Cậu bé 6 tuổi nghĩ ra ý tưởng kinh doanh trong thời gian phải cách ly vì dịch Covid-19

Tuệ Thư (Tổng hợp)
10/08/2020 - 16:02
Cậu bé 6 tuổi nghĩ ra ý tưởng kinh doanh trong thời gian phải cách ly vì dịch Covid-19
Nicholas Bubeck, 6 tuổi, ở thành phố Scottsdale (bang Arizona, Mỹ) có niềm đam mê chế tạo máy bay đồ chơi thủ công. Cậu bé đã quyết định kinh doanh trong thời gian phải cách ly vì dịch Covid-19 và dùng một phần tiền kiếm được để làm từ thiện.

Nicholas kể, mẹ của em là Nadine Bubeck mong muốn khuyến khích con sáng tạo thứ gì đó có ích, nhất là vào thời điểm các trường học, trại hè đóng cửa và mọi người phải cách ly vì dịch Covid-19. Bởi vậy, một hôm, cậu được mẹ mua cho hộp thủ công thật lớn. Nicholas đã làm một chiếc máy bay.

Sau đó, em trai của Nicholas muốn "giành" lấy chiếc máy bay nên cậu bé đã làm một cái khác cho em. Đó cũng là lúc Nicholas nghĩ ra ý tưởng bán máy bay đồ chơi thủ công. Với sự giúp đỡ của mẹ, công ty có tên Creations By Nicholas của Nicholas ra đời.

Cậu bé bán máy bay đồ chơi làm từ thiện - Ảnh 1.

Nicholas Bubeck có niềm đam mê chế tạo máy bay đồ chơi thủ công.

Trên trang web mà mẹ của Nicholas giúp cậu bé lập ra để bán hàng, mọi người có thể mua những chiếc may bay đồ chơi thủ công, với nhiều màu sắc để lựa chọn như đỏ, cam, vàng, xanh, tím. Chúng được làm từ que kem gỗ, nút chai, kẹp quần áo và một số thứ khác. Ngoài ra, Nicholas còn bán cả bộ dụng cụ thủ công để tự làm máy bay. Trong đó có mọi vật liệu cần thiết để làm một chiếc máy bay giống như mẫu.

Chia sẻ thêm về lý do chọn bán máy bay đồ chơi thủ công, Nicholas vui vẻ: "Cháu thích máy bay vì rất yêu đi du lịch, khám phá nhiều nơi khác nhau. Trong thời gian này (cách ly vì dịch Covid-19), nhà cháu không thể đi du lịch. Vì vậy cháu đã tạo ra những chiếc máy bay đồ chơi thủ công để các bạn nhỏ tưởng tượng rằng họ có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn".

Ban đầu, Nicholas nhận được sự ủng hộ của người thân trong gia đình. Đến nay, công ty của Nicholas đã có rất nhiều đơn đặt hàng từ khắp mọi nơi. Trong mỗi đơn hàng của khách đều kèm theo một thứ đặc biệt: "Cháu viết lời cảm ơn đến mọi người đặt hàng. Cháu rất biết ơn họ đã hỗ trợ công việc kinh doanh của mình".

Mỗi chiếc máy bay đồ chơi thủ công bán được, Nicholas sẽ tặng 1 USD tới Triple Heart Foundation, một tổ chức cung cấp sách cho đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU). Nicholas cũng từng là em bé được chăm sóc ở NICU khi được sinh ra sớm 6 tuần.

Không chỉ vậy, chương trình "My Kits for Kids" của Nicholas còn cung cấp miễn phí các bộ dụng cụ thủ công tự làm máy bay cho nhiều bạn nhỏ. Đó là những bạn có bố mẹ hoặc anh chị em không may nhiễm Covid-19, những bạn có bố mẹ đang làm công việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Nicholas mong muốn các bạn nhỏ có được niềm vui như mình bằng việc tự làm và chơi cùng những chiếc máy bay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm