Các nữ lãnh đạo, ĐBQH luôn phát huy trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ ưu tú

PV
10/06/2020 - 20:39
Các nữ lãnh đạo, ĐBQH luôn phát huy trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ ưu tú

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức tranh Bác Hồ với đại biểu nữ dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc năm 1950 cho Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga

Tại buổi gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khoá XIV, chiều nay 10/6, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga nhấn mạnh, các nữ lãnh đạo, nữ ĐBQH đã luôn phát được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các chị đã có những đóng góp quan trọng đối với đất nước, đồng thời luôn phát huy trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ ưu tú, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt ấm áp, ý nghĩa này, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi khi ngay từ Quốc hội khóa I Việt Nam đã có 10 nữ đại biểu, đến nay tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) là 26,72%. Đây là tỷ lệ khá cao so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Các nữ lãnh đạo trong các ngành, lĩnh vực cũng như nữ ĐBQH được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng, các chị đã có những đóng góp quan trọng đối với đất nước.

Trong các hoạt động của Quốc hội, các chị đã luôn phát huy trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ ưu tú, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong nhiệm kỳ này, lần đầu tiên nước ta có 3 nữ ủy viên Bộ Chính trị, có nữ Chủ tịch Quốc hội; ở cấp tỉnh có 08 Bí thư, 14 Phó Bí thư, 07 Chủ tịch và 31 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 02 Chủ tịch và 20 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là nữ cùng nhiều đồng chí cán bộ nữ đang đảm nhiệm những vị trí trọng trách ở Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Hà Thị Nga cũng bày tỏ vui mừng khi mới đây 2 đồng chí lãnh đạo nữ được điều động, luân chuyển giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy, đó là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, nguyên Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, đã giúp tăng số lượng nữ Bí thư tỉnh ủy lên 08 đồng chí. 

Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ: Bản thân tôi cũng rất vinh dự khi được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu để Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Điều này đã thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo đối với chị em phụ nữ.

Các nữ lãnh đạo, ĐBQH luôn phát huy trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ ưu tú - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi gặp mặt nữ lãnh đạo và nữ ĐBQH khóa XIV

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng nhấn mạnh: Luôn gắn bó mật thiết với các nữ đại biểu Quốc hội và hoạt động của Nhóm nữ Nghị sĩ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đã luôn tích cực, chủ động tham mưu công tác cán bộ nữ, tham mưu đề xuất chính sách cho phụ nữ. Đồng thời nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; giới thiệu cán bộ nữ ưu tú cho Đảng; giới thiệu phụ nữ tiêu biểu làm nguồn ứng cử viên ĐBQH, HĐND...

Theo báo cáo nhanh của 25 Hội LHPN tỉnh, thành phố về số lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở, 25 tỉnh/ thành phố này đều có tỷ lệ nữ cấp ủy cấp cơ sở bình quân toàn tỉnh đạt từ 15% trở lên trong đó Tiền Giang là tỉnh có tỷ lệ bình quân nữ tham gia cấp ủy cơ sở cao nhất là 34,9%.

Với quan điểm tăng cường công tác cán bộ nữ là để phát huy tiềm năng và sự đóng góp của phụ nữ cho sự phát triển bền vững của đất nước, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam trân trọng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với các cơ sở chưa đại hội và đối với đại hội cấp huyện, cấp tỉnh để đảm bảo tỷ lệ 15% trở lên là nữ cấp ủy và có nữ tham gia ban thường vụ. 

Đồng thời, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ mong muốn các nữ ĐBQH vừa với vai trò người đại biểu dân cử, vừa trên cương vị công tác của mình sẽ tích cực ủng hộ, giới thiệu, dìu dắt để có đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, tạo nguồn cán bộ nữ có chất lượng để bổ sung cho hệ thống chính trị các cấp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm