Các “miêu nữ”cá tính của showbiz Việt

Thái Hưng
23/01/2023 - 06:01
Các “miêu nữ”cá tính của showbiz Việt

Minh Hằng

Quyến rũ, hài hước, thông minh và có cái tôi lớn, đó là những gì người ta hay nói về các quý cô tuổi Mão. Không sai nếu chiếu vào 4 nàng “miêu nữ”: Uyên Linh, Minh Hằng, Kaity Nguyễn, Ngọc Huyền.
Minh Hằng: "Chỉ làm việc mới có thể lớn lên"

Minh Hằng nổi tiếng từ sớm. Thập niên 2000, cô đã là "ngôi sao" giải trí. Minh Hằng cũng là một trong nghệ sĩ VPop đầu tiên hoạt động theo chiến lược đa năng: vừa ca hát, vừa đóng phim, vừa làm MC… Có một thời điểm, cứ mở tivi ra là thấy Minh Hằng. Cô gái sinh năm 1987 (Đinh Mão) này giàu năng lượng và đầy khát khao chinh phục.

Giữa làng giải trí sôi động, Minh Hằng đã có lúc bị đuối sức. Việc hoạt động nghệ thuật trên một địa hạt quá rộng cũng khiến cô thiếu sự tập trung và không có sản phẩm thực sự đột phá về nghề. Tuy vậy, Minh Hằng chưa từng có ý định dừng lại. Những người hâm mộ theo dõi cô nhiều năm nhìn Minh Hằng như một con kiến cần mẫn đi khuân từng hạt mồi về cái tổ của mình, tích lũy từng chút một với suy nghĩ: Chỉ có làm việc mới có thể lớn lên.

Từ năm 2021, Minh Hằng quay lại với phim ảnh. Những thông tin về chuyện cô yêu và cưới đại gia không làm lu mờ đi các dự án nghệ thuật của cô. "Bẫy ngọt ngào" - bộ phim đầu tay của Minh Hằng với vai trò nhà sản xuất - đã bứt phá về doanh thu khi ra rạp năm 2022. Trong năm 2023, Minh Hằng sẽ tung ra 2 bộ phim điện ảnh nữa là "Chị chị em em 2" và "Gia tộc đẫm máu".

Một ngày sau đám cưới, thay vì đi trăng mật thì Minh Hằng đi làm phim. Thái độ quyết liệt của cô với nghệ thuật chính là lý do vì sao suốt 20 năm qua, Minh Hằng vẫn là cái tên không thể thiếu trong danh sách nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt.

Ngọc Huyền: Gương mặt tươi mới của phim truyền hình

Ngọc Huyền là gương mặt tân binh của "vũ trụ điện ảnh" VFC. Trong bộ phim truyền hình đầu tay "Thương ngày nắng về", cô nữ sinh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã cho thấy cái duyên với phim ảnh. Một ngoại hình vừa đủ đẹp, một lối diễn vừa đủ trong trẻo và rất nhiều nỗ lực, nghiêm túc với nghề, Ngọc Huyền đã thành công. Cô là nữ diễn viên duy nhất trong dàn nữ chính không có kinh nghiệm diễn xuất, cũng không được đào tạo về diễn xuất.

Vbiz: Các “miêu nữ”cá tính - Ảnh 2.

 Thế nhưng, đứng cạnh những đàn chị có "thâm niên" như Lan Phương, Huyền Lizzie hay nghệ sĩ Thanh Quý, Ngọc Huyền không bị bật ra khỏi tổng thể. Cô vẫn diễn rất ăn ý và duyên dáng, như một làn gió mát lành thổi vào bộ phim nhiều nước mắt.

Ở tuổi 24, Ngọc Huyền đang ở những bước chân đầu tiên trong nghề diễn. Hào quang rực rỡ vẫn đang đón chờ cô phía trước.

Uyên Linh: Xác lập vị trí hàng đầu trong làng nhạc

Năm 2010, Uyên Linh (sinh năm Đinh Mão 1987) lên ngôi Quán quân "Thần tượng Âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol". Hào quang của Uyên Linh khi ấy rực rỡ đến mức không một Quán quân nào trên sân chơi âm nhạc sau này có thể đạt được. Thế nhưng, hào quang dù lớn đến đâu cũng có lúc phải nhường chỗ cho người mới. 

Vbiz: Các “miêu nữ”cá tính - Ảnh 3.

Nhiều năm qua, Uyên Linh không còn là gương mặt thương hiệu nữa. Nhiều ca sĩ trẻ đã chiếm lĩnh các sân khấu và thị trường nhạc số. Một thời gian dài Uyên Linh không có "hit", cho đến khi trở lại vào một năm trước với bản tình ca "Giữa đại lộ Đông Tây" (sáng tác Hứa Kim Tuyền).

Tuy nhiên, tháng 9/2022, khi chương trình "Ca sĩ mặt nạ" lên sóng, hào quang của Uyên Linh đã trở lại. "Miêu nữ" sinh năm 1987 đã chứng minh rằng, với một ca sĩ, giọng hát chính là "vua". Không cần MV tiền tỷ, không cần vũ đạo, không cần bất kỳ thứ gì nâng đỡ, Uyên Linh dùng đúng giọng hát ngọt ngào và đầy chất tự sự của mình để chinh phục khán giả, cả những người yêu mến cô từ lâu và những người thuộc Gen Z từng là học sinh tiểu học khi cô đăng quang Vietnam Idol.

Sau hơn 12 năm, Uyên Linh đang ở độ chín về nghề. Sự trở lại với sân khấu lớn của ca sĩ Uyên Linh đã xác lập vị trí hạng A của cô trong làng nhạc. Cách cô trung thành đến bảo thủ với "chất" nhạc của mình cũng khẳng định rằng, sự kiên trì nào cũng được đền đáp xứng đáng.

Kaity Nguyễn: Diễn viên Gen Z thành công của màn ảnh Việt

Sinh năm 1999 (Kỷ Mão), Kaity Nguyễn là diễn viên Gen Z thành công của màn ảnh Việt hiện nay. 18 tuổi, Kaity Nguyễn từ "hotgirl" mạng thành "ngôi sao" điện ảnh với vai diễn trong phim "Em chưa 18". Vai diễn cũng đưa Kaity Nguyễn trở thành nữ diễn viên trẻ nhất lịch sử đoạt giải Bông Sen Vàng dành cho nữ chính.

Vbiz: Các “miêu nữ”cá tính - Ảnh 4.

Nhưng 5 năm qua, Kaity đã chứng minh rằng, thành công của cô không chỉ nhờ may mắn. Gương mặt xinh đẹp và khác biệt, lối diễn xuất bản năng, lôi cuốn, thái độ làm việc chuyên nghiệp, tất cả đã giúp Kaity Nguyễn được các đạo diễn tin cậy giao cho nhiều vai diễn. Sau "Em chưa 18", cô liên tiếp có phim ăn khách như: "Hồn papa da con gái", "Gái già lắm chiêu", "Tiệc trăng máu"… Năm 2022, cô đóng 2 phim là "Gái già lắm chiêu V" và "Cô gái từ quá khứ". Kaity là cái tên bảo chứng phòng vé bởi chỉ cần sự xuất hiện của cô là phim đắt vé.

Hiện Kaity mới bước sang tuổi 24, cô còn có thể làm được nhiều hơn nữa so với những gì đã làm được trong 5 năm qua.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm