Các cấp Hội LHPN Hưng Yên: Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh, Liệt sỹ

Đào Liên (Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
26/07/2022 - 18:27
Các cấp Hội LHPN Hưng Yên: Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh, Liệt sỹ

Bà Lê Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên (thứ 2 từ trái qua) thăm, động viên và tặng quà gia đình chính sách tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tri ân các gia đình chính sách, người có công với các mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Nhân dịp này, Đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên và nữ công các ban xây dựng Đảng tỉnh Hưng Yên do bà Doãn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm - Di tích lịch sử Cây đa La Tiến tại huyện Phù Cừ. Nơi đây từng ghi dấu tội ác của thực dân Pháp và bè lũ tay sai bán nước, đã dùng mọi cực hình tra tấn man rợ, giết hại 1.145 chiến sỹ cách mạng, đồng chí và đồng bào yêu nước.

Các cấp Hội Phụ nữ Hưng Yên: Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh, Liệt sỹ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ

Tiếp đó, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỏi, động viên, tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, nữ thương binh, nữ du kích Hoàng Ngân, nữ thanh niên xung phong trong tỉnh 16 suất quà với tổng trị giá trên 8 triệu đồng. Đến thăm các gia đình, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước, các mẹ, các chị, gia đình người có công với cách mạng đã cống hiến, hi sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng 33 suất quà trị giá trên 17 triệu đồng cho các gia đình chính sách tại địa phương. Hội LHPN cấp cơ sở trong tỉnh phối hợp tặng trên 600 suất quà trị giá trên 162 triệu đồng.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, các cấp Hội cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập dân tộc như dọn cỏ, trồng hoa, trồng cây xanh tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên toàn tỉnh.

Các cấp Hội Phụ nữ Hưng Yên: Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh, Liệt sỹ - Ảnh 2.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) dọn cỏ, trồng hoa, thắp hương tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ

Hội LHPN xã Toàn Thắng, huyện Kim Động (Hưng Yên) đã vận động, quyên góp tiền để hỗ trợ xây mới nhà cho 1 gia đình chính sách tại địa phương. Hội LHPN xã Đồng Thanh, huyện Kim Động trao tặng 1 đàn gà trị giá 1,8 triệu đồng cho 1 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đến chăm sóc, dọn nhà, dọn cỏ vườn, chăm sóc sức khỏe cho mẹ liệt sỹ Đào Thị Mến. Hiện mẹ Mến tuổi đã cao, sức khỏe yếu, tinh thần không minh mẫn, mẹ ở cùng người con gái nhưng chị không còn khả năng lao động.

Cũng trong dịp này, nhiều cơ sở Hội đã tổ chức hoạt động về nguồn cho cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương đến báo công, tri ân tại các địa chỉ đỏ của quê hương, đất nước (Làng sen quê Bác, Nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân, Nghĩa trang Quốc gia đường 9, Đền thờ La Tiến…).

Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng tri ân của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp tỉnh Hưng Yên với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm