Ca sĩ Thanh Thảo vui mừng vì 3 con đều đam mê võ thuật

Minh Nhật
20/09/2022 - 23:41
Ca sĩ Thanh Thảo vui mừng vì 3 con đều đam mê võ thuật
Nhìn các con luyện tập say mê và hào hứng, ca sĩ Thanh Thảo biết rằng mình đã chọn đúng bộ môn rèn luyện thể chất cho các con.

Có thể nói, ca sĩ Thanh Thảo là một bà mẹ rất chịu đầu tư về tâm - trí - lực cho các con. Nữ ca sĩ có nhiều phương pháp dạy con hay, đáng để các mẹ học tập.

Mới đây nhất, Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh các nhóc tì nhà mình say sưa học môn võ thuật Taekwondo. Cô viết: "Mừng vì cả 3 đều mê võ thuật. Có hoạt động thể chất tốt cho con, vừa có sức khoẻ, vừa học tính nhẫn nại và học thêm tiếng Hàn Quốc luôn".

Ca sĩ Thanh Thảo vui mừng vì 3 con đều đam mê võ thuật - Ảnh 1.

Các con của Thanh Thảo đều thích học võ.

Kèm theo dòng trạng thái nữ ca sĩ chia sẻ là hình ảnh các con trong buổi tập luyện Taekwondo. 3 bé nhà Thanh Thảo mặc áo võ thuật, rất nghiêm túc khi nghe thầy giáo truyền dạy các kỹ năng võ thuật Taekwondo cho mình. Talia - con gái Thanh Thảo ra đòn rất chuẩn, mạnh mẽ và dứt khoát. 2 bé lớn cũng rất nghiêm túc, phối hợp với võ sư dạy mình.

Phía dưới bài đăng của nữ ca sĩ, rất nhiều người ủng hộ việc bà mẹ trẻ cho các con đi học võ thuật. Bên cạnh đó, không ít ý kiến dành lời khen ngợi cho tinh thần và thái độ học tập rất nghiêm túc của các bé.

Ca sĩ Thanh Thảo vui mừng vì 3 con đều đam mê võ thuật - Ảnh 2.

Con gái Thanh Thảo ra đòn, xuống tấn rất chuẩn.

Ca sĩ Thanh Thảo vui mừng vì 3 con đều đam mê võ thuật - Ảnh 3.

Ca sĩ Thanh Thảo vui mừng vì 3 con đều đam mê võ thuật - Ảnh 4.

Đúng như giọng ca Búp bê con trai nhận định, việc cho các con học võ Taekwondo có rất nhiều lợi ích.

1. Trẻ học được cách bảo vệ bản thân, tránh bị bắt nạt

Đây là môn võ được nhiều bạn chọn học với mong muốn bảo vệ bản thân. Trẻ có thể không đánh bại mọi đối tượng bắt nạt mình, nhưng với những kỹ thuật võ thuật đã được trang bị, chúng hoàn toàn có thể tự vệ trong các tình huống nguy cấp. Ngoài ra, võ thuật cũng sẽ giúp các bạn nhỏ tự tin hơn vì khi đã thành thục được những kỹ thuật khó, trẻ sẽ không còn e dè, ngại ngùng, và không trở thành một đối tượng dễ bị bắt nạt.

2. Giúp trẻ năng động, khỏe mạnh hơn

Võ thuật là một lựa chọn thích hợp để trẻ rời xa các thiết bị điện tử như điện thoại, TV, máy tính... Bộ môn này giúp con duy trì sự năng động.

Taekwondo mang đến tác dụng tốt trong việc tăng cường sức khỏe cho người tập. Các bài luyện tập giúp săn chắc cơ bắp và tăng cường hoạt động của hệ tim mạch, đảm bảo rằng con có một thân hình cân đối và khỏe mạnh. Ngoài ra, thi đấu võ thuật thường xuyên sẽ giúp hoạt động não bộ của trẻ phát triển bằng việc tư duy chiến thuật cho các trận đấu.

Trong quá trình vận động không ngừng khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, bài tiết chất độc ra khỏi cơ thể. Không những thế còn tiêu hao nhiều năng lượng giúp cho người tập giảm cân hiệu quả. Các nhà khoa học đã tính toán được rằng, trong một giờ tập Taekwondo cơ thể có thể đốt cháy calo từ 500 đến 800 dư thừa.

3. Giúp giảm stress hiệu quả

Khi tập võ thuật sẽ giúp tinh thần được thoải mái, đầu óc minh mẫn. Taekwondo giúp trẻ rèn luyện đầu óc, khi phải ghi nhớ bài quyền hoặc các kỹ thuật hay các đòn phối hợp, điều này đồng nghĩa với việc con phải hoạt động não nhiều hơn. Việc kích thích não bộ và thể chất là điều cần thiết để có lối sống lành mạnh hơn.

4. Bồi dưỡng tinh thần thể thao

Các chuyển động liên quan đến võ thuật sẽ thử thách và xây dựng các kỹ năng vận động, sự linh hoạt, tốc độ phản xạ và sự khéo léo, giúp phát triển tính thể thao của trẻ. Điều này sẽ khiến các con yêu thích vận động và các môn thể thao hơn, góp phần giúp trẻ có lợi thế và đạt được thành tích cao trong các hoạt động thể chất khác.

Ca sĩ Thanh Thảo vui mừng vì 3 con đều đam mê võ thuật - Ảnh 5.

5. Tăng cường tính kỷ luật và tập trung

Bất kỳ môn võ nào cũng đòi hỏi người tập phải nghiêm túc, tập trung. Taekwondo giúp trẻ học được cách ứng xử và giải quyết các vấn đề một cách khách quan hơn, biết cách kìm hãm tính bạo lực và giải quyết mọi thứ theo hướng tích cực nhất. Học võ thuật là để tự vệ chứ không phải để gây chiến với người khác.

6. Tăng độ khả năng di chuyển linh hoạt

Trong Taekwondo, những đòn chân rất quan trọng trong việc hạ gục đối phương. Vì vậy việc di chuyển những bước chân phải thực sự linh hoạt, tốc độ và chuẩn xác. Vì thế khi trẻ học môn võ này, con sẽ trở nên năng động, nhanh nhẹn, phản xạ cũng tinh anh hơn!

7. Trở thành người có chí hướng

Võ thuật sẽ giúp trẻ học cách đặt mục tiêu cho bản thân và quyết tâm đạt được mục tiêu đó, đặc biệt là trong những cuộc thi đấu võ thuật hay thi lên cấp. Điều này sẽ giúp chúng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, cho dù đó là ở trường học, nơi làm việc hay các môn thể thao khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm