Các cấp Hội khẩn trương hỗ trợ khắc phục mưa lớn, sạt lở tại nhiều địa phương
Hội viên, phụ nữ xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân trong thiên tai
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, sạt lở, giao thông chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các cấp Hội phụ nữ đã cùng chính quyền và người dân chủ động ứng phó, hỗ trợ di chuyển tài sản, tuyên truyền phòng tránh nguy hiểm và khẩn trương khắc phục hậu quả.
Những ngày qua, hoàn lưu bão số 4 gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng tại nhiều địa phương, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, đất bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Ngập sâu, sạt lở, nhiều khu dân cư bị chia cắt
Theo Văn bản số 7592/SNNMT-CCTL của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xuất hiện các điểm ngập sâu, có nơi nước dâng hơn 1,6m, phương tiện không thể qua lại.
Lũ trên các tuyến sông tiếp tục lên cao. Mực nước sông Lục Nam tại Chũ đạt 13m, tại Lục Nam đạt 6,3m, vượt báo động III; sông Thương tại Phủ Lạng Thương đạt 5,3m, vượt báo động II.
Mưa lớn cũng làm xuất hiện 3 vị trí sạt lở trên một số tuyến đường giao thông. Nhiều khu vực chân sườn dốc, ven sông, suối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tại các xã Sơn Động, Biên Sơn, Tuấn Đạo, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 17 hộ dân đến khu vực an toàn.




Tình trạng ngập úng, chia cắt, sạt lở tại các xã An Lạc, Sơn Động, Trường Sơn... của tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng ngập úng, chia cắt cũng được ghi nhận tại nhiều địa bàn khác. Tại xã Trường Sơn, lượng mưa lớn khiến có thôn bị cô lập, nước dâng cao. Một số nơi xảy ra sạt lở đất, có điểm đất sạt xuống làm sập khu nhà bếp, sạt lở đường đi. Gần 100ha lúa bị ngập. 2 hộ nuôi ốc nhồi bị vỡ đổ vành, khiến hàng chục vạn con ốc bị nước cuốn trôi.
Tại xã Sơn Động, nhiều thôn như Đình, An Bá, An Châu bị ngập. Cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân đang tập trung hỗ trợ di chuyển đồ dùng, tài sản.
Tại Quảng Ninh, đến chiều 23/8, toàn tỉnh đã di dời 107 hộ với 375 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa lớn làm ngập 184,3ha lúa, hoa màu và gây sạt lở 38 điểm, tập trung tại nhiều địa bàn miền núi, ven biển. Một số điểm sạt lở có khối lượng đất đá từ 300 đến 2.000m³.
Nhiều khu vực xảy ra ngập cục bộ, cô lập hộ dân, cuốn trôi hoa màu và làm đổ cột điện. Tỉnh Quảng Ninh đã huy động 818 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng, cùng 23 ô tô, 3 máy xúc và 3 máy đẩy để khắc phục hậu quả.
Tại phường Bãi Cháy, trong 10 điểm được đánh giá có nguy cơ cao sạt lở, mưa lớn đã làm sạt lở 4 vị trí. Địa phương đã di dời 4 hộ dân và 1 lán tạm của công nhân bị ảnh hưởng, với 15 người dân được đưa đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông để thu dọn đất sạt lở tại đường Đặng Bá Hát (phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) chiều 23/8.
Cán bộ, hội viên, phụ nữ sát cánh cùng người dân trong mưa lũ
Trong những thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp, các cấp Hội phụ nữ tại cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân triển khai các hoạt động ứng phó.
Ttheo thông tin từ Hội LHPN xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh, khi nhiều thôn bị ngập, cán bộ, hội viên phụ nữ cùng người dân tập trung hỗ trợ các gia đình di chuyển đồ dùng. Những việc làm thiết thực, kịp thời giúp người dân chủ động bảo vệ tài sản trong điều kiện nước tiếp tục dâng cao.
Video cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh, hỗ trợ chuyển di chuyển đồ dùng tại các điểm ngập
Tại xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh, Hội LHPN xã cho biết, các cầu ngầm trên địa bàn bị ngập sâu; 9 hộ đã di dời tài sản, 2 hộ bị ngập nước. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập và 4 thôn bị cô lập, không thể đi lại. Hội LHPN xã đã nắm tình hình và có các biện pháp kịp thời hỗ trợ hội viên, phụ nữ và nhân dân các khu vực bị ảnh hưởng di chuyển tài sản. Đồng thời tiếp tục theo dõi và chủ động trong công tác ứng phó.

Hội LHPN xã và các lực lượng tại địa phương đã cùng người dân tập trung ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.
Ở xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trước tình trạng nước dâng cao, sạt lở, ngập diện tích sản xuất và thiệt hại đối với các hộ nuôi ốc nhồi, Hội LHPN xã và các lực lượng tại địa phương đã cùng người dân tập trung ứng phó, hạn chế thêm thiệt hại do mưa lũ.
Cùng với hỗ trợ trực tiếp tại những khu vực bị ảnh hưởng, các cấp Hội phụ nữ tại những địa phương bị ảnh hưởng ở Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh… cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời khi có gió mạnh, mưa lớn.
Dự báo từ ngày 23 đến 24/8, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình có thể xuất hiện mưa 90-180mm, cục bộ trên 300mm, nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao. Chung tay ứng phó với mưa lũ, cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục có mặt tại cơ sở, nắm tình hình, hỗ trợ di chuyển tài sản, tuyên truyền người dân chủ động phòng tránh và cùng cộng đồng khắc phục hậu quả. Những hoạt động thiết thực từ cơ sở góp phần giúp người dân thêm chủ động, giảm thiểu thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.