Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có 3 người tử vong do cháy nhà

Nguyễn Long
22/06/2023 - 16:05
Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có 3 người tử vong do cháy nhà

Bên trong căn nhà bị cháy. Ảnh: Công an huyện Việt Yên.

Sau khi nắm được thông tin về vụ cháy khiến 3 người trong gia đình tử vong ở huyện Việt Yên, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã có những hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ.

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở xã Trung Sơn (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), ngày 22/6, trao đổi với phóng viên, đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi nắm được thông tin đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Việt Yên đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình, đồng thời nắm bắt thông tin thiệt hại từ đó có kế hoạch hỗ trợ.

"Trong sáng nay, Hội LHPN huyện Việt Yên cùng Hội LHPN xã Trung Sơn đã đến chia buồn cùng gia đình. Hội LHPN huyện Việt Yên đã chỉ đạo Hội LHPN xã Trung Sơn cắt cử cán bộ ở lại để hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự", đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cho hay.

Trong chiều nay, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cũng có đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 2h17 sáng nay, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xóm 5, thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh do chị Tống Thị My (SN 1994, làm chủ cơ sở); tổng diện tích cháy khoảng 480 mét vuông (gồm nhà ở 200 mét, kho chứa vải 240 mét).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Việt Yên đã huy động lực lượng phối hợp cùng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh và quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 4h00 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, ông Tống Văn Lân (SN 1965) chị Tống Thị Tuyền (SN 1989, con gái ông Lân) đều có HKTT tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên và cháu Nguyễn Quỳnh Anh (con gái chị Tuyền) tử vong. Một số tài sản khác cũng bị thiêu rụi.

Công an huyện đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra xác định nguyên nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm