Cận cảnh phái đẹp 'hành hạ' hoa ở Lễ hội hoa hồng

06/03/2017 - 16:54
Bất chấp biển báo 'Không chạm vào cây và hiện vật' được đặt ở mọi nơi trong lễ hội nhưng người dân, đặc biệt là chị em vẫn vô tư sờ vào hoa, ngắt hoa...
h8.JPG
Khắp mọi nơi trong lễ hội đều có biển báo "không chạm vào cây và hiện vật".  
h1.JPG
Hoa hồng vốn là loài hoa có cánh mịn và mát nên nhiều người thích chạm vào cánh. Những bông hoa này được thay mới hằng ngày và cắm trong bình trưng ở cổng vào nên mọi người đi qua thường cảm thấy thích thú và chạm vào. 
h3-phunuvietnam.JPG
 Cô gái mải mê selfie mà không quan tâm đến quy định cấm sờ vào hiện vật. 
h4-phunuvietnam.JPG
Thậm chí có cả những quy định như "cấm chạm vào hoa, vi phạm phạt 200.000đ", nhưng dường như không hiệu quả. 
h5.JPG
Mỗi người đi qua lại chạm vào một chút, chỉ sau vài giờ hoa đã rũ hết xuống. 
h6.JPG
Lượng người đến lễ hội quá đông nên việc di chuyển trở nên khó khăn, nếu không chú ý sẽ va phải những cành hoa, đặc biệt những chậu hoa to nằm ngay lối đi. Điều này khiến cho số hoa trên cây này chỉ còn quá nửa. 
h7-phunuvietnam.JPG
Hồng đào cổ vốn là hoa có tán rộng hơn nên chụp ảnh thế này cành rất dễ bị gãy 
h9-phunuvietnam.JPG
Dù có biển cấm nhưng cô gái vẫn thản nhiên ngồi lên chậu cây để tạo dáng chụp ảnh.  
h10.JPG
Một người khác chạm tay vào hoa để chụp ảnh. 
h11.JPG
Có du khách còn bẻ cả cành hoa cầm trên tay và thản nhiên xem điện thoại tại chỗ. 
h12.JPG
Người lớn vi phạm nên trẻ em cũng vô tư ngắt hoa. 
h13-phunuvietnam.JPG
 Hai em bé tạo dáng chụp ảnh theo yêu cầu "phải chạm vào hoa" của phụ huynh. 
h14.JPG
Tất cả những hành động này (có thể vô tình) đã khiến rất nhiều hoa hồng tại đây mau chóng bị héo và dập nát. Đây cũng là một phần lý do khiến lễ hội hoa những ngày qua bị "chê nhiều hơn khen". 
h15.JPG
Hy vọng trong những ngày còn lại của lễ hội những hình ảnh này sẽ không tái diễn. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm