Cần Giờ lên phương án di dời hơn 6.000 dân trước bão số 12

02/11/2017 - 16:47
UBND huyện Cần Giờ, TP.HCM - cho biết, đã lên phương án di dời hơn 6.000 người trên địa bàn nếu bão đổ bộ vào và có kế hoạch chằng chống hàng trăm căn nhà.
Trong đó, xã Long Hòa là địa bàn có số lượng dân di dời nhiều nhất nếu bão đổ bộ vào với 1.410 người. Tiếp đến là các xã Lý Nhơn (970 người), xã Tam Thôn Hiệp (887 người), xã Bình Khánh (878 người)…

Thống kê cho thấy, trên địa bàn toàn huyện Cần Giờ có 710 căn nhà tạm bợ, không đảm bảo an toàn cần tổ chức chằng chống.

Có tổng cộng 821 tàu thuyền đánh bắt cá xa bờ và ven bờ. Hầu hết các tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã đậu bờ, chằng chéo cẩn thận. Cơ quan chức năng huyện Cần Giờ thường xuyên thông báo về tình hình diễn biến của bão cho ngư dân biết nhằm ứng phó kịp thời.

Tại cuộc họp với 24 quận, huyện, sở ngành về các phương án phòng tránh áp thấp, bão vào sáng 2/11, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị phải theo dõi sát sao các thông báo về cơn bão để kịp thời ứng phó, không được chủ quan và lơ là.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đến 10 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão số 12 (bão Damrey) ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ) giật cấp 11.

bao.jpgHướng di chuyển của bão số 12


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định-Ninh Thuận khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ) giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 13-14, biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong khoảng 10-14 độ Vĩ Bắc; phía Đông 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, từ đêm nay (2/11), ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. 
 
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm