Ca sĩ Thái Trinh tạo “cú hích” để nhiều nữ nghệ sĩ lên tiếng bảo vệ mình

Bảo Minh - Ảnh: NV
24/03/2021 - 15:56
Ca sĩ Thái Trinh tạo “cú hích” để nhiều nữ nghệ sĩ lên tiếng bảo vệ mình

Ca sĩ Đinh Trang

Việc ca sĩ Thái Trinh công khai phản ứng với những lời lẽ vô văn hóa của người quay phim trong một gameshow tiếp tục nhận được sự đồng cảm, ủng hộ từ nhiều nữ nghệ sĩ.

Ca sĩ Đinh Trang: Từng chỉ biết ôm mặt khóc khi bị gạ gẫm, trêu ghẹo

Á quân Sao Mai 2013 dòng thính phòng Đinh Trang cho biết, cô cũng từng gặp phải những tình huống khiếm nhã tương tự Thái Trinh nên rất hiểu sự bất bình và tổn thương của đồng nghiệp.

"Trước đây, tôi chỉ biết ôm mặt khóc nếu ai đó trêu ghẹo, gạ gẫm hoặc cố tình nói xấu, chơi xấu mình sau lưng. Nhưng về sau, tôi tự nhận ra rằng, xung quanh mình không phải ai cũng là người nghiêm chỉnh, tử tế. Nếu không lên tiếng, có nghĩa mình đang che giấu những điều không tốt làm ảnh hưởng không chỉ nhân phẩm của mình mà sẽ còn có nhiều người nữa tổn thương, như Thái Trinh nói cần phải "thanh lọc môi trường làm việc...".

Ca sĩ Thái Trinh tạo “cú hích” để nhiều nữ nghệ sĩ lên tiếng bảo vệ mình - Ảnh 1.

Không ít nữ nghệ sĩ đã bị tổn thương vì những lời bình phẩm khiếm nhã

Việc lên tiếng như thế nào thì mỗi người có một cách lên tiếng khác nhau. Có thể tôi sẽ gặp, nói thẳng với người ta hoặc cũng có thể sẽ cảnh báo cho họ hiểu rằng "mình không dễ bị bắt nạt". Mạng xã hội là một phương tiện tốt để lên tiếng những việc làm xấu, từ đó cũng là một cách răn đe và nhắc nhở nhằm bảo vệ lẽ phải.

Tôi cũng từng bị xúc phạm và tôi đã lên tiếng để đối phương biết mình biết người. Tôi là người khá thẳng thắn và tôi không sợ việc lên tiếng ấy làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Khi quyết định nói ra hay làm một điều gì đó, nếu nắm bắt ít nhất 80% điều tốt cho mình và mọi người thì tôi sẽ hành động không hề sợ hãi. Tôi nghĩ mọi người sẽ luôn hướng về điều tốt và ủng hộ việc ngăn chặn cái xấu tồn tại trong xã hội này. Tôi thấy Thái Trinh là người con gái bản lĩnh và tôi hoàn toàn ủng hộ việc cô ấy lên tiếng", Đinh Trang cho hay.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Hành động của Thái Trinh như một làn sóng mở màn...

Hoa hậu Phan Hoàng Thu bày tỏ: "Tôi thấy việc Thái Trinh lên tiếng phản ứng với những lời lẽ vô văn hóa là điều nên làm. Các nghệ sĩ nữ và không chỉ riêng giới nghệ sĩ, mà tất cả các cô gái đều có quyền tự bảo vệ mình như thế.

Ca sĩ Thái Trinh tạo “cú hích” để nhiều nữ nghệ sĩ lên tiếng bảo vệ mình - Ảnh 2.

Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu

Trong quá khứ, tôi từng là nạn nhân của body shaming. Trên trang cá nhân, fanpage… của tôi xuất hiện những comment tục tĩu, thiếu văn hóa. Nhưng tôi đã không dũng cảm được như Thái Trinh. Tôi chọn cách im lặng khi bị tổn thương. Lúc đó tôi nghĩ đáp trả rất là mất thời gian, gây phiền nhiễu, bực tức. Tôi cho rằng nếu đôi co sẽ càng làm mình tiêu cực hơn, mệt mỏi hơn, suy nghĩ nhiều hơn.

Nhưng rồi tôi nhận thấy rằng, việc lên tiếng là điều cần thiết. Hành động của Thái Trinh như một làn sóng mở màn, nhiều người sẽ hành động như cô ấy chứ không còn im lặng, trong đó có tôi. Lựa chọn im lặng có thể "yên thân" và đỡ mất thời gian nhưng chỉ tốt cho bản thân mình thôi chứ không tốt cho người khác. Nếu mình không lên tiếng bảo vệ bản thân thì những kẻ xấu sẽ tiếp tục tấn công những người khác".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm