Cần linh hoạt tổ chức hoạt động Hội phù hợp với từng địa bàn, đối tượng phụ nữ

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng
16/12/2021 - 11:50
Cần linh hoạt tổ chức hoạt động Hội phù hợp với từng địa bàn, đối tượng phụ nữ

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

Trước đây, chúng ta thường nói đến phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội" thì với tình hình hiện nay, phương châm này đã thay đổi và được hiểu rộng hơn, đòi hỏi tổ chức Hội phải thật sự là điểm đến, là "ngôi nhà chung" của các tầng lớp phụ nữ.

Các cấp Hội cần phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động với phương châm "Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu cho hoạt động Hội", chăm lo lợi ích thiết thực, giải quyết những vấn đề đặt ra, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên phụ nữ.

Theo tôi, để thực hiện phương châm này một cách hiệu quả, cần thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, vùng miền và từng đối tượng phụ nữ. Muốn vậy, mỗi cán bộ Hội cần nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với thành phố Đà Nẵng, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc thu hút đối tượng đặc thù, mở rộng tính liên hiệp. Nhiều năm nay, giải pháp này được thực hiện khá tốt, với các mô hình, câu lạc bộ như: Câu lạc bộ cán bộ nữ, Hội Nữ trí thức tại các trường đại học, mô hình tập hợp phụ nữ tiểu thương, Câu lạc bộ nữ công nhân lao động, hội viên phụ nữ công giáo với công tác nhân đạo từ thiện. Đặc biệt, việc kết nối phát huy tốt vai trò của nữ doanh nhân trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, an sinh xã hội là minh chứng sinh động cho phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội trong phong trào phụ nữ địa phương. Nhiều hoạt động của phụ nữ Đà Nẵng do Hội LHPN thành phố triển khai được ghi nhận là cách làm hay, kinh nghiệm quý cho phong trào phụ nữ cả nước.

Thời gian tới, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của TƯ Hội LHPN Việt Nam, của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ từ các ban, ngành để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình; tập trung vào các nhiệm vụ chính như: Coi trọng công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, pháp luật... để xây dựng người phụ nữ Đà Nẵng thời đại mới có tri thức, đạo đức, có sức khỏe và trách nhiệm với gia đình, xã hội và Tổ quốc, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Có các hoạt động thiết thực vận động, kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách, kết nối nữ doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xây dựng các sản phẩm du lịch của địa phương để đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp sáng tạo như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra. Làm tốt vai trò nòng cốt trong vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, trong đó tập trung thực hiện tốt Đề án "Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em", thực hiện có hiệu quả khâu đột phá "Hành động vì thành phố Đà Nẵng an toàn không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"...

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã và đang được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên cả nước tích cực thực hiện nhằm không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, từ thực tế địa phương, đơn vị, hãy chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và mong muốn của bạn về hướng đi của Hội thời gian tới trong diễn đàn "Tiếng nói phụ nữ" tháng 12/2021.

Mọi ý kiến xin gửi về tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc qua email: diendanbaopn@gmail.com

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm