Cảm thương 3 chị em dân tộc Mông mất mẹ, bố đi lấy vợ

An Khê
01/08/2023 - 09:09
Cảm thương 3 chị em dân tộc Mông mất mẹ, bố đi lấy vợ

Bé Hầu Hoàng Thị Na (giữa) cùng ông bà nội và các chị, em

Mẹ mất vì tai nạn giao thông nơi xứ người, bố đi lấy vợ, 3 chị em Na trở thành những đứa trẻ không cha, không mẹ. Mặc dù được sự bao bọc của ông bà nội nhưng khó khăn thiếu thốn cứ chồng chất, khiến cho cuộc sống của những đứa trẻ càng thêm chông chênh.

Hầu Hoàng Thị Na là cô bé dân tộc Mông ở thôn Lủng Vài, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Năm nay Na mới lên 9 tuổi nhưng đã mồ côi mẹ từ 5 năm về trước. Vào cái ngày mà mẹ em lên đường đi xuất khẩu lao động, Na mới lên 2, em út của Na khi ấy mới 1 tuổi, còn chị gái mới lên 5. Những đứa trẻ bắt đầu trông ngóng ngày mẹ trở về và mong được xà vào vòng tay mẹ.

Thế nhưng ngày đó không bao giờ đến nữa, năm 2019 cả gia đình nhận được tin dữ, mẹ của Na bị tai nạn giao thông mất ở nước ngoài. Do hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình cũng không thể mang thi thể của mẹ em về Việt Nam. Ngay cả việc tiễn đưa mẹ, 3 đứa trẻ cũng không có cơ hội.

Thời gian sau, bố em cũng đi lấy vợ và có em bé. Na kể: "Khoảng 1 tháng bố về thăm 3 chị em 1 lần rồi đi. Bố có gia đình mới nên cũng rất bận để kiếm tiền nuôi các con. Rất may chúng em có ông bà nội luôn ở bên cạnh, chăm sóc mỗi ngày. Em cố gắng học giỏi để không phụ lòng ông bà".

Ông bà nội của Na năm nay hơn 50 tuổi, thuộc diện hộ nghèo ở thôn Lủng Vài. Thương 3 đứa cháu còn nhỏ, ông bà tần tảo nuôi dưỡng cháu thay con. 

Ông nội Hầu Văn Máy chia sẻ: "Gia đình chỉ làm nương, cày cấy, nuôi trâu, bò, kinh tế tự cung tự cấp nên không dư dả gì. Na học giỏi lắm, năm nào cũng được học sinh xuất sắc. 3 chị em rất thương nhau, từ khi mất mẹ, bố đi lấy vợ, chúng càng yêu thương đùm bọc nhau hơn".

Mỗi sáng, bà con trong thôn lại thấy ông Hầu Văn Máy đèo 3 đứa trẻ đến trường, chiều ông lại đón từng đứa về. Vừa vất vả làm nương rẫy, chăn nuôi, vừa chăm lo, đưa đón các cháu đi học, vợ chồng ông Máy chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Mới hơn 50 tuổi mà trên gương mặt của ông bà hằn sâu những nếp nhăn và chứa đựng bao lo âu.

Ông Máy chỉ mong sao các cháu học giỏi, được nhà trường cho học bổng để có chút tiền mua thêm sách vở, quần áo. Ông cũng mong được các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để 3 đứa trẻ có đủ cái ăn, cái mặc, tiếp tục học tập, sau này thoát khỏi cảnh nghèo khó.

"Tôi chị sợ không đủ sức nuôi các cháu cho đến lúc chúng lớn lên. Nếu đứa nào phải bỏ học giữa chừng, tôi sẽ đau lòng lắm", ông Máy vừa nói vừa cố kìm những giọt nước mắt. 

Trường hợp chị em cháu Hầu Hoàng Thị Na nằm trong số hơn 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình “Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc” năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình “Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc” (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ: 

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội 

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ: 

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 2.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 3.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 4.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 5.

 

Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 6.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 7.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 8.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 9.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 10.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 11.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 12.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 13.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 14.
Báo PNVN chính thức phát động Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 10 - năm 2023  - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm