Các thành viên gia đình Vương thất Anh giữ vai trò gì trong Lễ đăng quang Vua Charles III?

Minh Nhật
05/05/2023 - 17:09
Các thành viên gia đình Vương thất Anh giữ vai trò gì trong Lễ đăng quang Vua Charles III?
Các thành viên trong gia đình vương thất đang chuẩn bị cho những vai trò đặc biệt của họ.

Công tác chuẩn bị cho lễ đăng quang của Vua Charles III đang diễn ra sôi nổi. Người dân trên khắp nước Anh đang lên kế hoạch cho các bữa tiệc đường phố, những trò vui trong ngày lễ trọng đại hoặc lựa chọn tham gia cùng các tổ chức từ thiện để đánh dấu sự kiện lịch sử.

Lễ đăng quang của cố Nữ vương Elizabeth II diễn ra từ rất lâu, cách đây 70 năm, vào ngày 2 tháng 6 năm 1953. Vì vậy không khí sự kiện lần này đang rất háo hức, đặc biệt đối với những người chưa từng được chứng kiến lễ đăng quang trước đây.

Các thành viên của Vương thất Anh cũng đang tất bật chuẩn bị cho ngày lễ lớn này. Ngoài Vua Charles III và Vương hậu Camilla, người sẽ chính thức đăng quang tại Tu viện Westminster vào ngày 6 tháng 5, những người còn lại trong gia đình vương thất cũng đang chuẩn bị cho những vai trò đặc biệt của họ.

Mặc dù cho đến nay chỉ có một số chi tiết được Cung điện Buckingham xác nhận, nhưng với các vai trò từ trước và truyền thống vương thất, đây là những gì chúng ta có thể được thấy từ mỗi thành viên trong gia đình.

Lễ đăng quang hứa hẹn mang nét cổ kính và tính biểu tượng được truyền thừa từ hơn 1.000 năm trước, bên cạnh những nét mới, phù hợp với bối cảnh hiện đại.

Vương hậu Camilla

Bên cạnh chồng là Vua Charles III, bà Camilla cũng sẽ đăng quang trong buổi lễ tại Tu viện Westminster. Bà sẽ nhận được Vương miện của Nữ hoàng Mary, sau khi Cung điện Buckingham xác nhận rằng viên kim cương Koh-i-Noor sẽ không xuất hiện trong Lễ đăng quang. Thay vào đó, Vương hậu sẽ đội vương miện của Nữ hoàng Mary.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một chiếc vương miện sẵn có sẽ được sử dụng trong buổi lễ đăng quang của Vương hậu thay vì một chiếc mới được làm.

Đây là vai trò của từng thành viên gia đình Vương thất Anh trong sự kiện lịch sử Lễ đăng quang của Vua Charles - Ảnh 1.

Vương nữ Anne

Là em gái thân thiết và là người ủng hộ lâu năm của Vua Charles III, Vương nữ Anne luôn được kỳ vọng sẽ có vai trò nổi bật trong lễ đăng quang.

Chỉ vài tuần trước lễ đăng quang, đã có thông tin xác nhận rằng bà Anne sẽ xuất hiện trong lễ rước bằng cỗ xe ngựa sau sự kiện đăng quang với tư cách là "Người giữ gươm vàng" - một vị trí trong lịch sử được trao cho một người được giao phó sự an toàn cá nhân của quốc vương.

Đây là vai trò của từng thành viên gia đình Vương thất Anh trong sự kiện lịch sử Lễ đăng quang của Vua Charles - Ảnh 2.

Vua Charles III và Công chúa Anne trong lễ tang cố Nữ vương Elizabeth II tháng 9/2022.

Vương nữ Anne sẽ cưỡi ngựa đi sau Nhà vua và Vương hậu sau khi họ đăng quang tại Tu viện Westminster, dẫn đầu đoàn diễu hành lớn hơn gồm 6.000 quân nhân có vũ trang.

Trong lần nhận trả lời phỏng vấn với CBC News hôm 3/5, Vương nữ Anne cho biết bà sẽ là nhân vật danh dự trong đại lễ diễn ra tại Tu viện Westminster.

"Tôi sẽ là Đại tá của trung đoàn Kỵ binh Hoàng gia với vai 'Người giữ gươm vàng' (dự bị). Nghĩa gốc của từ gươm vàng là hộ vệ. Tôi đã được hỏi ý trước xem có muốn đảm nhận nó không và tôi đồng ý", vương nữ nói.

Vương tôn George

Vào ngày 4 tháng 4, Hoàng gia thông báo rằng Vương tôn George sẽ đảm nhận vai tiểu đồng trong lễ đăng quang của Nhà vua và Vương hậu.

"8 tiểu đồng danh dự đã được chọn để tham dự Lễ đăng quang của nhà vua", một bài đăng trên tài khoản Instagram chính thức của vương thất cho biết. "Các tiểu đồng sẽ là một phần của đám rước từ Tu viện Westminster".

Đây là vai trò của từng thành viên gia đình Vương thất Anh trong sự kiện lịch sử Lễ đăng quang của Vua Charles - Ảnh 3.

3 con của William và Kate.

Chỉ vài ngày sau thông báo, một người trong hoàng gia gợi ý rằng George đã được trao một vai trò quan trọng khác trong lễ đăng quang - và tất cả đều liên quan đến việc trở thành tiểu đồng danh dự.

Theo chuyên gia hoàng gia Tessa Dunlop, người đã nói chuyện với OK!, George sẽ "cầm tà chiếc áo choàng nặng nề" của Vua Charles trong lễ đăng quang.

"Rõ ràng Vua Charles đã tập đi cùng với chiếc áo choàng và một trong những công việc của George là đảm bảo rằng ông của cậu ấy không bị ngã", cô nói. "Họ sẽ diễn tập điều đó, diễn tập liên tục".

Vương tôn nữ Charlotte và Vương tôn Louis

Theo The Times, đối với 2 con khác của Thân vương William và Vương phi Kate, chúng cũng dự kiến sẽ tham gia lễ đăng quang của Vua Charles tại Tu viện Westminster. 2 đứa trẻ sẽ là những người trẻ nhất tham gia vào kế hoạch đăng quang, vì cả Charlotte và Louis đều chuẩn bị đi theo sau ông nội và bà của chúng khi họ rời Tu viện Westminster vào cuối buổi lễ.

George và Charlotte không xa lạ gì với việc tham gia lễ rước vì 2 anh em đã tham gia một đám rước sau tang lễ của cố Nữ vương Elizabeth II vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, Louis được coi là còn quá nhỏ để tham gia cùng anh chị.

Cùng với việc đóng vai trò quan trọng trong sự kiện này, cả 3 đứa trẻ cũng sẽ xuất hiện trên ban công Cung điện.

Thân vương William

Thân vương William là người đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi anh được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự kiện trọng đại này. Theo Sunday Times, William sẽ quỳ gối và cam kết trung thành với Charles.

Đây là vai trò của từng thành viên gia đình Vương thất Anh trong sự kiện lịch sử Lễ đăng quang của Vua Charles - Ảnh 4.

Vào ngày 30/4, Văn phòng Tổng Giám mục Canterbury đã công bố Lời tuyên thệ và vai trò của Thân vương William trong Lễ đăng quang của Vua Charles. Cụ thể, trong buổi lễ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 tới đây, Thân vương William sẽ quỳ trước cha mình, đặt hai tay vào giữa tay cha và thề sẽ phục vụ ông bằng cách nói: "Tôi, William, Thân vương xứ Wales, xin thề trung thành tuyệt đối với Người bằng tất cả sự tin tưởng và chân thành. Vì vậy, xin hãy giúp con, Chúa trời".

Sau buổi lễ, William sẽ trở lại Cung điện Buckingham trước khi xuất hiện trên ban công.

Vương phi Kate Middleton

Có vẻ như Vương phi xứ Wales đang cố gắng giúp con trai cả hoàn thành tốt vai trò mình. Những thông tin gần đây cho thấy Kate rất vui khi Vương tôn George tham gia lễ đăng quang, nhưng với một điều kiện: Cậu bé không phải chịu "sự giám sát quá mức" .

Tuy nhiên, tờ The Times đã tiết lộ rằng Kate sẽ là một trong số các thành viên của vương thất tham gia vào cuộc diễu hành bằng xe ngựa và xuất hiện trên ban công cùng chồng.

Tiến sĩ Tessa Dunlop, nhà sử học và người dẫn chương trình, trước đây đã nói với The Mirror: "Lịch sử cho thấy các thành viên Vương thất Anh sẽ xuất hiện nổi bật. Năm 1953, em gái của cố Nữ vương, Vương nữ Margaret, đã có chiếc váy do Norman Hartnell thiết kế, được thêu hoa hồng và hoa cúc và đính kèm một chiếc Cartier tuyệt đẹp.

"Bà ấy đến tu viện cùng Thái hậu và họ ngồi trong một chiếc xe cùng với Charles (khi ấy mới 4 tuổi). Một kịch bản tương tự có thể xảy ra với Vương phi xứ Wales và 3 đứa con của cô".

Vương tử Harry và Meghan Markle

Cung điện gần đây đã xác nhận rằng Vương tử Harry sẽ tham dự lễ đăng quang, còn Meghan Markle sẽ ở lại Mỹ.

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin gì về vai trò (nếu có) của Vương tử Harry trong lễ đăng quang, hoặc liệu anh ấy có xuất hiện trên ban công của Cung điện Buckingham hay không.

Nguồn: Cosmopolitan
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm