Các kiểu phối đồ "quê 1 cục" kìm hãm sự sang chảnh và xinh đẹp chị em ngoài 30

Anh Vũ
07/06/2021 - 12:00
Các kiểu phối đồ "quê 1 cục" kìm hãm sự sang chảnh và xinh đẹp chị em ngoài 30
Quần da bóng lộn, set ren phủ kín từ đầu đến chân hay mix phụ kiện lố quá đà chỉ là những phần nhỏ trong tuyển tập phối đồ lạc mốt kìm hãm sự sang chảnh của chị em dưới đây.

Người ta thường nói, tuổi 30 là độ tuổi "ẩm ương" của phái nữ. Bởi họ phải đối mặt và làm quen dần với nhiều sự biến đổi trong nội tiết tố như sự suy giảm collagen, lão hoá, béo phì,... Phong cách thời trang cũng như gout thẩm mỹ trong cách chọn và phối đồ do vậy cũng có nhiều sự thay đổi. Sự giao thoa giữa ranh giới trẻ và không còn trẻ này dẫn đến nhiều tai nạn xảy ra trong cách ăn mặc.

Nếu bạn cũng đang nằm trong độ tuổi ngoài 30 thì có lẽ cần nắm rõ một số lỗi sai trong cách phối sau để diện mạo thêm phần sang chảnh và xinh đẹp hơn.

Diện cả set ren ngốt mắt

Đồ ren đem đến nét quyến rũ, gợi cảm cho người mặc nhưng đồng thời cũng là "con dao 2 lưỡi" khiến bạn rơi vào tình trạng phản cảm hay già đanh già chát so với tuổi.

Chiếc đầm ren đã màu đen lại còn mang thiết kế đồ sộ khiến Giáng My trông nặng nề, ngốt mắt và tất nhiên ngoài tác dụng lạ mắt thì nó chẳng giúp cô đẹp lên phần nào bằng chiếc đầm tôn dáng và có thiết kế ren vừa đủ như bên phải.

Hay khi có thể là diện nguyên cây đồ ren nhưng sa đà vào yếu tố hở quá lại khiến chị em dễ bị "lố". 

Ngày nay, món đồ ren toàn tập không còn xuất hiện nhiều trong tủ đồ của chị em ngoài 30 nghiện diện nữa. Thay vào đó chỉ là nhấn nhá 1 vài chi tiết vừa đủ để nổi bật mà sang.

Chất liệu lụa, da bóng

Đồng ý là loại chất liệu này rất đẹp nếu được diện lên với người có vóc dáng đẹp. Tuy nhiên, cũng chưa hẳn là đúng.

Quần da bóng ngày nay vẫn rất được lòng 1 số người có cá tính mạnh. Tuy nhiên, sự thật là mùa hè rất nóng nực, diện đồ da vừa khó di chuyển lại gây bí bách cho cả người mặc lẫn người nhìn. Chưa kể 1 số trường hợp nhiều nàng lại bị lộ nguyên bộ phận nhạy cảm vì mặc quá bó.

Nếu không muốn mình bị hiểu nhầm là có tin vui thì chị em nên cảnh giác khi chọn đầm bó lại làm từ chất liệu lụa bóng hay sequin lấp lánh nữa nhé!

Phối hợp màu sắc, hoạ tiết loè loẹt

Màu sắc là trợ thủ đắc lực giúp cho phái nữ U40 trông trẻ hơn nhưng cũng rất dễ phạm phải lỗi "cưa sừng làm nghé" hay thậm chí cộng thêm cả vài tuổi cho bản thân.

Cũng là hoạ tiết nhưng bộ cánh bên trái lại bị đánh giá là loè loẹt, rối mắt khi diện lên. Nhưng khi chỉ cần lược bỏ bớt số lượng màu sắc thì item bên phải lại xứng đáng nhận điểm 10.

Một trường hợp khác, cũng mặc đồ màu sắc mùa hè nhưng quý cô lại chọn nhầm hoạ tiết lớn, cộng thêm số lượng màu quá nhiều khiến cho diện mạo bị dừ hơn hẳn với chiếc đầm hoạ tiết nhỏ, màu trung tính.

Kết hợp quá nhiều layers

Mặc nhiều layers là công thức giúp cho người mặc tăng chất cool ngầu, tuy nhiên, không phải ai áp dụng cũng thành công. Bởi nó cần sự tưởng tượng và gout thẩm mỹ rất cao ở người phối. Phối hợp nhiều layers, nhiều phụ kiện nếu không sành sỏi sẽ khiến cho diện mạo thêm phần nặng nề, rối mắt.

Chẳng phải ngẫu nhiên người ta hay truyền tai nhau, phụ nữ cứ mặc càng đơn giản càng đẹp. 

Váy xếp ly trên gối

Váy ngắn xếp ly xoè vốn dĩ là item đại diện cho sự nữ tính, trẻ trung của phái nữ. Nhưng ngoài 30, nếu chỉ vô tình tham lam một chút sẽ khiến cho diện mạo bị trừ điểm quý phái.

Thay vào đó, chị em có thể cân nhắc sang chiếc chân váy midi. Cũng là dáng váy xoè và xếp ly nhưng tiện lợi, sang và không kém phần tôn dáng. Lựa chọn phụ kiện túi xách tinh tế là 1 cách gợi ý để outfit thêm phần đắt đỏ khi xuống phố.

Quần ống thụng/quần Alibaba

Đối với hoạt động tập Yoga hay nhảy, loại quần ống rộng này thật sự rất phù hợp. Còn với việc đi làm hay dạo phố? Có lẽ chúng trông khá luộm thuộm với hình ảnh chỉn chu cần có.

Chiếc quần jeans ống vẩy hay ống suông có lẽ sẽ phù hợp để tôn dáng, tôn chân hơn cho nàng bất kể là dạo phố, đi làm hay đi họp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm