BC cao 11 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích mặt sàn là 1.700m2 với gần 500 giường. Tổng mức đầu tư của dự án này là gần 350 tỷ đồng. 

20190226_103935.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành tòa nhà BC

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng, ghi nhận những đổi mới, nỗ lực tích cực tại BV Phụ sản TƯ trong việc nâng cao chất lượng điều trị, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bộ trưởng mong muốn BV sẽ quản trị hiệu quả, khoa học góp phần giảm tải cho nhiều người bệnh. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, BV Phụ sản là đầu ngành về sản khoa, cần nỗ lực hơn nữa trong chỉ đạo tuyến, nâng cao năng lực cho tuyến dưới.

20190226_104107.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 Cũng trong buổi lễ, thừa ủy quyền của Đảng, Nhà nước, Đại diện Bộ Y tế đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng III cho TS. Lê Thiện Thái, Phó Giám đốc BV; Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho 4 cán bộ, viên chức BV; Tặng Cờ thi đua của Tổng Liên Đoàn Lao động VN cho Tập thể Công đoàn BV Phụ sản TƯ; Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; Bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể các khoa, phòng; trao tặng kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế cho cán bộ, viên chức BV,…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm