Cà Mau: Tham gia đánh ghen 'ké' bị đề nghị phạt tù giam

19/09/2018 - 13:29
Trong số 6 bị cáo có 1 bị cáo tham gia đánh ghen ké bị viện kiểm sát truy tố và đề nghị phạt tù giam từ 6 đến 9 tháng.

Ngày 18/9, TAND huyện Cái Nước (Cà Mau) đưa ra xét xử 6 bị cáo trong vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra ở Cà Mau hồi tháng 5 năm nay.

Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cái Nước quyết định truy tố 6 bị cáo về tội “Làm nhục người khác”. Tại tòa, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị 5 bị cáo mức án tù treo và 1 bị cáo mức án tù giam.

danh_ghen1_vov_vn_ybfn.jpg
Tòa án Nhân dân huyện Cái Nước sẽ tiến hành tuyên án vào ngày 20/9.
 

Các bị cáo khác là Nguyễn Thị Diệu (vợ thượng uý Nguyễn Văn Thi); Nguyễn Thị Huệ (dì ruột bị cáo Diệu); Nguyễn Văn Đủ (em ruột bị cáo Diệu), cùng ngụ xã Nguyễn Phích (huyện U Minh) và Lê Minh Kha (con bà Huệ) ngụ xã Khánh An (huyện U Minh); Trần Hoàng Vũ, ngụ xã Đông Hưng (huyện Cái Nước) cùng bị đề nghị mức án 6 - 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, bị cáo Huỳnh Thị Dung (là người tham gia đánh ghen ké) bị đề nghị mức án từ 6 - 9 tháng tù giam.

 

Trước đó, VOV đã thông tin, vào đêm 13/5, nhiều người thân của thượng uý Nguyễn Văn Thi (cán bộ Trại giam Cái Tàu) và chị T. H. P (ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) kéo đến nhà cha ruột của chị P. để đánh ghen. 

Khi đó, trong nhà chỉ có 2 người là chị P. và thượng úy Thi. Những đối tượng trên đã gây ra vụ đánh ghen kinh hoàng. Sau đó, đoạn clip quay lại cảnh đánh ghen trên được phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. 

Ngành chức năng địa phương đã vào cuộc điều tra và tiến hành khởi tố vụ án.

Dự kiến Chủ tọa phiên Toà sẽ tiến hành tuyên án vào ngày 20/9 tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm