Cao 1m75, nữ VĐV đấu kiếm nhận nhiều tin nhắn khiếm nhã

Thủy Tiên
31/05/2023 - 14:48
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nữ VĐV Ngô Thị Hương đã không ít lần gặp phải những tình huống oái oăm.

Trong làng thể thao Việt Nam, Ngô Thị Hương được nhiều người biết tới với biệt danh “hot girl đấu kiếm”. Dù không góp mặt trong thành phần tuyển đấu kiếm tham gia SEA Games 32, cô gái trẻ tới từ Hải Phòng vẫn là cái tên được nhiều người tìm kiếm bởi gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn như người mẫu. 

Hot girl sinh năm 2001 từng tham gia nhiều giải đấu trong và ngoài nước. Tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022, Hương xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung kiếm chém nữ, Huy chương đồng U23 Việt Nam. Tháng 7/2022, Hương còn cùng tuyển đấu kiếm tham gia giải vô địch thế giới ở Ai Cập.

VĐV Ngô Thị Hương xinh đẹp cả trên sân lẫn ngoài đời

Hành trình đến với bộ môn đấu kiếm của cô gái Hải Phòng có không ít chông gai, gian nan. Hương tâm sự, năm lớp 9 cô được tham gia chạy giải điền kinh, nhưng sau đó thầy giáo thấy Hương nhanh nhẹn nên cho tập luyện thử bộ môn đấu kiếm. 

“Khi đó tôi hoàn toàn không biết gì về bộ môn này. Lúc đầu thấy khó lắm, phải học chuyên môn như đứng tấn, bộ pháp… Nhiều người bảo nguy hiểm nhưng tôi không thấy sợ. Thấy các anh chị đi trước đấu hay nên cũng háo hức muốn vào đấu”, Hương nói. 

Gia đình Hương có 3 anh chị em, trong đó Hương là con gái thứ 2. Bố mẹ cô kinh doanh tự do, lại yêu thích thể thao nên rất ủng hộ con gái. “Bố mẹ không bắt tôi giỏi các môn giáo dục, mình thích gì cứ theo đuổi thôi”, Hương cho biết. 

Hương sở hữu chiều cao 1m75, vóc dáng thon gọn

Năm 2014, Hương học hết cấp II thì nghỉ, chuyển lên Trung tâm thi đấu thể thao ở Hà Nội tập luyện. Sáng Hương luyện đấu kiếm, chiều học văn hóa. Những năm tháng xa nhà, cô gái trẻ học cách tự lập, vượt qua nỗi nhớ người thân, gia đình. Cứ cách 2 tuần hoặc 1 tháng Hương mới về Hải Phòng. Số tiền hỗ trợ hiện tại mỗi tháng cô nhận được rơi vào khoảng 14 - 15 triệu. 

“Tôi ở kí túc xá, ăn cơm chung, tập chung với đội. Nếu tiền ăn hàng tháng không hết, hoặc ngày nào cắt cơm sẽ được quy đổi, đưa lại cho vận động viên”, Hương cho biết. 

Cao 1m75, nữ VĐV đấu kiếm xinh đẹp nhận nhiều tin nhắn khiếm nhã  - Ảnh 3.

Nữ VĐV xa nhà từ năm lớp 9

Cô gái trẻ tự nhận bản thân là người hướng ngoại, nói nhiều. Mặc dù đam mê bộ môn thể thao cá tính song Hương vẫn giữ sự nữ tính, duyên dáng. 9X thích mặc váy, đồ ngắn khoe trọn dáng vóc. 

Sở hữu chiều cao 1m75, đôi chân dài miên man, ngoại hình xinh xắn, Hương nhận được vô số lời mời kết bạn, làm quen từ người khác giới. Bên cạnh đó cũng có không ít những tin nhắn khiếm nhã, thậm chí những lời “mời mọc, gạ gẫm”. 

“Người ta gửi những ảnh bất lịch sự, gạ đi uống cafe, khách sạn… nhiều lắm. Có người trả giá thẳng 1.000 USD. Nhưng tôi sợ lắm, nhìn thấy tin nhắn đó là chặn luôn. Nhiều lúc họ nhắn liên tục, tôi giả vờ vào đưa cái giá cao hơn xem họ phản ứng sao, họ im và lúc đó mới không làm phiền nữa”, Hương bộc bạch. 

Ở tuổi 22, Ngô Thị Hương vẫn đang từng ngày hoàn thiện bản thân, sống hết mình với đam mê thể thao.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm