Ca sĩ Anh Tú: "Ở tuổi này tôi không còn hợp hình ảnh bụi bặm, nổi loạn"

Thanh Yên
06/12/2022 - 11:35
Ca sĩ Anh Tú: "Ở tuổi này tôi không còn hợp hình ảnh bụi bặm, nổi loạn"
Anh Tú của hiện tại không còn là hình ảnh phong trần đầy nổi loạn của Anh Tú - Quả Dưa Hấu nhiều năm về trước.

Nhắc tới nghệ sĩ Anh Tú, người ta dễ dàng kể tới thời kỳ hoàng kim của anh cùng với Quả Dưa Hấu. Sau nhiều năm ghi dấu ấn của mình trong làng nhạc, Anh Tú rút về sau hoạt động như một nhạc sĩ, người sản xuất âm nhạc.

Năm 2014, Anh Tú kết hôn lần 3 cùng nữ ca sĩ Lam Trang sau thời gian dài hẹn hò. Đi qua những đoạn tình, Anh Tú luôn dành cho người cũ nhưng tình cảm tốt đẹp. Ở thời điểm hiện tại, người đàn ông ngoài 40 ấy đang hạnh phúc và ấm êm bên người vợ của mình, người mà theo anh đã đánh đổi cả tuổi trẻ để ở bên. Có lẽ càng trải qua khó khăn, người ta càng trân trọng hơn tình cảm.

Trong đêm nhạc "The Ballad" đánh dấu sự trở lại của mình vào tối 5/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Anh Tú chính thức công bố việc đổi nghệ danh. Anh chia sẻ: "Cái tên Mars Anh Tú là kết quả tôi đưa ra cho ekip của mình. Tôi vẫn muốn giữ tên Anh Tú và thêm một nghệ danh. Sau khoảng thời gian nghiên cứu, ekip tôi xem được tên Anh Tú trong Hán Nôm là các vì sao và mệnh của tôi là mệnh Hỏa, nên ghép lại thành Sao Hỏa. Đó vừa là tên, vừa là mệnh, bản thân Sao Hỏa cũng là biểu tượng cho đàn ông. Tôi có yêu cầu là phải đọc dễ nhớ, viết ra cảm thấy đẹp và sang trọng thì cả ekip mới lựa chọn lấy Mars (tên tiếng Anh) của Sao Hỏa để đi kèm với tên Anh Tú".

Mars Anh Tú song ca cùng Văn Mai Hương

Mars Anh Tú song ca cùng Văn Mai Hương

Nhìn Anh Tú ở tuổi ngoài 40, khá nhiều người bất ngờ với hình ảnh là mái tóc dài và sự lịch lãm, nhã nhặn, phong trần. Anh cho biết đã giảm cân rất nhiều cho lần trở lại này. "Trước đây tôi 73kg đã về được 68kg - số cân của thời thanh niên. Đấy là những nỗ lực của tôi trong suốt thời gian qua bên cạnh những việc làm chuyên môn. 

Về thời trang, tôi cũng tìm cho mình những stylist trẻ trung để có thể đáp ứng được yêu cầu dung hợp được giữa độ tuổi và góc nhìn của các bạn trẻ. Tôi rất ý thức được việc quay trở lại lần này nên đã đầu tư bài bản từng chi tiết một. Tôi muốn đem đến hình ảnh nghệ sĩ lãng tử, phong trần nhưng cũng lịch lãm chứ không còn hình ảnh bụi bặm, nổi loạn như thời trẻ với độ tuổi này nữa", Mars Anh Tú chia sẻ.

Tại đêm nhạc "The Ballad", Mars Anh Tú đã hát toàn bộ bài hát mới do mình sáng tác, trong đó có 6 bài thuộc album mới chơi cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam: "Vết son", "Kẻ vô tâm", "Ngày em quay lại", "Một thời ta là thế", "Em", "Thu đi rồi đến hạ". Buổi biểu diễn thu hút khoảng 700 khách mời là bạn bè, người thân của Mars Anh Tú trong đó có nhiều người nổi tiếng như Bằng Kiều, Tuấn Hưng, MC Thành Trung, Lê Hoàng The Men, MC Vân Hugo... Khách mời duy nhất của Mars Anh Tú là Văn Mai Hương.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm