Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/05/2026 - 08:10 (GMT+7)

Cấp cứu khẩn cho bé 11 tuổi bị dao bầu cắm sâu vào đầu

Nam Nguyên
Cấp cứu khẩn cho bé 11 tuổi bị dao bầu cắm sâu vào đầu

Hình ảnh chụp phim X-Quang và con dao cắm vào đầu bệnh nhi 11 tuổi. Ảnh: BVCC.

Một bé trai 11 tuổi nhập viện với con dao bầu cắm sâu vào vùng đỉnh đầu bên trái vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu khẩn để bảo vệ chức năng thần kinh.

Theo người nhà, tai nạn xảy ra khi hai anh em chơi đùa trong nhà. Người anh vô tình cầm dao gây thương tích cho em. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi vẫn tỉnh táo, các chỉ số huyết động tạm ổn định, tuy nhiên xuất hiện dấu hiệu liệt tay phải, biểu hiện cho thấy vùng não vận động đã bị ảnh hưởng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là tình huống cấp cứu ngoại khoa tối khẩn. Quy trình cấp cứu được kích hoạt tức thì: ổn định sinh tồn, làm xét nghiệm khẩn, chụp chiếu hình ảnh và nhanh chóng đưa bệnh nhi vào phòng mổ để xử trí tổn thương.

Trong chấn thương sọ não hở, thời gian được tính bằng từng phút. Xử trí trong “6 giờ vàng” đầu tiên có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ nhiễm trùng nội sọ biến chứng có thể đe dọa trực tiếp đến chức năng não và tính mạng người bệnh. Đồng thời, can thiệp sớm giúp hạn chế tối đa tổn thương thứ phát lên nhu mô não.

TS.BS Bùi Huy Mạnh, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 cho biết: “Ca phẫu thuật được triển khai với sự phối hợp đa chuyên khoa. Gây mê hồi sức đảm bảo an toàn suốt quá trình mổ; ngoại thần kinh tập trung xử lý tổn thương và lấy dị vật. Do vết thương nằm ở vị trí có nguy cơ chảy máu rất nhiều, ê kíp đã chuẩn bị sẵn máu và phương án kiểm soát chảy máu ngay từ đầu, nhằm đảm bảo ca mổ diễn ra an toàn nhất.”

Cấp cứu khẩn cho bé 11 tuổi bị dao bầu cắm sâu vào đầu- Ảnh 1.

TS.BS Bùi Huy Mạnh, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 và ê kíp trong ca phẫu thuật xử lý con dao cắm vào đầu bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Ê kíp phẫu thuật phải tiến hành khẩn trương nhưng hết sức thận trọng. Việc rút dị vật ra khỏi não không thể làm vội vàng, bởi con dao lúc này có thể đang “bịt” chính các mạch máu bị tổn thương. Chỉ một thao tác thiếu kiểm soát có thể gây xuất huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng ngay trên bàn mổ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi sát tại các đơn vị chuyên sâu. Song song với điều trị nội khoa, các bác sĩ đã phối hợp với khoa Phục hồi chức năng nhằm sớm phục hồi vận động, cải thiện chức năng thần kinh cho trẻ. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề sau mổ, chuyên khoa Nhi sẽ tiếp tục tham gia theo dõi và xử trí kịp thời, đảm bảo quá trình hồi phục toàn diện.

Theo các bác sĩ, điều may mắn là dị vật không làm tổn thương các cấu trúc não quan trọng hơn và bệnh nhi được đưa đến bệnh viện kịp thời trong “thời gian vàng”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận