Các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình xây dựng tại KCN Giang Điền đã được gia đình đưa về quê an táng

Đinh Thu Hiền
15/05/2020 - 16:28
Các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình xây dựng tại KCN Giang Điền đã được gia đình đưa về quê an táng
Thi thể 10 nạn nhân đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và hiện 9/10 nạn nhân tử vong đã được thân nhân đưa về quê an táng, 15 người bị thương tinh thần cũng đã ổn định hơn

Thông tin trên được Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bác sĩ Đặng Hà Hữu Phước xác nhận với báo PNVN. Có 7 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất trong tình trạng tỉnh táo và đã được đưa về các chuyên khoa để tiếp tục theo dõi, điều trị. Do các bệnh nhân đều bị đa chấn thương nên được tầm soát bằng cách chụp MRI cũng như theo dõi sát sao. 

Các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình xây dựng tại KCN Giang Điền đã được gia đình đưa về quê an táng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn lao động

Sau khi tường nhà của xưởng dự án của Công ty cổ phần AV Healthcare tại KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bị sập, hàng loạt đoàn kiểm tra đã tới trực tiếp hiện trường. 

Sáng nay, 15/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tập trung lực lượng phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc. Trước đó, khi việc giải cứu các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, lực lượng cảnh sát đã phong tỏa để bảo vệ hiện trường. 

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam 3 người của Công ty TNHH Hà Hải Nga, đơn vị thi công công trình này để phục vụ công tác điều tra. Trong đó có ông Hà Duy Hải, Giám đốc Công ty Hà Hải Nga, cùng 1 phó Giám đốc và 1 Giám sát viên công trình. Đại tá Kim cũng cho biết, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành lấy mẫu bê tông, thép… của công trình tiến hành giám định xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình xây dựng tại KCN Giang Điền đã được gia đình đưa về quê an táng - Ảnh 2.

Bộ Xây dựng đã thành lập đoàn công tác có mặt để đánh giá hiện trường tai nạn vào trưa nay, 15/5

Trưa nay, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng dẫn đầu đã tới khảo sát, đánh giá hiện trường. Thanh tra Bộ Xây dựng, các cán bộ của Viện Khoa học - công nghệ Bộ Xây dựng cũng có mặt. Đoàn công tác này sau đó về trụ sở của UBND tỉnh Đồng Nai để tiếp tục làm việc. 

Cũng sáng nay, Cục an toàn lao động thuộc Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt thông tin liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng cho biết tại thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 50 người có mặt, trong đó có 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương

Bác sĩ Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai xác nhận 15 người bị thương đang được điều trị với tinh thần đã ổn định hơn. 

Cuối giờ chiều nay, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ đưa ra Thông cáo báo chí toàn cảnh về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này

Danh tính 10 công nhân lao động tử nạn

    1- Chương Thanh Tùng, 40 tuổi, quê H.Thới Lai, TP Cần Thơ.

    2- Lý Văn Thu, 46 tuổi, quê Nam Hà, Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

    3- Dương Huỳnh Minh Nhật, 19 tuổi, quê Bình Phú, H.Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

    4- Nguyễn Thị Nguyệt, 41 tuổi, quê H.Châu Thành A, Hậu Giang.

    5- Hồ Văn Hoa, 51 tuổi, quê P.Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai.

    6- Trần Lèn Sái, 47 tuổi, quê H.Châu Phú, An Giang.

    7- Trần Xuân Anh, 40 tuổi, quê H.Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

    8- Nguyễn Văn Điệp, 37 tuổi, quê H.Thới Bình, Cà Mau.

    9- Nguyễn Văn Cường, 56 tuổi, quê tỉnh Cà Mau.

    10- Phạm Minh Tâm, 65 tuổi, quê P.Tam Phước, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

    Ý kiến của bạn
    (*) Nội dung bắt buộc cần có
    0 bình luận
    Xem thêm bình luận

    Nhập thông tin của bạn

    Đọc thêm