Tags:

bv sản nhi bắc giang

Cứu sống sản phụ nguy kịch do đờ tử cung sau sinh

Cứu sống sản phụ nguy kịch do đờ tử cung sau sinh

Sau sinh các bác sĩ thấy tử cung sản phụ co hồi kém, huyết âm đạo ra nhiều. Bệnh viện (BV) chẩn đoán bệnh nhân bị băng huyết do đờ tử cung.

Bé 5 tuổi nặng 11kg, đi khám phát hiện bị tim bẩm sinh

Bé 5 tuổi nặng 11kg, đi khám phát hiện bị tim bẩm sinh

Đến nay, bé H. đã 5 tuổi, nhưng chỉ nặng 11kg. Gia đình đưa bé đi khám thì phát hiện bị thông liên nhĩ.

Mang thai 37 tuần, sản phụ bị co giật, suy thai

Mang thai 37 tuần, sản phụ bị co giật, suy thai

Khi mang thai 37 tuần, sản phụ có dấu hiệu kích thích, sốt cao mất ý thức và co giật liên tục. Bác sĩ nhận thấy có dấu hiệu suy thai cấp, sản phụ co giật từng cơn và mất ý thức nên chỉ định mổ cấp cứu.

Vụ thai nhi tử vong: Phòng khám tư chưa được cấp phép khám chữa bệnh

Vụ thai nhi tử vong: Phòng khám tư chưa được cấp phép khám chữa bệnh

Phòng khám của bác sĩ Trần Hoàng Hưng đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, phòng khám hoạt động khi chưa được Sở Y tế Bắc Giang cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nên đã bị Đoàn thanh tra lập biên bản.

Thai nhi tử vong ở Bắc Giang: Giám đốc bệnh viện thông tin bất ngờ

Thai nhi tử vong ở Bắc Giang: Giám đốc bệnh viện thông tin bất ngờ

Khi bệnh nhân vào viện đã được khám 2 lần nhưng chưa có dấu hiệu sinh. Đến tối, bệnh nhân tự ý bỏ về nhà, dù nhân viên của BV đã gọi điện nhưng bệnh nhân không vào. Sáng ngày 16/2, bệnh nhân mới vào BV, khi các bác sĩ thăm khám lại thì không còn tim thai.

Thai nhi tử vong bất thường, bác sĩ khẳng định không liên quan

Thai nhi tử vong bất thường, bác sĩ khẳng định không liên quan

Tại bệnh viện, các bác sĩ thăm khám lại thì phát hiện thai nhi đã tử vong do ngạt thở. Cho rằng lỗi do bác sĩ nên gia đình đã đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định chưa trực tiếp khám cho thai phụ lần nào.