Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Cà Mau: Nhiều hoạt động nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

Mộc Miên
Cà Mau: Nhiều hoạt động nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

Lớp đào tạo "Kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ y tế"

Các sở, ngành, địa phương tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, cũng như triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới.

Đoàn giám sát của Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có chuyến làm việc và giám sát thực địa về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Cà Mau.

Trong đó, tại buổi làm việc và giám sát thực địa tại UBND xã U Minh (tỉnh Cà Mau), Đoàn đã hỗ trợ chuyên môn cho lớp "Tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng"; đồng thời ghi nhận các đề xuất, kiến nghị từ cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới.

Đợt giám sát lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá thực chất việc triển khai các cam kết, giúp địa phương kịp thời khắc phục khó khăn, tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và đẩy mạnh xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương và Quỹ Phòng bệnh cũng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau tổ chức lớp đào tạo "Kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ y tế". Tham gia lớp đào tạo có hơn 50 học viên là cán bộ phụ trách chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian đào tạo, học viên được cập nhật những kiến thức trọng tâm về tình hình sử dụng và tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bên cạnh đó, học viên được tìm hiểu những nội dung cơ bản về truyền thông giáo dục sức khỏe, từ khái niệm, mô hình truyền thông đến các bước thay đổi hành vi.

Cà Mau: Nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá - Ảnh 1.

Lớp tập huấn về tư vấn cao nghiện thuốc lá

Lớp đào tạo cũng chú trọng thực hành và rèn luyện kỹ năng truyền thông trực tiếp; học viên được hướng dẫn sử dụng hiệu quả các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe phòng, chống tác hại của thuốc lá như áp phích, tờ rơi, tranh lật, video clip... Đặc biệt, học viên được chia thành các nhóm, phân vai và thực hành các hình thức truyền thông tại cộng đồng như tư vấn, thăm hộ gia đình, nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm và tổ chức cuộc thi; qua đó vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào các tình huống thực tế. Ngoài ra, học viên cũng tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thực hành xây dựng kế hoạch truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tại Cà Mau, theo số liệu điều tra về thực trạng sử dụng thuốc lá của người dân năm 2024, ghi nhận kết quả 35,2% nam giới và 1,2% nữ giới đang sử dụng thuốc lá.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, nicotine là chất gây nghiện có trong các sản phẩm thuốc lá. Chỉ sau một vài hơi hút, nicotine nhanh chóng đi vào máu, tác động đến não bộ, làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp và tạo cảm giác lệ thuộc. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã xếp nicotine vào nhóm chất gây nghiện mạnh, tương tự heroin và cocaine.

Sử dụng thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra nhiều bệnh không lây nhiễm như bệnh mạch vành, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phế quản mạn và nhiều loại ung thư. Trong đó, hơn 90% trường hợp ung thư phổi có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá.



Ý kiến của bạn
Bình luận