Căn phòng màu kem xinh xắn mẹ thiết kế đón con yêu chào đời

Thảo Hương
06/02/2023 - 13:55
Căn phòng màu kem xinh xắn mẹ thiết kế đón con yêu chào đời

Căn phòng màu pastel xinh xắn.

Những chia sẻ của bà mẹ trẻ dưới đây sẽ giúp các mẹ có kinh nghiệm sắp xếp phòng ngủ với em bé sơ sinh mà không gian vẫn gọn gàng.

Giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng khi có con nhỏ là "thách thức" đối với rất nhiều bậc phụ huynh. Bởi trẻ nhỏ vốn nhiều đồ chơi, quần áo và rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh khác. Với chị Phương (sống tại TP.HCM), một vài bí quyết riêng trong giai đoạn có con nhỏ sẽ giúp cả căn nhà luôn ngăn nắp. Dưới đây là kinh nghiệm sắp xếp không gian phòng ngủ của bố mẹ khi đón thêm em bé, hy vọng sẽ có ích cho các mẹ sắp sinh con.

Căn hộ của gia đình chị Phương có 2 phòng ngủ, phòng đang có set up cũi cho bé là phòng master (phòng ngủ lớn của hai vợ chồng). Chị Phương và ông xã đã có kế hoạch từ trước là khi có thai sẽ chuyển qua căn hộ mới và thiết kế từ đầu phù hợp với nhà có em bé nhỏ (ví dụ như cần ưu tiên sự tối giản ít đồ đạc linh tinh ở ngoài, các góc tường, cạnh bàn ghế đều thiết kế viền tròn, hoặc không gian phòng ngủ cần có chỗ để nôi cũi...). Vì đây là căn hộ thiết kế cho việc chuẩn bị có em bé nên gần như mọi thứ không thay đổi gì so với trước khi có em bé cả.

Hiện tại, em bé Phương Minh đang ngủ chung trong phòng bố mẹ. Tuy nhiên, chị Phương thay cũi cho bé sơ sinh thành giường bumper có quây, đặt bên cạnh giường ba mẹ để em bé ngủ riêng nhưng vẫn an toàn. Hai vợ chồng chị Phương dự định khi con gái khoảng 1,5-2 tuổi sẽ tập dần cho bé ngủ ở phòng riêng.

Ngoài ra, các tủ để trữ tã, sữa, kem dưỡng, các loại máy móc như máy tiệt trùng, hâm sữa, tủ lạnh mini... đều được chuyển qua phòng ngủ nhỏ. Em bé không uống sữa đêm nữa mà ngủ xuyên đêm đến sáng nên chị Phương ưu tiên không gian phòng ngủ thông thoáng để ngủ ngon hơn.

Căn phòng màu hồng xinh xắn mẹ đảm thiết kế đón con yêu chào đời - Ảnh 2.

Có thêm em bé nhưng phòng vẫn gọn gàng, ngăn nắp.

"Theo mình, việc sắp xếp nhà cửa chắc chắn sẽ có sự thay đổi khi bé lớn lên qua từng giai đoạn phát triển của bé. Ví dụ như sau này em bé đi vững rồi và cao hơn rồi thì sẽ tò mò khám phá những đồ vật được đặt ở cao hơn chẳng hạn... Thêm 1 điều nữa là chúng mình cũng mới là ba mẹ lần đầu, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sắp tới em bé sẽ như thế nào và cần thay đổi sự sắp xếp như thế nào cho phù hợp, nên là từ đầu lúc thiết kế nhà, mình ưu tiên chọn những nội thất có thể di chuyển được và không đặt dính hẳn vào tường để sau này có muốn di dời cũng sẽ dễ hơn rất nhiều", chị Phương bật mí.

Căn phòng màu hồng xinh xắn mẹ đảm thiết kế đón con yêu chào đời - Ảnh 3.

Góc phòng cho em bé chơi đùa.

Chia sẻ về quan điểm nhiều người cho rằng sự gọn gàng khi có con là điều không thể, bà mẹ trẻ cho biết: "Thật ra mình nghe điều này rất nhiều rồi, đặc biệt là khi mình thiết kế tone nhà màu beige và để ít đồ ở ngoài hoặc sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng, bạn bè cũng hay nói em bé ra rồi sẽ không còn gọn gàng được vậy đâu. Nhưng cá nhân mình nghĩ phần "gọn gàng" hay không là do style của mỗi người.

Như mình thì hiện tại em bé đã được 10 tháng rồi và nhà phần lớn vẫn vậy. Đúng là đồ đạc chăm sóc con, quần áo đồ chơi của con sẽ nhiều hơn nhưng vợ chồng mình làm đến đâu sẽ dọn liền đến đó, hoặc bận lắm thì cuối ngày cũng sẽ dọn lại gọn gàng hết thì mới đi ngủ. Và thêm nữa là mọi thứ mình đều sắp xếp phân chia theo category (theo từng loại, mỗi loại sẽ để trong hộp/ngăn riêng) nên khi cần dùng gì thì lấy đúng loại đó ra dùng và cất lại là xong rồi chứ không cần bày ra nhiều rồi sau đó lại mất công dọn sẽ tốn nhiều thời gian công sức dẫn đến lười dọn".

Căn phòng màu hồng xinh xắn mẹ đảm thiết kế đón con yêu chào đời - Ảnh 4.

Đây là không gian yêu thích nhất của em bé

Em bé nhà chị Phương trộm vía không quấy đêm, chỉ thi thoảng khóc một chút rồi ngủ lại ngay nên việc có em bé ngủ chung phòng không ảnh hưởng quá nhiều đến giấc ngủ của bố mẹ. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ dự định khi con lớn thêm một chút sẽ tập cho em bé ngủ ở phòng riêng để bé có thể học dần về sự độc lập.

Với các mẹ đang có ý định cho con ngủ chung phòng thời gian đầu nên sắp xếp để mọi thứ tiện cho mình nhất (nếu được), tiện lấy ra sử dụng và dọn liền lúc đó thì sẽ hoàn toàn không mất thời gian, công sức... như vậy bản thân mẹ và em bé cũng sẽ được ở trong 1 không gian gọn gàng, giúp đầu óc mẹ thoải mái hơn, đặc biệt là giai đoạn sơ sinh thiếu ngủ và khá mệt.

Căn phòng màu hồng xinh xắn mẹ đảm thiết kế đón con yêu chào đời - Ảnh 5.

Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp

"Tuy nhiên nếu không có điều kiện để sắp xếp như vậy cũng không sao, khi em bé ra đời thì điều quan trọng nhất vẫn là hãy cứ sống cho cuộc sống của mình và con chứ đừng đặt nặng quá việc phải nghe lời người này hay phải làm việc mình không thoải mái. Làm điều mình thích và tận hưởng giây phút bên con, gia đình vui vẻ thì những việc còn lại sẽ tự động đâu vào đấy", chị Phương bật mí.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm