Các cấp Hội LHPN tỉnh Nam Định thành công với 1.500 km 'Tuyến đường hoa'

07/10/2019 - 07:31
Trong phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định đã xây dựng thành công mô hình “Tuyến đường hoa”, trong đó có 100 tuyến đường kiểu mẫu, với tổng chiều dài 1.500 km, trị giá gần 20 tỷ đồng.
Phụ nữ Nam Định tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Các cấp Hội quyết tâm thực hiện hiệu quả khâu đột phá: “Phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần vào thành tích chung của tỉnh hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra.
 
Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hoa và cây cảnh Nam Phong, TP Nam Định của chị Phạm Thị Hoa
Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp xác định rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới chính là: Làm cho người dân và vì người dân nông thôn; nhân dân, trong đó có phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là nguồn lực, cũng vừa là đối tượng được thụ hưởng. Để góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, các cấp Hội đã tập trung vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nhiệm vụ. Trước hết, Hội tập trung đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú tới đông đảo các tầng lớp phụ nữ và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa to lớn của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vận động phụ nữ tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của trên nhiều lĩnh vực, tham gia thực hiện 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Các cấp Hội chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức hàng nghìn cuộc truyền thông, vận động phụ nữ và nhân dân mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương; tích cực bảo vệ môi trường sống, tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ và nhân dân.
Thực hiện phong trào “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội đã đăng ký, đảm nhận từ những việc tưởng chừng đơn giản như: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom rác thải, xây dựng nếp sống sạch sẽ, văn minh; đến những phong trào lớn hơn như trồng hoa ven đường, tại trụ sở làm việc, trường học tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường; tiết kiệm mua bảo hiểm y tế; hiến đất, tham gia dồn điền đổi thửa, góp ngày công vật tư xây dựng các công trình hạ tầng ở địa phương... Nhiều mô hình đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và được nhân rộng trong toàn quốc như các mô hình “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Tổ phụ nữ tham gia mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình”, “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”… Toàn tỉnh còn duy trì, nhân rộng, thành lập được trên 2.500 mô hình câu lạc bộ “Vui - khỏe - tự tin”, “Đàn và hát dân ca”, thể dục thể thao… góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ. Các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập ngày càng được mở rộng và khẳng định tính bền vững…
Tổ chức dạy nghề cho 13.470 lao động nữ
Trong phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng thành công mô hình “Tuyến đường hoa”, trong đó có 100 tuyến đường kiểu mẫu, với tổng chiều dài là 1.500km, trị giá gần 20 tỷ đồng; triển khai sâu rộng mô hình “Chi hội Phụ nữ chống rác thải nhựa tham gia xây dựng nông thôn mới”... Năm 2016, Hội LHPN tỉnh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2016, Hội LHPN huyện Hải Hậu được tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2016, 2017. Có thể thấy rằng, thành công của mô hình đã tạo hiệu ứng quan trọng đối với các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, đặc biệt là vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ được khẳng định rõ nét trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Cũng từ đó cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được đẩy mạnh, hiệu quả, thiết thực hơn, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có 2.470 chi hội phụ nữ thực hiện (đạt 70%) “Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, tập trung vận động 100% các hộ gia đình thực hiện sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ xây dựng nếp sống sạch, đẹp, văn minh
 
Nhân rộng các tuyến đường hoa ở Nam Định
Ngoài ra, Hội đã tổ chức dạy nghề cho 13.470 lao động nữ, trong đó 85% lao động nữ được giới thiệu việc làm sau đào tạo; phối hợp, nhận ủy thác các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ là 2.235 tỷ đồng, hỗ trợ 166.758 gia đình hội viên được vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội giúp thành lập được 4.689 nhóm tiết kiệm tại các chi/tổ phụ nữ, huy động được tổng số tiền là 449,7 tỷ đồng, giúp đỡ, hỗ trợ 244.951 phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình. Mặt khác, Hội tổ chức 6 diễn đàn, hội thảo cấp tỉnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phối hợp hỗ trợ, tư vấn phụ nữ khởi nghiệp, thành lập được 9 hợp tác xã, 16 tổ liên kết, tổ hợp tác, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động nữ tại địa phương. Điển hình là hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Bình Minh, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng; hợp tác xã chăn nuôi và cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu; hợp tác xã trồng hoa, cây cảnh và sản xuất rau an toàn xã Nam Phong, thành phố Nam Định; hợp tác xã trồng cây dược liệu xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu...
Để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo xây dựng 1.466 “Nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe gia đình”, vận động, hỗ trợ được trên 200 nghìn hội viên phụ nữ mua thẻ bảo hiểm y tế, góp phần nâng tỷ lệ người dân sử dụng bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 85% (đến tháng 5-2019). Vận động hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng và sửa chữa 538 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 16,7 tỷ đồng; trao 5.864 suất học bổng Hoàng Ngân với số tiền trên 3 tỷ 495 triệu đồng cho các cháu học sinh là con cán bộ, hội viên phụ nữ, con nạn nhân chất độc da cam đạt thành tích xuất sắc trong học tập...
 
Đan cói xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng
Phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã khẳng định sự vận dụng linh hoạt, năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động của Hội, tranh thủ sự ủng hộ, quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, tích cực phối hợp tạo nguồn lực để triển khai hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong 10 năm qua. Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% số xã, thị trấn và 10/10 huyện, thành phố đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Với những đóng góp to lớn của các cấp Hội và phụ nữ trong tỉnh, tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định tháng 9-2019 vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Trong thời gian tới, Hội LHPN các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chung sức thực hiện nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng phong trào “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đời sống gia đình, xây dựng gia đình nông thôn mới, gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa. Huy động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia đóng góp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm