Khỏe

Cảnh báo nắng gay gắt ảnh hưởng nghiêm trọng tới làn da

Chung Quốc Hưng 26/06/2020 - 09:30 AM
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Trung vẫn còn cao, đến 40 độ C. Trong khi tại tp Hồ Chí Minh và miền nam, chỉ số tia UV đang ở ngưỡng cao nhất - trên 10, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, dễ gây tổn thương nhất là làn da của phụ nữ. Để phòng, tránh các bệnh về da cũng như đỡ tốn kém chi phí rất cao khi điều trị, bác sĩ Phan Ngọc Huy, Bệnh viện Da liễu tp Hồ Chí Minh có một số lưu ý cơ bản cho phụ nữ và những ai phải đi ngoài nắng nóng.

Những ngày qua, bệnh nhân về da do nắng nóng tìm đến cơ sở y tế tăng từ 10 - 20%. Theo bác sĩ Phan Ngọc Huy, Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh, tia UV, tia cực tím gây ra các bệnh về da như: bỏng, đốm nâu, tàn nhang, nám, thậm chí là ung thư da. Một khi đã bệnh thì việc điều trị rất tốn kém. Ít ai đủ điều kiện về tài chính để đi đến cùng trong việc phục hồi làn da cho mình.

Bác sĩ Phan Ngọc Huy, Bệnh viện Da liễu tp HCM có một số lời khuyên: "Tốt nhất là phòng ngừa. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Bởi vì khi phòng bệnh chỉ tốn một khoảng chi phí rất thấp. Đó là hạn chế ra ngoài từ 10 - 16 g. Nhưng nếu vì công việc phải ra ngoài thì chú ý tránh nắng tác động trực tiếp đến da ở vùng tay, ngực, cổ, mặt bằng các biện pháp cơ học, tức là  nhớ đội nón rộng vành, đeo khẩu trang, kính mát, mặc áo dài day, đeo găng tay.

Quan trọng hơn nữa là phải sử dụng kem chống nắng. Chọn mua ở những nơi có uy tín. Đối với những người có thời gian dài hoạt động ngoài trời nhớ bổ sung thêm nhiều nước và nếu có thể hãy dùng thêm một số nước ép trái cây để bổ sung vitamin và hàm lượng chất khoáng cho làn da". Bác sĩ Huy còn lưu ý: "Thông thường khi muốn có thêm kiến thức hay gặp vấn đề về sức khỏe, nhiều người tìm đến "bác sĩ gú gồ".

Nhưng nên nhớ làn da mỗi người mỗi khác, người da nhờn, người da khô, người có cơ địa thế này, người cơ địa thế khác nên để chẩn đoàn bệnh chính xác để có hướng điều trị đúng thì nên tìm đến cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn