Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/10/2025 - 15:29 (GMT+7)

Cao Bằng: Người dân chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt

Hải Yến
Cao Bằng: Người dân chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt

Khu vực trung tâm tỉnh Cao Bằng liên tục bị ngập lụt thời gian qua

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng, trong ngày và đêm 16/10, trên sông Bằng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5 - 2,5m, có thể gây ngập lụt. Người dân địa phương đã chủ động ứng phó.

Theo dự báo, mực nước sông lên có thể gây ngập lụt các khu dân cư vùng thấp ven sông tại xã Hòa An, phường Thục Phán (ven sông Hiến khu vực tổ 3, 4 Hợp Giang cũ), phường Nùng Chí Cao (vùng thấp khu tập thể điện lực). Mức độ ngập từ 0,2 đến 1m. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các khu vực sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông; sụt lún đất tại các khu vực có kết cấu đất kém.

Tại phường Thục Phán, nơi từng chịu ngập sâu nhất trong đợt lũ đầu tháng 10 vừa qua, nhiều gia đình đã chủ động kê cao đồ đạc, chuẩn bị sẵn bao cát, tấm chắn cửa để ngăn sóng nước tràn vào nhà khi nước lũ dâng cao. Nhiều cơ sở kinh doanh trên các tuyến phố gần sông, nơi có nguy cơ ngập lụt cao khi nước sông dâng, cũng đã chuẩn bị vận chuyển đồ đạc, hàng hóa đến nơi cao ráo, an toàn. 

Cao Bằng: Người dân chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt- Ảnh 1.

Người dân vận chuyển đồ đạc lên cao

Ở các xã khu vực nông thôn, sau khi nắm bắt được các thông tin dự báo thời tiết cũng như cảnh báo nguy cơ ngập lụt, nhiều hộ dân làm nông nghiệp đã chủ động thu xếp phòng tránh để hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. 

Chị Vi Thị Hương, ở xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng, cho biết: "Sau mấy trận ngập lụt liên tiếp vừa qua, người dân đã có kinh nghiệm hơn, nhà nào cũng chủ động kê dọn đồ đạc, thu hoạch sản phẩm để phòng tránh ngập lụt. Đặc biệt là ai cũng chú trọng theo dõi thông tin dự báo thời tiết, đồng thời tích cực thông tin trên các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ, cảnh báo cho nhau". 

Điều khiến người dân yên tâm là chính quyền xã xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và bố trí lực lượng hỗ trợ kịp thời, khi có mưa lớn kéo dài, công an xã và dân quân đến từng hộ vận động sơ tán. Những hộ ở gần sông thì chủ động di chuyển trước, góp phần giảm thiệt hại có thể xảy ra.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận