Các nước phản ứng về lệnh không kích Venezuela của Mỹ
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas
Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản ứng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Thủ đô Caracas của Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cáo buộc Mỹ tấn công các khu dân cư trong một loạt cuộc không kích vào rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), đồng thời tuyên bố triển khai một lượng lớn nguồn lực quân sự. Bộ trưởng Lopez nhấn mạnh lực lượng Mỹ đã "xâm phạm lãnh thổ của Venezuela, thậm chí còn tấn công, bắn tên lửa và rocket từ trực thăng chiến đấu vào các khu dân cư có dân thường sinh sống".
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela nhấn mạnh, hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực.
Đồng thời, ông kêu gọi người dân giữ vững đoàn kết, tránh hoảng loạn, khẳng định Venezuela theo đuổi hòa bình nhưng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc.

Vụ nổ làm rung chuyển Thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1
Bộ Tổng tư lệnh quân đội Venezuela đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới các tổ chức đa phương quốc tế.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết, khối này đang theo dõi sát tình hình và nhấn mạnh mọi hành động phải tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc. Quan điểm của EU là cần phải "bảo đảm một quá trình chuyển tiếp hòa bình".
Các Thượng nghị sỹ Mỹ, thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đã có những phản ứng về cuộc tấn công của nước này nhằm vào Venezuela rạng sáng 3/1. Thượng nghị sỹ Ruben Gallego của đảng Dân chủ nhìn nhận rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là "phi pháp" và không có lý do gì để nước này phải ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela.
Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Mike Lee của đảng Cộng hòa cho biết, ông mong chờ "được biết điều gì, nếu có, có thể biện minh về mặt Hiến pháp cho hành động này trong bối cảnh không có tuyên bố chiến tranh hay sự cho phép sử dụng vũ lực quân sự".
Nga là một trong những nước phản ứng mạnh mẽ về lệnh không kích Venezuela của Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ "quan ngại sâu sắc" và lên án hành động mà Moscow gọi là "xâm lược vũ trang" của Mỹ nhằm vào Venezuela. Nga khẳng định đoàn kết với người dân Venezuela và ủng hộ ban lãnh đạo nước này, đồng thời nhấn mạnh Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết tương lai mà không chịu bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài.
Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Kosstantin Kosachev gọi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là "vô căn cứ". Ông Kosachev cho rằng, đa số cộng đồng quốc tế sẽ lên án cuộc tấn công vào Venezuela, vì nước này không gây ra mối đe dọa nào cho Mỹ và chiến dịch quân sự này là vô căn cứ và vi phạm luật pháp quốc tế. Moscow kêu gọi Mỹ ngăn chặn nguy cơ leo thang, tập trung tìm kiếm một lối thoát ngoại giao và nhấn mạnh Mỹ Latinh cần tiếp tục là "khu vực hòa bình".

Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Kosstantin Kosachev
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án cuộc tấn công mà ông gọi là phi pháp của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng ngay lập tức trước hành động này.
Theo báo Prensa Latina, cuộc tấn công đang làm dấy lên làn sóng phản đối trong dư luận. Tổng thống Colombia Gustavo Petro bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến tại Venezuela, kêu gọi cộng đồng quốc tế theo dõi sát tình hình và đề nghị các tổ chức khu vực và toàn cầu có các cơ chế trao đổi khẩn cấp nhằm làm rõ vụ việc và ngăn nguy cơ căng thẳng leo thang.
Tây Ban Nha kêu gọi kiềm chế và đề xuất đóng vai trò trung gian. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha thông báo Madrid sẵn sàng tham gia nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela, trong bối cảnh lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang và gây bất ổn rộng hơn trong khu vực.
Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố nước này đang quan sát các diễn biến với "mối quan ngại sâu sắc", đồng thời cho biết một nhóm xử lý khủng hoảng sẽ họp trong ngày để thảo luận thêm. Berlin đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Đức tại Caracas.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết Rome và các cơ quan đại diện ngoại giao của Ý tại Venezuela đang theo dõi sát tình hình, đặc biệt chú trọng đến an toàn của cộng đồng người Ý tại đây.
Tại châu Á, Indonesia cho biết đang theo dõi sát tình hình nhằm bảo đảm an toàn cho công dân, đồng thời kêu gọi ưu tiên giải pháp hòa bình, giảm leo thang và bảo vệ dân thường, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.