Cập nhật: 31 tỉnh, thành cùng 53 trường đại học cho học sinh nghỉ thêm một tuần

D.H
07/02/2020 - 17:03
Cập nhật: 31 tỉnh, thành cùng 53 trường đại học cho học sinh nghỉ thêm một tuần
Số lượng các tỉnh thành phố và các trường đại học báo cáo về Bộ GD&ĐT về việc cho học sinh nghỉ học thêm một tuần (đến hết 16//2) tiếp tục tăng lên trước diễn biến phức tạp của dịch nCoV.

Chiều 7/2, thêm nhiều tỉnh có quyết định chấp thuận đề nghị của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh nghỉ học thêm một tuần để phòng tránh dịch corona. Mới nhất là các tỉnh Quảng Ninh, Bình Phước, Kiên Giang…

Theo đó UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản chấp thuận đề nghị của sở GD&ĐT, cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, học viên cấp học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/2 đến hết ngày 16/2.

Cập nhật: 31 tỉnh, thành cùng 53 trường đại học cho học sinh nghỉ thêm một tuần - Ảnh 1.

Học sinh phòng dịch corona trong ngày đầu tiên trở lại trường sau Tết, ngay trước khi nhận quyết định nghỉ học kéo dài

Sở GD&ĐT Bình Phước thông báo tất cả trẻ em, học sinh, học viên tiếp tục được nghỉ từ ngày 10/2 đến hết ngày 16/2. Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc sở chủ động xây dựng kế hoạch học bù phù hợp.

UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi đến các ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ để phòng chống dịch nCoV. Cụ thể, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT và Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cho học sinh, sinh viên nghỉ từ ngày 10/2 đến hết ngày 15/2.

Tiếp theo các tỉnh trên là UBND tỉnh Long An đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT, tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên tạm nghỉ học từ ngày 10/2 đến hết ngày 15/2. Sở GD&ĐT có kế hoạch dạy bù để đảm bảo chương trình dạy học cho học sinh, sinh viên, học viên.

Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ đến hết ngày 16/2. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của ngành Y tế và của sở.

Theo thông báo mới nhất của UBND tỉnh Bình Định, toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ đến hết 16/2. Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhắc nhở học sinh tự học, ôn tập tại nhà. Đồng thời, tỉnh giao Sở GD&ĐT cùng các huyện, thành phố giám sát, xử lý những điểm dạy thêm, trông giữ trẻ trong thời gian được nghỉ vì dịch bệnh.

Theo cập nhật của Bộ GD&ĐT đến chiều 7/2, các tỉnh Tuyên Quang, Cần Thơ, Hòa Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Sóc Trăng Lai Châu, Hà Giang, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long cũng cho học sinh nghỉ một tuần.

Trước đó, ngày 6/2, 6 tỉnh, thành gồm Quảng Ngãi, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Tháp và Đồng Nai cho học sinh nghỉ đến hết ngày 16/2 để phòng chống dịch nCoV. Các tỉnh Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Điện Biên cho học sinh nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

Như vậy, con số các tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học thêm một tuần hiện đã là 31.

Ở khối các trường đại học, đến hết 6/2, đã có 53 đại học, trường đại học, cao đẳng trong cả nước quyết định thay đổi lịch học theo hướng cho sinh viên nghỉ thêm để phòng virus corona. Một số trường chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm