Tags:

cảnh giác cao độ

Xuất hiện "tà giáo" lạ: Vạch trần những thủ đoạn lôi kéo người dân

Xuất hiện "tà giáo" lạ: Vạch trần những thủ đoạn lôi kéo người dân

Các tổ chức tà đạo hay tà giáo thường lôi kéo người già, người rảnh rỗi hay đang mắc bệnh nan y, dễ bị dụ dỗ tin theo, sinh hoạt theo tâm lý đám đông rồi từ đó trở thành thành viên nhiệt tình cho một hiện tượng, một phong trào tôn giáo mới...

Dịch Covid-19 đã ở trong cộng đồng, các địa phương cảnh giác cao độ

Dịch Covid-19 đã ở trong cộng đồng, các địa phương cảnh giác cao độ

Thường trực Ban Chỉ đạo thảo luận việc xây dựng bộ tiêu chí về mức độ đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương theo 4 cấp, 4 mức: bình thường mới, nguy cơ, nguy cơ cao và rất cao.

Các nước giảm giãn cách xã hội gia tăng người nhiễm COVID-19

Các nước giảm giãn cách xã hội gia tăng người nhiễm COVID-19

Một số quốc gia khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, mở cửa lại nền kinh tế, đã chứng kiến số trường hợp mắc bệnh COVID-19 tăng trở lại. Do đó, WHO cảnh báo các nước cần cảnh giác cao độ khi nới lỏng hạn chế bởi dịch COVID-19 có thể tái bùng phát.