Các hoạt động lớn của Hội LHPN Việt Nam trong năm 2020 và dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

An Khê
05/03/2020 - 22:06
Các hoạt động lớn của Hội LHPN Việt Nam trong năm 2020 và dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Hàng loạt hoạt động lớn của Hội LHPN Việt Nam sẽ diễn ra trong năm 2020 và dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong các cấp Hội, cán bộ và hội viên phụ nữ cả nước theo chủ đề "Giữ trọn niềm tin theo Đảng"

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc XIII, Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng tài liệu sinh hoạt hội viên về lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng; hướng dẫn các cấp Hội tổ chức cho hội viên, phụ nữ đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tập trung vào các vấn đề phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện bình đẳng giới; chỉ đạo Hội LHPN các cấp tổ chức các đợt tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, các nội dung của Đại hội Đảng, kết quả Đại hội trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp.

Các hoạt động lớn của Hội LHPN Việt Nam trong năm 2020 và dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

TƯ Hội triển khai nghiên cứu rà soát các vấn đề liên quan đến phụ nữ và công tác phụ nữ trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc các nhiệm kỳ từ năm 1986 đến nay làm cơ sở để tuyên truyền và vận động phụ nữ đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII; hướng dẫn các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đóng góp ý vào dự thảo đề cương văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc XIII gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam trong nửa cuối tháng 10 và nửa đầu tháng 11; tổ chức các hội thảo tham vấn chuyên gia, tổ chức diễn đàn lấy ý kiến nữ trí thức, nữ doanh nhân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên phụ nữ góp phần hiến kế xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

2. Các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Trong suốt năm, các cấp Hội trong cả nước tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống như về nguồn các "địa chỉ đỏ" của Hội, theo dấu chân những người nữ anh hùng, giao lưu nhân chứng lịch sử của các phong trào phụ nữ tiêu biểu như "Đội quân tóc dài", "Ba đảm đang" thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Hội LHPN Việt Nam… Trong những ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước và của Hội, TƯ Hội tổ chức một số sự kiện lớn.

3. Chuỗi sự kiện với chủ đề "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam"

TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động chủ đề "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" nhằm góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc, khẳng định bản sắc văn hoá qua chiếc Áo dài Việt Nam, đồng thời, hướng tới việc công nhận Áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Theo đó, nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc được tổ chức ở cấp Trung ương và địa phương.  

Hội LHPN Việt Nam: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Ảnh 2.

"Tuần Áo dài" đang diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước. Ảnh: Đặng Xuân Thắng

Mở đầu, vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Hội LHPN Việt Nam cùng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động hội viên, phụ nữ, cán bộ công chức viên chức, nữ thanh niên, sinh viên cả nước mặc áo dài trong "Tuần lễ Áo dài" từ 2 đến  8/3/2020 nhằm lan tỏa, tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, song nhiều tỉnh/thành và các cấp Hội vẫn có nhiều hình thức tôn vinh áo dài sinh động và phong phú như tổ chức thi ảnh đẹp áo dài, thi ảnh áo dài với di sản quê hương, vận động ủng hộ áo dài cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các cuộc toạ đàm, nói chuyện chuyên đề truyền cảm hứng về áo dài…

Một nhóm trên Facebook với tên gọi "Tự hào áo dài Việt Nam" đã được thiết lập từ giữa tháng 2/2020. Sau 3 tuần thiết lập, đến ngày 2/3 nhóm đã có gần 4.000 thành viên với hơn 1.000 bài viết.

Các hoạt động trình diễn áo dài, diễu hành và đồng diễn áo dài dự kiến sẽ được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 10 và cao điểm là tại 6 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TPHCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam).

Trong tháng 4, Hội thảo "Áo dài Việt Nam: Nhận diện, tập quán, giá trị và bản sắc" do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Văn hoá Quốc gia tổ chức sẽ làm rõ hơn các giá trị liên quan đến áo dài, giá trị lịch sử, nghệ thuật, văn hóa, xã hội của áo dài Việt Nam, góp phần thu thập thông tin để lập hồ sơ công nhận di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

4. Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 

Năm 2019, Giải thưởng Kovalevskaia được trao cho 1 tập thể: Tập thể khoa học nữ Phòng Thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế và 1 cá nhân: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên bởi những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học tự nhiên nói riêng. 

Các hoạt động lớn của Hội LHPN Việt Nam trong năm 2020 và dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Ảnh 3.

Phòng Thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế

Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 5/2020 nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hà Nội). 

5. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2020 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"

Các hoạt động lớn của Hội LHPN Việt Nam trong năm 2020 và dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Ảnh 4.

Ảnh: Đặng Xuân Thắng

Các tỉnh/thành Hội tiếp tục tổ chức thực hiện chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" với trọng tâm ưu tiên là phòng chống xâm hại trẻ em; khuyến khích các cấp Hội lựa chọn nội dung về an toàn cho phụ nữ và trẻ em phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị để tập trung tuyên truyền; tuyên truyền về các mô hình an toàn (Làng quê an toàn, Thành phố an toàn; "An toàn đường đến trường cho học sinh"; "Thắp sáng đường quê", "Một điểm dừng" hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương; phòng tư vấn học đường…).

6. Tổng kết Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 - 2020

Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương do TƯ Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp thực hiện.

Đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả cụ thể bằng những con số ấn tượng: đã có gần 100 đơn vị, mạng lưới, hiệp hội, tổ chức nhận hỗ trợ các xã biên giới thuộc chương trình; 155 xã biên giới khó khăn được nhận hỗ trợ (vượt 65 xã so với kế hoạch), tổng nguồn lực từ năm 2018 đến nay đạt khoảng 107 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền vận động qua Cổng thông tin nhân đạo 1400 là gần 4 tỷ đồng để hỗ trợ mô hình sinh kế tại 39 xã thuộc chương trình. Hơn 300 ngàn người quan tâm và ủng hộ, quảng bá chương trình qua tin nhắn, áo nhận diện chương trình, VOV, VTV, Đài phát thanh truyền hình các tỉnh/thành trong cả nước…

7. Diễn đàn quốc tế "5 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững nhìn từ góc độ bình đẳng giới"

Diễn đàn quốc tế "5 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững nhìn từ góc độ bình đẳng giới" dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2020 nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 75 năm ngày thành lập Liên hợp quốc, 5 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc và 25 năm thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, trong bối cảnh năm nay, Việt Nam đảm nhiệm vai trò kép là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoài ra, các hoạt động diễn ra trong tháng 3/2020 như lễ khởi động Dự án "Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hoà nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ"; Lễ trao giải thưởng "Tầm nhìn" cho phụ nữ truyền cảm hứng; Cuộc thi sáng kiến của phụ nữ nhằm cải thiện vệ sinh và nước sạch...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm