Cãi vã vì nửa đêm con khóc, chồng đổ xăng đốt vợ rồi bỏ trốn

09/08/2019 - 12:04
Do nửa đêm con khóc nhiều dẫn đến mâu thuẫn cãi vã giữa hai vợ chồng, không kiềm chế được nỗi tức giận, người chồng đã dùng xăng đổ lên vợ, sau đó châm lửa đốt khiến người vợ bị bỏng nặng.
Ngày 9/8, ông Trương Công Thuyên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) - cho biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, trên địa bàn vừa xary ra vụ việc chồng đổ xăng đốt vợ do mâu thuẫn, cãi vã.
 
 
dot-vo.jpg
Ảnh minh họa 
 
Theo ông Thuyên, vào thời điểm trên, do con nhỏ khóc nhiều dỗ mãi nhưng con không nín nên vợ chồng anh Th. và chị H. (trú tại xã Nghĩa Long) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã to tiếng với nhau.
 
Trong lúc xảy ra cãi vã, do quá tức giận nên anh Th. đã lấy một can xăng trong nhà đổ lên người vợ và châm lửa đốt.
 
Khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng người dân đã kịp thời đến ứng cứu và nhanh chóng đưa chị H. lên BV đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu.
 
Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.
 
“Sau khi đổ xăng đốt vợ, người chồng đã bế con rời khỏi nhà. Hiện phía địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm và vận động anh Th. về địa phương để làm rõ”, ông Thuyên thông tin thêm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm