Cảm giác có con gì bò khắp người là bệnh gì?

Mai Mai
19/10/2022 - 17:03
Cảm giác có con gì bò khắp người là bệnh gì?
Xuất hiện cảm giác có con gì bò khắp người có thể là triệu chứng liên quan đến một số bệnh lý. Vậy triệu chứng này có thể là bệnh lý gì?

Khá nhiều người gặp tình trạng cảm giác có con gì bò khắp người. Tình trạng này gây ra bứt rứt, khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Cảm giác có con gì bò khắp người có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh dị cảm da. Vậy bệnh dị cảm da là gì? Chăm sóc và điều trị như thế nào?

1. Dị cảm da là gì?

Khi xuất hiện cảm giác có con gì bò khắp người, đặc biệt như kiến bò trên da hoặc cảm giác tê tái, bị ngứa dù không có vấn đề gì về sức khoẻ, đây rất có thể là tình trạng dị cảm. Đa số, mọi người đều có thể đã trải qua cảm giác dị cảm một vài lần trong đời. Tình trạng dị cảm này sẽ khiến tay chân của bạn khó chịu.

Cảm giác này xảy ra khi vô tình đè nặng lên một dây thần kinh trong khoảng thời gian dài. Nó có thể biến mất ngay khi bạn thay đổi tư thế và giảm bớt trọng lượng đè lên dây thần kinh đó.

Dị cảm thông thường sẽ dễ dàng, nhanh chóng biến mất mà thực chất không cần thực hiện các biện pháp điều trị. Tuy nhiên, tình trạng dị cảm kéo dài có thể cảnh báo bạn mắc một số bệnh lý nào đó và cần tìm tới bác sĩ để thăm khám và nhận điều trị kịp thời.

Thực tế, bất cứ ai cũng có thể gặp phải tình trạng dị cảm và tỷ lệ này còn gia tăng theo số tuổi. Một số yếu tố có thể là nguyên nhân khiến bệnh dị cảm tăng cao hơn như:

- Khi thực hiện lặp lại các động tác đè nặng lên các dây thần kinh như đánh máy, chơi nhạc cụ hoặc khi chơi tennis.

- Tình trạng dị cảm có khả năng xuất hiện cao hơn ở người uống nhiều rượu và có chế độ ăn thiếu vitamin đặc biệt là vitamin B12 cũng như folate.

- Người mắc bệnh đái tháo đường type 1 và type 2.

- Khả năng mắc dị cảm cao hơn ở người mắc bệnh tự miễn.

- Người có bệnh về hệ thần kinh.

Cảm giác có con gì bò khắp người là bệnh gì? - Ảnh 1.

Cảm giác con gì bò khắp người có thể là bệnh dị cảm da (Ảnh: Internet)

Bệnh dị cảm còn có thể gây ảnh hưởng tới bất kỳ thành phần nào của cơ thể và một số thành phần chịu ảnh hưởng trực tiếp có thể kể đến gồm: bàn tay, cánh tay, bàn chân, chân.

Dị cảm có thể là bệnh tạm thời hoặc bệnh mãn tính, các triệu chứng gồm tê, yếu chi hoặc ngứa ran và nóng rát hoặc lạnh buốt.

Ngoài ra, dị cảm mạn tính còn có thể khiến người bệnh cảm thấy đau như bị dao đâm và có thể gây ảnh hưởng yếu đi. Trong khi đó, mắc dị cảm xảy ra ở chân và bàn chân còn có thể gây nhiều khó khăn hoặc bất tiện khi di chuyển.

2. Nguyên nhân gây cảm giác có con gì bò khắp người của bệnh dị cảm da

Thực tế, việc có thể xác định được nguyên nhân gây ra dị cảm không phải lúc nào cũng có thể xác định chính xác.

Dị cảm tạm thời thường xảy ra do tình trạng tì đè lên dây thần kinh hoặc tuần hoàn máu kém tới chi trong một thời gian ngắn. Điều này còn có thể xảy ra khi bạn gác tay khi ngủ hoặc khi ngồi bắt chéo chân trong thời gian dài.

Trong khi đó, dị cảm mạn tính có thể là dấu hiệu tổn thương thần kinh, trong khi đó có 2 kiểu tổn thương thần kinh là tổn thương ở rễ thần kinh và tổn thương dây thần kinh. Được biết, tổn thương rễ thần kinh là tình trạng rễ các dây thần kinh ở tủy sống bị chèn ép và kích thích hoặc viêm. Trong khi tổn thương có thể xảy ra khi bạn gặp một số vấn đề về sức khỏe như:

- Người bệnh mắc thoát vị đĩa đệm và bị chèn vào dây thần kinh.

- Khi bị hẹp ống dẫn thần kinh từ tủy sống tới cơ quan.

- Có thể do bị khối u nào đó đè lên dây thần kinh thoát ra khỏi tủy sống.

Cảm giác có con gì bò khắp người là bệnh gì? - Ảnh 2.

Dị cảm có thể là dấu hiệu tổn thương thần kinh (Ảnh: Internet)

Hơn nữa, tổn thương rễ thần kinh còn gây ảnh hưởng tới vùng lưng dưới và gọi là đau thần kinh toạ. Trong khi đó, chứng bệnh này có thể gây ra hiện tượng dị cảm ở chân hoặc bàn chân.

Đặc biệt, đối với một vài trường hợp nặng thì dây thần kinh tọa khi bị chèn ép còn có thể dẫn tới tình trạng yếu chi. Tổn thương của rễ thần kinh cổ cũng có thể ảnh hưởng tới cảm giác và sức mạnh của tay. Khi bị tổn thương rễ thần kinh cổ có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe như:

- Người bệnh bị đau cổ mãn tính.

- Gặp tình trạng dị cảm ở chi trên.

- Có thể bị yếu cơ ở cánh tay, bàn tay.

Nguyên nhân gây tổn thương các dây thần kinh chủ yếu do tăng đường huyết, ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như:

- Do bị chấn thương.

- Gặp tình trạng bệnh tự miễn gây bệnh thấp khớp.

- Có thể do bệnh thần kinh.

- Bệnh thận, bệnh gan.

- Do tai biến mạch máu não.

- Có thể do xuất hiện khối u trong não hoặc ở gần các dây thần kinh.

- Bệnh suy giáp.

- Khi người bệnh thiếu vitamin B1, B6, B12 và vitamin E.

- Lạm dụng vitamin D.

- Bị nhiễm trùng.

- Xảy ra do phơi nhiễm với các chất độc.

- Do sử dụng thuốc.

- Bị tổn thương thần kinh có thể dẫn tới tê liệt hoàn toàn.

3. Tự chăm sóc người bị dị cảm bằng cách nào?

Thực tế cho thấy, dị cảm không phải lúc nào cũng có thể phòng ngừa được. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các cách dưới đây để giảm bớt tình trạng dị cảm này.

- Thực hiện đeo băng quấn cổ tay vào ban đêm giúp giảm bớt lực tác động lên các dây thần kinh ở tay.

- Thực hiện duy trì đúng tư thế đồng thời cũng tránh được tình trạng đè lên các dây thần kinh.

- Có thể tránh được các chấn thương do nâng vật nặng không đúng cách.

- Thực hiện thay đổi tư thế thường xuyên, đây cũng là cách tránh được tình trạng tì đè quá mức lên các dây thần kinh.

- Trong khi đó hạn chế các cử động lặp lại hoặc ít nhất nghỉ ngơi nhiều lần trong thời gian làm các hoạt động đó.

- Nên đứng lên, đi lại nhiều hơn nếu như công việc của bạn phải ngồi nhiều trong khoảng thời gian dài.

- Cần kiểm soát các bệnh như đái tháo đường hoặc các bệnh mạn tính khác.

- Đặc biệt thực hiện duy trì cân nặng tốt cho sức khỏe cũng như luôn tập thể dục và xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh.

4. Người bệnh nên gặp bác sĩ khi nào?

Dị cảm có thể là vấn đề đơn giản, dễ dàng và tự khỏi. Tuy nhiên, một số trường hợp cảm giác có con gì bò khắp người của bệnh dị cảm kéo dài, lúc này người bệnh cần tìm tới bác sĩ khi xuất hiện kèm theo các triệu chứng như:

- Cơ thể yếu liệt người.

- Bị lú lẫn.

- Người bệnh khó nói.

- Xuất hiện tình trạng chóng mặt.

- Bị đau nhức đầu một cách đột ngột và nghiêm trọng.

Nên đi đến bệnh viện thăm khám ngay nếu tình trạng dị cảm trở nên nghiêm trọng hơn, gây ảnh hưởng đến cả 2 bên cơ thể và xuất hiện biến mất nhiều lần.

Đối với những trường hợp cảm giác có con gì bò khắp người kéo dài, nặng nề mà không biến mất, người bệnh tốt hơn hết nên tìm đến bác sĩ để xác định rõ nguyên nhân và tìm cách điều trị phù hợp.

Có thể nói, có con gì bò khắp người thường do dị cảm gây ra. Bệnh này thường không quá nguy hiểm nhưng mọi người cũng không nên chủ quan. Nếu tình trạng kéo dài kèm theo nhiều triệu chứng bất thường, việc thăm khám là điều cần thiết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm