Cách dạy con vừa truyền thống vừa hiện đại ở gia đình tỉ phú

Hạ Mây
10/10/2020 - 06:00
Cách dạy con vừa truyền thống vừa hiện đại ở gia đình tỉ phú
Vợ chồng tỉ phú Hoàng Kiều khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu và cách dạy con truyền thống xen lẫn hiện đại.

Dù không còn hoạt động trong showbiz Việt nhưng cựu người mẫu 8x Đào Lan Phương (quê Bắc Ninh) - con dâu tỉ phú Hoàng Kiều vẫn thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông bởi nhan sắc thăng hạng, cuộc sống hôn nhân viên mãn và đặc biệt là cuộc sống ấm áp bên cạnh 2 nhóc tì đáng yêu.

"Cưa đổ" bạn gái nhờ xem phim không dám nắm tay, đi bar chỉ uống nước cam

Đoạt giải trong cuộc thi Nữ hoàng trang sức do gia đình Hoàng Kiều là nhà tài trợ, cựu người mẫu có duyên gặp chồng tương lai trong một lần anh từ Mỹ về Việt Nam du lịch. Vậy là một mối tình đã bắt đầu chớm nở.

Chị chia sẻ tính giản dị và hiền từ của chồng là chìa khóa chinh phục trái tim mình: ”Sammy giản dị, chân thành, “hiền” từ trong tính tình đến cách sống. Anh chẳng cần làm gì to tát để chinh phục tôi cả. Mỗi ngày anh mua cơm cho 2 đứa ăn, rồi ngồi chơi ở nhà tôi đến 9h tối là về. Biết nhau cả tháng rồi mà đi xem phim anh chẳng dám nắm tay. Đi vũ trường thì anh chỉ uống nước cam, bạn bè tôi bảo sao ông này “ngố” quá.”

Điều thú vị là chị chẳng hề hay biết gì về thân thế thực sự của gia đình chồng: ”Tôi thực sự không biết gì vì anh vốn ít nói và cũng chẳng thổ lộ gì nhiều. Chúng tôi chỉ tâm sự về chuyện 2 đứa, chia sẻ với nhau về sở thích, tính tình và cuộc sống cá nhân. Mãi đến khi cùng anh đi làm thiện nguyện thì tôi mới được biết rõ hơn về gia đình anh.”

Phương pháp nuôi dạy con khéo léo

Chồng tiếp thu văn hóa phương Tây từ sớm, vợ lại là nàng dâu gốc Việt nên cả hai “thừa hưởng” cách dạy con vừa truyền thống mà cũng vừa hiện đại.

Dạy con tiết kiệm và chi tiêu hợp lý

Với tính cách cần kiệm có sẵn, chị chưa bao giờ suy nghĩ rằng vì mình đang dư dả nên sẽ tiêu xài phung phí. Chị còn áp dụng suy nghĩ trên làm kim chỉ nam cho phương pháp dạy con của mình. Theo chị, ngoài kia còn rất nhiều mảnh đời khó khăn nên các con cần phải biết quý trọng những gì đang có, cũng như phải biết cân nhắc trong việc chi tiêu. Nhờ vậy mà 2 nhóc tì nhà người mẫu Lan Phương cũng chưa hề vòi vĩnh điều gì quá to lớn từ bố mẹ. Nếu có, chỉ cần mẹ nói nghiêm vài câu là cô cậu hiểu ý ngay, không cãi lại hay ăn vạ bố mẹ.

Nuôi dưỡng văn hóa Việt Nam

Dù có cuộc sống hào nhoáng, dâu rể lại toàn là người Mỹ, nhưng gia đình chồng chị vẫn luôn duy trì truyền thống văn hóa Việt, kính trên nhường dưới, sống đoàn kết và tương thân tương ái nên con cháu trong nhà hòa thuận, và trọng lễ nghĩa.

Cựu người mẫu chia sẻ thêm: ”Dù sống xa quê hương nhưng các cháu vẫn cảm nhận được tình cảm giữa ông bà với cháu. Và cũng không có sự khác biệt nào cả vì nhà tôi cũng chú trọng văn hóa Việt, bữa cơm gia đình, trong nhà phải có phép tắc, kính trên nhường dưới, và sự quan tâm thật lòng dành cho nhau.

Ưu tiên số 1 trong nhà tôi chính là giờ sinh hoạt chung của gia đình. Mỗi dịp lễ tiệc, sinh nhật là không ai vắng mặt, tất cả mọi người sum vầy và đều coi gia đình là điều quý giá nhất, dù ở Mỹ chúng tôi vẫn luôn nhớ mình là người Việt Nam.”

Hoàn toàn tôn trọng sở thích của các thành viên trong gia đình

Con dâu tỉ phú Hoàng Kiều cho biết hai vợ chồng luôn để các con tự lựa chọn môn năng khiếu theo định hướng từ giáo viên chứ không áp đặt gánh nặng về điểm số. Chỉ cần điều các con lựa chọn là hợp lí thì ba mẹ luôn ủng hộ.

Ngoài ra, vợ chồng chị không đặt ưu tiên “đồ hiệu” lên hàng đầu, những món đồ anh chị mua cho các con đều dựa trên tiêu chí đẹp, phù hợp và hoàn toàn tùy vào sở thích của con. “Các con tôi được toàn quyền chọn những gì chúng thích và từ nhỏ đã được bố mẹ dạy không phải món gì cứ đắt thì mặc định nó sẽ đẹp. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, chỉ cần vừa mắt mình thì tôi sẽ mặc đi khắp nơi, nhiều khi còn thích hơn những món đồ hiệu đắt đỏ. Có thể nói, mọi thứ xung quanh gia đình 4 người chúng tôi đều rất tự nhiên, đơn giản và chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân của mỗi thành viên thôi.” - chị chia sẻ.

Dạy con tự lập từ nhỏ

Học hỏi từ cách dạy con của văn hóa phương Tây, anh chị đặt sự tự do và tự lập của con lên hàng đầu, xem chúng là phần tính cách đầu tiên phải rèn luyện từ khi các bé còn rất nhỏ. Đứa trẻ nào cũng cần có quá trình được dạy dỗ và để những điều đó trở thành thói quen nên bây giờ cả hai con đều có thể tự lập mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ.

Nhờ vậy mà khi xa nhà, có những lần về Việt Nam cả tháng, chị vẫn an tâm, thoải mái, tập trung lo cho công việc vì biết các con có thể tự lo cho nhau, chị hai tuy 10 tuổi nhưng đã một mình làm mọi việc, thậm chí còn biết chăm sóc em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm