Tags:

cán bộ

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Còn ý kiến khác nhau về quy định biên chế cán bộ, viên chức thành phố

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Còn ý kiến khác nhau về quy định biên chế cán bộ, viên chức thành phố

Chiều 10/11, Quốc hội xem xét và thảo luận tại tổ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); trong đó nhiều ý kiến khác nhau, tập trung vào các nội dung chế độ công vụ; cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Vô cùng tự hào về những cống hiến hết mình của đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Vô cùng tự hào về những cống hiến hết mình của đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở

Sáng nay (19/10), TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Không được lợi dụng chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để bao che tham nhũng

Không được lợi dụng chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để bao che tham nhũng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bên cạnh việc khuyến khích, bảo vệ, nghị định cũng nghiêm cấm việc lợi dụng chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để bao che tham nhũng.

Giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn: Cán bộ, công chức đi tiên phong

Giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn: Cán bộ, công chức đi tiên phong

Một trong những giải pháp mới trong phát triển kinh tế ở Xuân Lập là mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã sẽ là người tiên phong thực hiện các mô hình mới. Khi thấy có hiệu, họ quả sẽ hướng dẫn bà con thực hiện theo.

3 diện cán bộ được bồi dưỡng ở nước ngoài theo kết luận của Bộ chính trị

3 diện cán bộ được bồi dưỡng ở nước ngoài theo kết luận của Bộ chính trị

“Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” ban hành và có hiệu lực từ ngày 5/10/2022. Theo đó, đối tượng được cử đi bồi dưỡng theo hình thức: Ngắn hạn, trung hạn và bồi dưỡng ngoại ngữ.

Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Theo bà Trương Thị Mai, Ban Tổ chức TW đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện, sửa đổi các quy định, quy chế liên quan đến quản lý biên chế nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất.

Tặng quà trẻ em trong khu cách ly ở Quảng Ngãi

Tặng quà trẻ em trong khu cách ly ở Quảng Ngãi

Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội đồng Đội TP Quảng Ngãi vừa tổ chức trao tặng những suất quà cho trẻ em trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

 5.000 cán bộ, nhân viên Vissan đóng góp cho quỹ mua vaccine ngừa Covid-19

5.000 cán bộ, nhân viên Vissan đóng góp cho quỹ mua vaccine ngừa Covid-19

Vừa qua, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan, đã tổ chức vận động quyên góp, ủng hộ kinh phí gây quỹ mua vaccine ngừa Covid-19 cho toàn dân do Đài truyền hình TPHCM kêu gọi trong chương trình "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vaccine vượt qua Covid-19".

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đã có bài viết nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Cán bộ tham nhũng vặt là ‘lỗ hổng dễ làm đắm thuyền’

Cán bộ tham nhũng vặt là ‘lỗ hổng dễ làm đắm thuyền’

Trả lời chất vấn của đại biểu ngày 7/11 về tình trạng cán bộ công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng tình trạng này là “một lỗ hổng, nếu không bịt kịp thì từ một lỗ hổng nhỏ sẽ thành một lỗ hổng lớn, dễ đắm thuyền, rất nguy hiểm”.