Cái kết đẹp cho cặp đôi quyết làm lại sau 1 năm đường ai nấy đi

Kim Ngọc
02/10/2021 - 07:52
Cái kết đẹp cho cặp đôi quyết làm lại sau 1 năm đường ai nấy đi

Chris và Stephanie trong lần kết hôn đầu tiên. Ảnh: Chris Teague/ SWNS

Kết hôn ở tuổi quá trẻ khiến Chris và Stephanie gặp nhiều khó khăn trong hôn nhân. Tuy nhiên, cả hai hiện có cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc sau khi tái hôn.

Chris và Stephanie Teague đã sớm bắt đầu yêu nhau khi còn là những người bạn thân thời trung học. Tình cảm tiến triển nhanh chóng, cả hai đi đến hôn nhân khi học đại học vào năm 2006.

Chris, người làm trong lĩnh vực âm nhạc, luôn bận rộn tập trung vào sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trong khi Stephanie học tập để trở thành giáo viên tiểu học. Sự nghiệp có phần khác biệt khiến cả hai dần xa cách.

Trong suốt thời gian bên nhau, Chris và Stephanie có chung đức tin khi cùng nhau tham gia hoạt động tại nhà thờ địa phương, điều này đã hình thành nền tảng vững chắc cho mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, sau đó niềm tin chung của hai vợ chồng dần lung lay. Chris bắt đầu sử dụng rượu và ma túy như cơ chế đối phó với áp lực khi phải giả vờ làm một người mà anh không hề mong muốn. Dần dần Chris cảm thấy tốt hơn khi ở một mình. Năm 2010, sau nhiều tháng sống trong lừa dối và đau khổ, cặp đôi cuối cùng quyết định ly hôn và đường ai nấy đi.

Cái kết đẹp cho cặp đôi quyết tâm hàn gắn hôn nhân tan vỡ - Ảnh 1.

Cặp đôi cho biết khoảng thời gian xa nhau khiến họ mạnh mẽ hơn. Ảnh: Chris Teague/ SWNS

Thành công "yêu lại từ đầu"

Chris bắt đầu các mối quan hệ khác, lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống của một người đàn ông độc thân, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn. Anh nhanh chóng nhận ra rằng anh 'cảm thấy lạc lõng và cô đơn hơn bao giờ hết'. Một năm sau anh quyết định quay trở lại nhà thờ địa phương, nơi anh và Stephanie kết hôn lần thứ hai nữa.

Về phần Stephanie, trong thời gian xa nhau, cô cũng từng hẹn hò với những người đàn ông khác, nhưng tương tự như Chris, không có điều gì đọng lại trong những đoạn tình cảm đó. Chính điều này đã giúp mối quan hệ của Chris và Stephain được hồi sinh. Cặp đôi tái hôn vào năm 2011, sau khi được gia đình và bạn bè cho lời khuyên về cuộc sống hôn nhân.

Cái kết đẹp cho cặp đôi quyết tâm hàn gắn hôn nhân tan vỡ - Ảnh 2.

Cặp đôi tái hôn một năm sau khi chia tay. Ảnh: Chris Teague/ SWNS

Chris, 35 tuổi, ở bang Tennessee (Mỹ) cho biết: "Khi còn là một cặp vợ chồng trẻ, chúng tôi không có người chỉ dẫn, cũng không có ai cho chúng tôi biết một cuộc sống hôn nhân có thể khó khăn như thế nào".

"Chúng tôi kết hôn ở cái tuổi 19, 20 khi mà cả hai vẫn còn phải đối mặt với nhiều điều khác trong cuộc sống. Nhiều người từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng tôi giống như một cặp đôi hoàn hảo, nhưng dần dần các vấn đề bắt đầu xuất hiện và chúng tôi không biết phải giải quyết như thế nào". Chris chia sẻ đó là điều khó khăn nhất mà anh và Stephain từng phải trải qua, nhưng đó cũng là điều đã đưa cả hai về lại bên nhau.

Mặc dù chính Chris là người đã kết thúc cuộc hôn nhân, nhưng sau khi gặp lại Stephanie tại nhà thờ địa phương, chính anh là người đã tìm cách chinh phục lại trái tim cô. Sau khi có niềm tin ở chính mình, Chris bắt đầu nhận ra Chúa muốn anh và Stephanie ở bên nhau.

"Mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ dựa trên nguyên tắc không có gì là quá quan trọng cả; đau thương có thể khiến chúng ta sụp đổ hoặc trở nên mạnh mẽ hơn", Chris chia sẻ.

Phớt lờ những hoài nghi nói rằng mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ tốt đẹp khi kết hôn lần thứ hai, Chris và Stephanie đón con đầu lòng vào năm 2013 và hai năm sau đó là đứa con thứ hai.

Cái kết đẹp cho cặp đôi quyết tâm hàn gắn hôn nhân tan vỡ - Ảnh 3.

Chris và Stephanie và hai con. Ảnh: Chris Teague/ SWNS

Cùng nhau đứng trên sân khấu

Không lâu sau khi tái hôn, cặp đôi bắt đầu tham gia các cuộc thi ca hát cùng nhau, và thật ngạc nhiên khi cả hai liên tục nhận được nhiều lời khen về sự ăn ý và tài năng âm nhạc của mình.

Chris và Stephaine lọt vào chung kết một cuộc thi hát và tại đó, họ đã hát lên ca khúc về chính câu chuyện của mình tại. Sau đó, cặp đôi quyết định theo đuổi con đường âm nhạc với tên gọi 'Out of the Dust'. Năm 2015, cả hai bắt đầu chuyến lưu diễn âm nhạc đầu tiên của mình và hiện cặp đôi đã biểu diễn 60 - 70 buổi mỗi năm tại các nhà thờ, sự kiện và hội nghị trên khắp nước Mỹ.

Cái kết đẹp cho cặp đôi quyết tâm hàn gắn hôn nhân tan vỡ - Ảnh 4.

Đã mười năm trôi qua kể từ cuộc hôn nhân thứ hai của Chris và Stephanie. Ảnh: Chris Teague/ SWNS

Stephanie chia sẻ khi cả hai hát ca khúc về câu chuyện của họ trong chung kết cuộc thi năm đó, một người phụ nữ đã khóc nói với họ rằng cô ấy đang trải qua điều tương tự trong mối quan hệ của mình. Đó là lúc Chris và Stephanie nhận ra sức mạnh về câu chuyện của họ, cũng như biết được nó thú vị như thế nào. Cả hai chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình với càng nhiều người càng tốt.

Chris nói: "Chúng tôi đã không từ bỏ mối quan hệ này ngay cả khi nhiều người không ủng hộ chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang kỷ niệm 10 năm ngày cưới". Anh tiếp lời: "Tôi và Stephanie thực sự cảm thấy chúng tôi đã chứng minh cho những người nghi ngờ về tình yêu của chúng tôi rằng họ đã sai. Chúng tôi đang mong đợi một tương lai tươi đẹp, nơi tôi và Stephanie cùng nhau đứng trên sân khấu biểu diễn".

Nguồn: Metro
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm