Câu cá bằng... bao cao su

18/11/2016 - 17:28
Hình ảnh những quả bóng bao cao su nổi dập dềnh dọc đê biển Malecon (thủ đô Havana, Cuba) không còn là chuyện lạ. "Đó là một cách làm vừa rẻ, vừa hiệu quả", Alex Romero, Chủ tịch Liên đoàn ngư dân Havana cổ - khu vực trung tâm của thành phố cho biết.
Juan Luis Rosello, 47 tuổi, một tay câu cá nghiệp dư, cho AP biết, họ thổi những chiếc bao cao su và buộc vào nhau tạo thành phao, có thể kéo dây câu ra xa bờ khoảng 900 feet (tương đương hơn 270m) và giữ cho mồi câu không bị chìm sâu xuống nước. Rosello đã dành 3 tiếng đồng hồ bên đê biển Malecon vào sáng sớm để câu cá bằng phương pháp này với hy vọng có thể bắt được những loại cá có giá trị kinh tế cao.
Juan Luis Rosello, 47 tuổi, một tay câu cá nghiệp dư, cho AP biết, họ thổi những chiếc bao cao su và buộc vào nhau tạo thành phao, có thể kéo dây câu ra xa bờ khoảng 900 feet (tương đương hơn 270m) và giữ cho mồi câu không bị chìm sâu xuống nước. Rosello đã dành 3 tiếng đồng hồ bên đê biển Malecon vào sáng sớm để câu cá bằng phương pháp này với hy vọng có thể bắt được những loại cá có giá trị kinh tế cao.
Được biết, mức lương trung bình hằng tháng của nhiều người dân Cuba hiện nay là 25 USD (hơn 560.000 đồng). Trong khi giá bán của một con cá hồng nặng 30 pound có thể đủ nuôi sống 1 gia đình với mức giá 1 USD/pound.
Được biết, mức lương trung bình hằng tháng của nhiều người dân Cuba hiện nay là 25 USD (hơn 560.000 đồng). Trong khi giá bán của một con cá hồng nặng 30 pound có thể đủ nuôi sống 1 gia đình với mức giá 1 USD/pound.
Một số ngư dân địa phương cho biết, có thể người phát minh ra
Một số ngư dân địa phương cho biết, có thể người phát minh ra "kỹ thuật câu cá" này đã lấy cảm hứng từ cách câu cá bằng diều của người dân Nam Phi. Nhiều người dân nước này không đủ tiền để mua thuyền hoặc tàu đánh bắt cá xa bờ. Trong điều kiện kinh tế hạn hẹp, họ đã chọn cách thổi bao cao su lên thành bóng, thay vì dùng những quả bóng bay thật sự. Giá của 1 chiếc bao cao su ở Cuba chỉ là 1 cent trong khi giá của 1 quả bóng bay được bán đắt hơn nhiều lần. Còn phao câu thì không trôi đi xa được.
Gia đình cô Edelmis Ferro Solano (người ngồi trên ghế) cùng người bạn đang buộc dây câu. Việc bán cá không có giấy phép là bất hợp pháp ở Cuba, người vi phạm có thể bị phạt 3.000 peso (tương đương 120 USD). Những người câu cá nghiệp dư như gia đình Solano cho biết, họ chỉ đơn giản là muốn nuôi sống gia đình.
Gia đình cô Edelmis Ferro Solano (người ngồi trên ghế) cùng người bạn đang buộc dây câu. Việc bán cá không có giấy phép là bất hợp pháp ở Cuba, người vi phạm có thể bị phạt 3.000 peso (tương đương 120 USD). Những người câu cá nghiệp dư như gia đình Solano cho biết, họ chỉ đơn giản là muốn nuôi sống gia đình.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm